Tổng thống Nga - Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Bảy, trong đó hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về tình hình Ukraine và quan hệ song phương.
Tổng thống Nga - Thổ Nhĩ Kỳ điện đàm về tình hình Ukraine ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Theo Văn phòng Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan đã điện đàm với ông Putin để thảo luận về các bước tăng cường quan hệ Nga – Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như những diễn biến mới nhất của xung đột Nga – Ukraine.

Trong cuộc điện đàm, ông Erdogan “cảm ơn Tổng thống Putin vì lập trường tích cực của ông trong việc gia hạn Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen”, và “nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chấm dứt ngay lập tức xung đột Ukraine thông qua các cuộc đàm phán hòa bình”.

"Tổng thống Erdogan nói thêm rằng hai nước Thổ Nhĩ Kỳ và Nga có thể thực hiện các bước tiếp theo dựa trên sự hợp tác kinh tế đã được thống nhất tại thành phố Sochi (Nga) năm ngoái", văn phòng cho biết.

Thỏa thuận ngũ cốc được ký giữa Nga và Ukraine vào tháng 7/2022, do Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian. Thỏa thuận được gia hạn thêm 120 ngày vào tháng 11/2022, và tiếp tục được gia hạn vào ngày 18/3. Mátxcơva tuyên bố không phản đối việc gia hạn thỏa thuận, nhưng chỉ đồng ý gia hạn 60 ngày.

Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen, còn gọi là Sáng kiến Vận chuyển An toàn Ngũ cốc và Thực phẩm từ các cảng của Ukraine, được ký kết nhằm nối lại việc xuất khẩu ngũ cốc, thực phẩm và phân bón của Ukraine qua Biển Đen từ ba cảng, bao gồm cả Odessa. Thỏa thuận cũng bao gồm một biên bản ghi nhớ giữa Nga và Liên Hợp Quốc nhằm “gỡ rào” xuất khẩu ngũ cốc và phân bón của Nga qua Biển Đen. Mátxcơva nhiều lần nói rằng hầu hết các tàu chở ngũ cốc của Ukraine không đến được các nước nghèo nhất thế giới, thay vào đó lại cập cảng châu Âu.

Theo Sputnik
MỚI - NÓNG