Tổng thống Ukraine tiếp phái đoàn châu Phi, nói về khả năng đàm phán hòa bình với Nga

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa cho biết hôm 16/6 rằng Nga và Ukraine cần xoa dịu căng thẳng và tập trung vào việc đạt được một nền hòa bình lâu dài thông qua đàm phán.

“Có những động thái tấn công từ cả hai phía. Và chúng tôi nói rằng họ phải xuống thang để cả hai nước có thể tiến tới hòa bình”, ông Ramaphosa phát biểu trong cuộc họp báo sau cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ở Kiev.

Tổng thống Ramaphosa nói thêm rằng “khi xung đột trở nên căng thẳng nhất, thì đó cũng là lúc hòa bình nên được thực hiện”. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiến chương Liên Hợp Quốc, nói rằng tất cả các quốc gia “nên có cảm giác an toàn” và chủ quyền của họ phải được tôn trọng.

Đáp lại, Tổng thống Ukraine Zelensky từ chối lời đề nghị của các lãnh đạo châu Phi.

“Tôi đã nói rõ ràng và nhiều lần trong cuộc họp của chúng tôi hôm nay rằng cho phép bất kỳ cuộc đàm phán nào với Nga trong khi họ vẫn còn trên lãnh thổ của chúng tôi có nghĩa là đóng băng cuộc xung đột, nỗi đau và sự đau khổ”, ông Zelensky nói và nhắc lại rằng “để đạt được hòa bình, quân đội Nga cần phải rời khỏi toàn bộ lãnh thổ Ukraine”.

Ông Zelensky cũng nói với các phóng viên rằng Ukraine đang giúp đỡ rất nhiều cho các quốc gia châu Phi về an ninh lương thực và thiết lập "các trung tâm ngũ cốc" trên lục địa này "với các đối tác".

Tổng thống Ukraine tiếp phái đoàn châu Phi, nói về khả năng đàm phán hòa bình với Nga ảnh 1

Phái đoàn châu Phi đi tàu hỏa từ Warsaw (Ba Lan) đến Kiev. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine tiếp phái đoàn châu Phi, nói về khả năng đàm phán hòa bình với Nga ảnh 2

Các lãnh đạo châu Phi thăm thị trấn Bucha. Ảnh: AP

Tổng thống Ukraine tiếp phái đoàn châu Phi, nói về khả năng đàm phán hòa bình với Nga ảnh 3

Phái đoàn gặp Tổng thống Ukraine Zelensky. Ảnh: Reuters

Phái đoàn cấp cao của Liên minh châu Phi, bao gồm các Tổng thống Nam Phi, Tổng thống Senegal, Tổng thống Zambia, Thủ tướng Ai Cập, đã đến Kiev hôm thứ Sáu trong một nỗ lực làm trung gian để chấm dứt xung đột giữa Nga và Ukraine.

Khi ở Kiev, phái đoàn được cho là phải trú ẩn trước “các tên lửa của Nga” đang lao tới. Chính quyền Ukraine sau đó tuyên bố đã bắn hạ 6 tên lửa siêu thanh của Nga.

Người phát ngôn của Tổng thống Ramaphosa nói với truyền thông Nam Phi: “Rõ ràng là có một số thông tin sai lệch có chủ ý đang được lan truyền ở đây”, đồng thời cho biết phái đoàn không nghe thấy bất kỳ vụ nổ nào hoặc nhìn thấy bất cứ điều gì bất thường.

Phái đoàn sẽ tới Nga, nơi họ dự kiến gặp Tổng thống Vladimir Putin tại St. Petersburg vào thứ Bảy.

Theo RT
MỚI - NÓNG