Điện Kremlin nói Nga không thể đàm phán hạt nhân với Mỹ khi bị ‘lên lớp’

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Điện Kremlin nói rằng đối thoại chiến lược với Mỹ về vũ khí hạt nhân là “chắc chắn cần thiết”, nhưng những cuộc đối thoại như vậy không thể diễn ra khi Washington “lên lớp” Mátxcơva.
Điện Kremlin nói Nga không thể đàm phán hạt nhân với Mỹ khi bị ‘lên lớp’ ảnh 1

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. (Ảnh: Tass)

Nga và Mỹ, đến nay vẫn là hai cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới, đều bày tỏ tiếc nuối về sự tan rã của các hiệp ước kiểm soát vũ khí có tác dụng làm chậm chạy đua vũ trang từ thời Chiến tranh Lạnh và giảm nguy cơ chiến tranh hạt nhân.

Ngày 7/11, Nga chính thức rút khỏi một hiệp ước an ninh quan trọng về hạn chế các lực lượng vũ khí thông thường, với lý do là sự mở rộng mà Nga cho rằng không thể chấp nhận được của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). NATO cho biết các thành viên của họ cũng sẽ đình chỉ hiệp ước sau khi Nga làm như vậy.

Khi được hỏi về triển vọng đối thoại chiến lược với Mỹ và phương Tây về vũ khí hạt nhân, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói: "Đối thoại rõ ràng là cần thiết. (Nhưng) nó không thể diễn ra trong khi một quốc gia giảng dạy một quốc gia khác. Chúng tôi không chấp nhận như vậy”.

Tuy nhiên, ông Peskov vẫn khẳng định đối thoại là cần thiết. “Chúng tôi chắc chắn đã sẵn sàng bắt đầu việc đó. Nhưng cho đến nay tình hình thực tế vẫn chưa có gì thay đổi", ông nói.

Xung đột ở Ukraine dẫn đến cuộc đối đầu lớn nhất giữa Mátxcơva và phương Tây kể từ sau Chiến tranh Lạnh, dù cấu trúc an ninh thời hậu Chiến tranh Lạnh đã sụp đổ từ trước cuộc xung đột.

Lo ngại về nguy cơ chiến tranh hạt nhân từ khủng hoảng tên lửa Cuba năm 1962 khiến Mỹ và Liên Xô tìm cách làm chậm cuộc chạy đua vũ trang, dẫn đến một loạt thỏa thuận kiểm soát vũ khí để mỗi bên hiểu rõ hơn về kho vũ khí và năng lực của đối phương.

Tuy nhiên, phần lớn cấu trúc đó đã bị lung lay. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin ký luật huỷ phê chuẩn Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện. Nhà lãnh đạo Nga cho biết ông chưa thể khẳng định liệu Nga có nối lại việc thử vũ khí như vậy hay không.

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev trước đó cho rằng cơ chế kiểm soát vũ khí quốc tế đã bị phá hoại và đổ lỗi cho phương Tây làm tăng nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân, hóa học hoặc sinh học.

Khi được hỏi về phát biểu này, ông Peskov nói: "Patrushev là thư ký của Hội đồng An ninh. Ông ấy là một người của Điện Kremlin. Và những tuyên bố của ông ấy là những tuyên bố từ Điện Kremlin".

"Về Liên bang Nga, chúng tôi có một học thuyết (hạt nhân) trong đó mọi thứ đều được nêu rõ ràng. Không có thay đổi nào. Điều này đã được tổng thống xác nhận", ông Peskov nói.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
Chuyện dân công hỏa tuyến, thanh niên xung phong vượt pháo quân thù tải gạo cho bộ đội Điện Biên
TPO - Cầu truyền hình "Dưới lá cờ Quyết Thắng" đưa khán giả gặp gỡ những cựu chiến binh, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Ai trong số họ cũng có những câu chuyện đáng nhớ về chiến trường xưa. Những kỷ niệm của họ làm sống dậy cả một thời oanh liệt.
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
Hà Nội làm tiếp đường trên cao từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy hơn 8.500 tỷ đồng
TPO - Sở GTVT Hà Nội vừa báo cáo thành phố Hà Nội tiến độ lập báo cáo và đề xuất chủ trương đầu tư 10 dự án đầu tư công và 1 dự án tư theo hình thức PPP (đối tác công - tư) để hoàn thiện và thực hiện trong thời gian tới, trong đó có dự án đường trên cao Vành đai 2 từ Ngã Tư Sở đến Cầu Giấy.