Thiết giáp chống tăng Kornet-D Nga thách thức sức mạnh xe tăng Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, xe bọc thép chống tăng Kornet-D mới ra mắt sẽ là "vũ khí thay đổi cuộc chơi" trong việc chống lại xe chiến đấu bộ binh Bradley IFV và xe tăng Leopard 2 của Ukraine.

Ngoài mục tiêu là diệt xe tăng và các phương tiện bọc thép, Kornet-D còn có thể sử dụng để tiêu diệt các công trình kiên cố, hầm trú ẩn và các mục tiêu bay ở độ cao thấp.

Theo giới phân tích quân sự, lực lượng Nga được cho là đang xác định lỗ hổng của các mục tiêu trên để tăng cường khả năng hủy diệt. Moscow dường như đã thành lập các đơn vị chống tăng Kornet-D chuyên dụng để ngăn chặn các cuộc phản công từ Kiev.

Thiết giáp chống tăng Kornet-D Nga thách thức sức mạnh xe tăng Ukraine ảnh 1

Kornet-D là phương tiện mang tên lửa chống tăng tiên tiến được thiết kế và phát triển hoàn toàn bởi ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Phương tiện giới thiệu lần đầu tiên trong buổi diễn tập duyệt binh Ngày Chiến thắng vào tháng 4/2015.

Phương tiện trang bị hai bệ phóng tên lửa Kornet (mỗi bệ mang theo 4 ống phóng) được đặt trên nóc xe Tiger - một chiếc xe chiến thuật bọc thép bánh lốp 4x4. Mỗi bệ phóng đi kèm với các hệ thống giám sát, theo dõi và dẫn đường quang học riêng, với 8 tên lửa sẵn sàng được triển khai và 16 tên lửa cất trong xe.

Kornet-D có một tính năng đặc biệt, là khả năng phóng liên tiếp hai tên lửa (cách nhau chưa đầy 1 giây) vào hai mục tiêu riêng biệt hoặc đồng thời vào cùng một mục tiêu duy nhất. Tính năng này được thiết kế để vượt qua các hệ thống bảo vệ chủ động. Theo đó, tên lửa đầu tiên sẽ kích hoạt hệ thống bảo vệ chủ động của xe tăng cho phép tên lửa thứ hai tiếp cận mục tiêu một cách chính xác.

Phương tiện mang tên lửa chống tăng này sử dụng tên lửa dẫn đường bằng laser Kornet-EM ở cả hai biến thể song song HEAT và nhiệt áp.

Tên lửa với đầu đạn HEAT có hiệu quả chống lại xe tăng và các phương tiện bọc thép hạng nặng khác. Tên lửa có tầm bắn 8 km và xuyên được lớp giáp dày 1.100 - 1.300 mm, đủ để đánh bại cả những xe tăng chiến đấu chủ lực mới nhất.

Ngoài ra, Kornet-D cũng có thể tấn công tàu mặt nước, trực thăng và máy bay không người lái với trần bay tối đa là 9 km.

Kornet-D có khả năng bắn và quên. Hệ thống điều khiển hỏa lực có thể tự động theo dõi và dẫn đường cho từng tên lửa vào mục tiêu được chỉ định. Người điều khiển có thể chuyển đổi mục tiêu của tên lửa trong khi bay.

Tên lửa này có thể khai hỏa cả ngày lẫn đêm và trong mọi điều kiện thời tiết. Thậm chí cả khi đối phương sử dụng các biện pháp đối phó, kíp điều khiển có thể phóng tên lửa từ khoảng cách 50 m bằng thiết bị điều khiển từ xa.

MỚI - NÓNG