TPO - Ngày 16/8, Bộ trưởng Quốc phòng Nga khẳng định Mátxcơva “không cần” sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine, và suy đoán của báo chí về việc Nga có thể triển khai vũ khí hạt nhân hay vũ khí hóa học trong cuộc xung đột là dối trá.
TPO - Mỹ đang viết lại một học thuyết răn đe hạt nhân mới và cần thêm người làm việc về cách ngăn chặn chiến tranh hạt nhân trong bối cảnh đồng thời phải đối mặt các mối đe doạ từ Nga và Trung Quốc, chỉ huy hàng đầu của kho vũ khí hạt nhân Mỹ cho biết.
TPO - Một người biết về việc kiểm kê 15 chiếc hộp lấy từ dinh thự Mar-a-Lago của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng Giêng nói rằng, trong số 15 hộp này có tài liệu tình báo tín hiệu (liên lạc điện tử bị chặn như email và cuộc gọi điện thoại của các nhà lãnh đạo nước ngoài), báo Mỹ The Washington Post đưa tin độc quyền hôm nay.
TPO - Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) đã khám xét tư dinh của cựu Tổng thống Donald Trump để tìm tài liệu về vũ khí hạt nhân và các tài liệu khác, có thể là loại tuyệt mật ảnh hưởng an ninh quốc gia, báo Mỹ The Washington Post đưa tin ngày 12/8, dẫn nguồn tin độc quyền.
TPO - Tổng thống Alexander Lukashenko cho biết ông nảy ra ý tưởng tái triển khai vũ khí hạt nhân Nga đến Belarus từ việc Ba Lan muốn triển khai vũ khí hạt nhân Mỹ trên lãnh thổ của mình.
TPO - Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho rằng ý tưởng cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine có thể gây nên một cuộc xung đột hạt nhân ở giữa châu Âu.
TPO - Trung Quốc sẽ “chiến đấu đến tận cùng” để ngăn Đài Loan (Trung Quốc) tuyên bố độc lập. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc tuyên bố như vậy trong bài phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ngày 12/6, để đáp trả phát biểu trước đó của người đồng cấp Mỹ.
TPO - Thủ tướng Phần Lan Sanna Marin cho biết việc nước này gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) sẽ không đi kèm với nghĩa vụ phải cho phép liên minh triển khai vũ khí hạt nhân hoặc đặt căn cứ quân sự.
TPO - Sẽ không có chuyện Mỹ cung cấp vũ khí hạt nhân cho Ukraine, Trợ lý Ngoại trưởng Karen Donfried nói trong một phiên điều trần tại Thượng viện hôm 12/5.
TPO - Ngày 14/4, Giám đốc Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns cảnh báo Mỹ không thể coi nhẹ nguy cơ Nga sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc mức độ thấp.
TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin – Dmitry Peskov cảnh báo Nga sẽ coi việc chuyển giao vũ khí hạt nhân cho Ba Lan là hành động khiêu khích, sau khi giới chức Warszawa cho biết nước này sẵn sàng tiếp nhận vũ khí nước ngoài như một biện pháp răn đe.
TPO - Phát biểu ngày 4/4, bà Kim Yo-jong cho biết nếu Hàn Quốc tiếp tục đe dọa về việc tấn công phủ đầu nhằm vào Triều Tiên, thì Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bằng vũ khí hạt nhân.
TPO - Phó Thủ tướng Ba Lan, lãnh đạo đảng cầm quyền Jaroslaw Kaczynski, cho biết nước này ủng hộ việc gia tăng 50% quân số Mỹ ở châu Âu, đồng thời sẵn sàng cho phép triển khai vũ khí hạt nhân trên lãnh thổ của mình.
TPO - Khi được hỏi rằng có thể loại trừ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong xung đột hay không, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định: “Không ai nghĩ đến ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân”.
TPO - Ngày 1/3, vị tướng hàng đầu chịu trách nhiệm giám sát vũ khí hạt nhân của Mỹ nói rằng ông “hài lòng” về thế trận phòng thủ của Mỹ đến thời điểm này.
TPO - Ngày 27/2, một cuộc trưng cầu dân ý được tổ chức ở Belarus để thông qua hiến pháp mới nhằm từ bỏ quy chế phi hạt nhân của nước này, vào thời điểm Belarus trở thành bệ phóng để Nga tiến quân vào Ukraine.
TPO - Ngoại trưởng Pháp vừa nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin khi nói về việc sử dụng vũ khí hạt nhân thì cần hiểu rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cũng là một liên minh hạt nhân, nhưng ông loại trừ khả năng NATO sẽ can thiệp quân sự để bảo vệ Ukraine.
TPO - Triều Tiên tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo trong năm qua và các vụ tấn công mạng nhằm vào giao dịch tiền kỹ thuật số vẫn là một nguồn doanh thu quan trọng đối với Bình Nhưỡng, Reuters dẫn tóm tắt báo cáo mật của Liên Hợp Quốc cho biết.
TP - Ngày 4/1, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân của mình, đồng thời kêu gọi Mỹ và Nga giảm số đầu đạn hạt nhân của họ. Tuyên bố được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi nhóm P5 cam kết ngăn chặn mở rộng loại vũ khí nguy hiểm này.
TPO - Ngày 4/1, Trung Quốc tuyên bố sẽ tiếp tục “hiện đại hoá” kho vũ khí hạt nhân của mình, đồng thời kêu gọi Mỹ và Nga giảm số đầu đạn hạt nhân của họ. Tuyên bố được đưa ra chỉ 1 ngày sau khi nhóm P5 cam kết ngăn chặn mở rộng loại vũ khí nguy hiểm này.
TPO - Ngày 3/1, nhóm 5 quốc gia thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc nhất trí rằng chiến tranh hạt nhân không thể mang lại chiến thắng, vì thế họ sẽ ngăn chặn phổ biến vũ khí hạt nhân cũng như nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân.
TPO - Một trong những chính trị gia hàng đầu của Ukraine cáo buộc Nga đang âm mưu tiến hành một cuộc tấn công hạt nhân toàn diện nhằm vào nước láng giềng Đông Âu.
TPO - Đầu tháng 12, Nga đưa ra một loạt đề xuất an ninh với phương Tây nhằm mục đích giảm căng thẳng. Trong đó, Mátxcơva đề xuất Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cam kết không triển khai vũ khí hạt nhân ở Đông Âu, đặc biệt là Ukraine.
TPO - Ngoại trưởng Belarus cảnh báo nước này có thể tiếp nhận vũ khí hạt nhân Nga để đối phó với sự gia tăng hiện diện của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở các nước láng giềng, đặc biệt là Ba Lan.
TPO - Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) phản đối đề xuất của Nga về việc dừng triển khai các tên lửa tầm trung có khả năng hạt nhân ở châu Âu, gọi đây là ý tưởng “không đáng tin cậy”.
TPO - Bắc Kinh “sẵn sàng làm việc với Washington” để đưa quan hệ song phương trở lại đúng hướng, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định như vậy khi hai bên được cho là sắp tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh trực tuyến.