Tây Ban Nha: Thế giới cần lắng nghe Trung Quốc để kết thúc xung đột ở Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 24/3, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nói rằng thế giới nên lắng nghe tiếng nói của Trung Quốc để tìm cách thoát khỏi cuộc xung đột ở Ukraine.
Tây Ban Nha: Thế giới cần lắng nghe Trung Quốc để kết thúc xung đột ở Ukraine ảnh 1

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Ảnh: Reuters)

Phát biểu được đưa ra trước khi ông Sanchez thực hiện chuyến thăm Bắc Kinh vào tuần tới.

“Trung Quốc là một cường quốc toàn cầu, vì thế rõ ràng chúng ta cần lắng nghe tiếng nói của họ để xem chúng ta có thể chấm dứt cuộc chiến này và Ukraine có thể khôi phục toàn vẹn lãnh thổ của họ hay không”, ông Sanchez nói tại cuộc họp báo ở Brussels sau khi họp với Hội đồng châu Âu.

Ông Sanchez dự kiến thăm Trung Quốc vào ngày 31/3 và gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ chủ yếu bàn về cuộc xung đột ở Ukraine. Trung Quốc khẳng định họ có quan điểm “không thiên vị” và gần đây đã đưa ra kế hoạch hoà bình 12 điểm, trong đó kêu gọi ngừng bắn toàn diện.

Ông Sanchez công khai ủng hộ đề xuất hoà bình của Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky, trong đó có điều kiện khôi phục lãnh thổ của Ukraine về nguyên trạng trước khi Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG