Tổng thống Putin bác cáo buộc của Mỹ về vũ khí hạt nhân Nga trong không gian

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định, Mátxcơva không có ý định đưa vũ khí hạt nhân lên vũ trụ, mà chỉ phát triển năng lực hạt nhân tương tự của Mỹ.
Tổng thống Putin bác cáo buộc của Mỹ về vũ khí hạt nhân Nga trong không gian ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu. (Ảnh: Sputnik)

Phát biểu được đưa ra sau khi Nhà Trắng nói rằng Nga đã đạt được năng lực chế tạo vũ khí chống vệ tinh “đáng ngại”, dù đến nay vẫn chưa xong. Phát ngôn viên an ninh quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng việc đó vi phạm Hiệp ước Không gian vũ trụ, nhưng không khẳng định vũ khí đó có năng lực tấn công hạt nhân hay không.

Hiệp ước Không gian được hơn 130 quốc gia ký kết, trong đó có Nga. Nhà Trắng cho biết sẽ tìm cách trao đổi trực tiếp với Nga về quan ngại này.

“Quan điểm của chúng tôi rất rõ ràng và minh bạch: Chúng tôi luôn phản đối hoàn toàn việc triển khai vũ khí hạt nhân trong không gian. Ngược lại, chúng tôi kêu gọi mọi người tuân thủ tất cả thỏa thuận hiện có trong lĩnh vực này”, ông Putin nói.

Phát biểu trong cuộc gặp Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu, ông Putin nhấn mạnh Nga chỉ phát triển năng lực không gian mà “các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ, sở hữu”.

“Và họ biết nó”, ông nói.

Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu khẳng định: “Chúng tôi chưa triển khai bất kỳ vũ khí hạt nhân nào trên không gian hay bất kỳ thành phần nào để sử dụng chống lại vệ tinh hoặc tạo ra các khu vực mà vệ tinh không thể hoạt động hiệu quả”.

Ông Shoigu cáo buộc Nhà Trắng đưa ra thông tin này để gây sức ép với Quốc hội Mỹ phải thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine và ép Nga tham gia đàm phán lại vấn đề kiểm soát vũ khí hạt nhân.

Tổng thống Putin không loại trừ khả năng sau này sẽ trao đổi với Mỹ, nhưng tái khẳng định quan điểm rằng việc Washington cố làm Nga thất bại ở Ukraine khiến việc tiếp xúc vào thời điểm này là không thể.

“Mỹ và phương Tây một mặt muốn Nga vấp phải thất bại chiến lược, một mặt muốn đối thoại về ổn định chiến lược, giả vờ rằng những điều đó không liên quan đến nhau”, ông nói. Tổng thống Nga cho rằng cách đó sẽ không có tác dụng.

Theo AP
MỚI - NÓNG