THẾ GIỚI 24H: Năm nhà lãnh đạo châu Phi vừa đến thăm Ukraine, Kiev rung chuyển vì nổ lớn

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Còi báo động không kích vang lên ở Kiev và nhóm 5 nhà lãnh đạo châu Phi được đưa vào khách sạn có hầm trú ẩn.

Hôm 16/6, nhóm 5 nhà lãnh đạo châu Phi, bao gồm Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa, Tổng thống Zambia Hakainde Hichilema, Tổng thống Senegal Macky Sall, Tổng thống Comoros Azali Assoumani và Thủ tướng Ai Cập Mustafa Madbuly đã đặt chân tới Kiev. Kế hoạch của họ là thúc đẩy Nga – Ukraine tham gia đàm phán hòa bình, chấm dứt xung đột. Không lâu sau khi các nhà lãnh đạo châu Phi tới thăm, ít nhất 2 vụ nổ lớn đã làm rung chuyển thủ đô Kiev. Thị trưởng Kiev – ông Vitali Klitschko – thông báo, hệ thống phòng không Ukraine đang đánh chặn tên lửa Nga. Lực lượng phòng không Ukraine tuyên bố, 6 tên lửa Kinzhal, 6 tên lửa hành trình Kalibr và 2 máy bay không người lái (UAV) của quân đội Nga phóng vào Kiev đã bị bắn hạ. Giới chức Kiev nhận định đây là cuộc tập kích “quy mô lớn” nhưng chưa thông báo về thiệt hại. Bộ Quốc phòng Nga chưa lên tiếng về thông tin từ phía Ukraine.


Trung Quốc và Nga tuần tra chung trên không. Ngày 16/6, Tân Hoa xã đưa tin quân đội Trung Quốc và Nga đã tiến hành một cuộc tuần tra chiến lược chung trên không, nhằm đánh giá và tăng cường hiệu quả phối hợp giữa lực lượng không quân hai nước.Theo người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Trung Quốc Trương Hiểu Cương, cuộc tuần tra trên diễn ra trong các ngày 6 và 7/6 vừa qua. Đây là cuộc tuần tra chiến lược trên không thứ 6 do quân đội Trung Quốc và Nga cùng tổ chức và thực hiện kể từ năm 2019. Hoạt động này không nhằm vào bất kỳ bên thứ ba nào và không liên quan đến tình hình toàn cầu hoặc khu vực hiện nay.


Tổng thống Nga tuyên bố không cắt giảm kho vũ khí hạt nhân. Ngày 16/6, phát biểu tại cuộc họp toàn thể của Diễn đàn kinh tế quốc tế S.Petersburg, Tổng thống Nga V.Putin cho biết, nước này có nhiều vũ khí hạt nhân hơn NATO, nhưng sẽ không cắt giảm. Nói về vũ khí hạt nhân, Tổng thống Nga V.Putin cho biết: "Chúng tôi có nhiều loại vũ khí như vậy hơn các nước NATO. Họ biết về điều đó và họ luôn thuyết phục chúng tôi bắt đầu đàm phán về việc cắt giảm. Nhưng người dân của chúng tôi nói: hãy kệ họ".


Qatar đầu tư 5 tỷ USD vào Iraq. Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani hôm 15/6 cho biết quốc gia vùng Vịnh này dự định đầu tư 5 tỷ USD vào Iraq trong những năm tới, Reuters đưa tin. Qatar và Iraq đã ký một số bản ghi nhớ về mở rộng hợp tác đầu tư và năng lượng. Bên cạnh đó, các công ty hai nước cũng đạt được nhiều thỏa thuận về năng lượng, điện lực hay dịch vụ quản lý khách sạn, bệnh viện.


Mỹ viện trợ nhân đạo cho Ukraine thêm 205 triệu USD. Ngày 16/6, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thông báo nước này sẽ cung cấp thêm một gói hỗ trợ nhân đạo trị giá 205 triệu USD cho Ukraine. Theo quan chức ngoại giao Mỹ, khoản viện trợ này sẽ "hỗ trợ người dân Ukraine giải quyết những nhu cầu cấp bách như thực phẩm, nước uống an toàn, dịch vụ bảo vệ, giáo dục, sinh kế, hỗ trợ pháp lý, y tế...". Khoản viện trợ trên cũng sẽ giúp thành viên các gia đình tại Ukraine duy trì liên lạc nếu họ bị ly tán hoặc di tản.


Nền kinh tế Nga đối mặt với thách thức thiếu nhân lực. Nga đang bị suy giảm lực lượng lao động do xung đột ở Ukraine và vấn đề di cư. Đặc biệt, ngành công nghiệp Nga phải đối mặt với tình trạng thiếu công nhân cần thiết để thúc đẩy kinh tế. Theo tờ Wall Street Journal, cuộc xung đột ở Ukraine nguy cơ gây ra cuộc khủng hoảng lao động của Nga trong nhiều thập kỷ sau khi hàng trăm nghìn công nhân rời khỏi nước này hoặc ra tiền tuyến, làm suy yếu nền tảng của một nền kinh tế đang bị áp lực bởi lệnh trừng phạt từ phương Tây.


Tàu ngầm hạt nhân Mỹ cập cảng Hàn Quốc sau vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ngày 16/6, tàu ngầm hạt nhân Mỹ chính thức cập cảng Busan, 1 ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển nhằm phản đối các cuộc tập trận Mỹ - Hàn. Theo Yonhap, chiến hạm USS Michigan của Mỹ chạy bằng năng lượng hạt nhân và có khả năng mang khoảng 150 hỏa tiễn Tomahawk đã cập cảng tại một căn cứ hải quân quan trọng ở Busan, cách Seoul 320 km về phía đông nam. Đây là lần đầu tiên sau gần 6 năm, một tàu ngầm tên lửa dẫn đường chạy bằng năng lượng hạt nhân (SSGN) mới cập cảng Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG