Tổng thống Putin: Nga không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tại một cuộc họp của Hội đồng An ninh rằng Mátxcơva không có kế hoạch đưa vũ khí hạt nhân vào không gian.
Tổng thống Putin: Nga không có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

"Tôi và các ông đã thảo luận về tin giả của một số quan chức phương Tây rằng chúng ta được cho là có kế hoạch triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Tôi nói 'được cho' là vì chúng ta không có kế hoạch đó", ông Putin nói ngày 1/3.

Tuy nhiên, các vấn đề về không gian và nỗ lực vô hiệu hóa các mối đe dọa có thể xuất hiện trong không gian phải liên tục được chính phủ chú ý, ông Putin cho biết thêm.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov phát biểu tại một diễn đàn ngoại giao ở Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) rằng Mỹ đang cố gắng tìm kiếm những lý lẽ để trốn tránh việc ký kết các thỏa thuận có thể có về việc không triển khai vũ khí ngoài vũ trụ.

“Chắc chắn người Mỹ đang tích lũy thêm những lập luận nhằm mục đích tránh ký kết bất kỳ thỏa thuận nào về việc không triển khai vũ khí trong không gian”, ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga viện dẫn việc Mỹ rút khỏi các hiệp ước về phòng thủ tên lửa đạn đạo, về tên lửa tầm trung và tầm ngắn, cũng như Hiệp ước Bầu trời mở.

"Tổng thống Nga Vladimir Putin đã trả lời rất rõ ràng trong Thông điệp Liên bang rằng tất cả những đồn đoán về vấn đề này chỉ là điều vô nghĩa. Và những người đứng sau việc này nên ý thức được trách nhiệm của mình", ông Lavrov nói. "Chúng tôi rất hy vọng rằng người dân những quốc gia này hiểu được các quan chức đại diện cho họ đang làm gì".

Theo Tass
MỚI - NÓNG