THẾ GIỚI 24H: An ninh Nga phá đường dây gián điệp Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Theo Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB), một số cựu nhân viên quốc phòng Nga hợp tác với tình báo Ukraine lên kế hoạch tấn công hệ thống đường sắt nước này.

Ngày 13/6, RT dẫn thông báo của FSB cho biết, cơ quan này đã bắt giữ một số công dân Nga hợp tác với Tổng cục tình báo Ukraine với tội danh tiết lộ bí mật nhà nước và âm mưu tấn công phá hoại. Hầu hết các đối tượng này đều từng làm việc cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga. Cũng theo FSB, các đối tượng này đã cung cấp cho tình báo Ukraine nhiều tài liệu và sản phẩm quân sự được sử dụng để sản xuất vũ khí đang được không quân Nga sử dụng. Nhóm gián điệp Ukraine thậm chí còn chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công phá hoại nhằm vào tuyến đường sắt ở vùng Kursk và Belgorod giáp với biên giới Ukraine. Trong quá trình phá dỡ đường dây gián điệp Ukraine, FSB đã thu giữ hơn 4 kg chất nổ, 4 kíp nổ, tài liệu thiết kế và một số vật phẩm liên quan đến quân sự, cùng hơn 150.000 USD tiền mặt từ các nghi phạm.


Tổng thống Nga phê chuẩn thỏa thuận cung cấp khí đốt cho Trung Quốc. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13/6 đã ký phê chuẩn thỏa thuận liên chính phủ với Trung Quốc về hợp tác cung cấp khí đốt tự nhiên từ Nga sang Trung Quốc qua tuyến đường ống Viễn Đông. Theo trang web của Bộ Năng lượng Nga, việc mở tuyến đường ống dẫn khí đốt Viễn Đông sẽ tăng khối lượng khí đốt tự nhiên cung cấp cho Trung Quốc thêm 10 tỷ m3 mỗi năm.


Tổng thống Putin cho phép Nga rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc. Ngày 13/6, tại cuộc gặp với các phóng viên chiến trường, Tổng thống V.Putin tuyên bố, Nga có thể rút khỏi thỏa thuận ngũ cốc, do các yêu cầu của nước này không được đáp ứng. Theo Tổng thống Putin, điều này có thể xảy ra do các nước phương Tây đã “lừa dối Nga” khi không thực hiện các yêu cầu của nước này trong khuôn khổ thỏa thuận ngũ cốc: “Ý tôi là vận chuyển hàng hóa, bảo hiểm, thanh toán, kết nối ngân hàng Rosselkhozbank của chúng tôi với SWIFT. Có nhiều điều kiện mà phương Tây phải thực hiện dưới sự lãnh đạo của Liên Hợp Quốc. Không có gì đã được thực hiện".


Mỹ gửi gói viện trợ quân sự thứ 40 trị giá 325 triệu USD cho Ukraine. Theo Reuters, Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 13/6 đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 325 triệu USD dành cho Ukraine. Bao gồm, tên lửa cho Hệ thống Tên lửa đất đối không tiên tiến Quốc gia (NASAMS), đạn dược cho Hệ thống rocket pháo binh cơ động cao (HIMARS), đạn pháo 155mm, hệ thống phòng không Stinger và vũ khí chống tăng. Ngoài ra, gói viện trợ này còn bao gồm 15 xe chiến đấu bộ binh Bradley, 10 xe bọc thép chở quân Stryker, thiết bị liên lạc an toàn và hơn 22 triệu viên đạn dành cho vũ khí hạng nhẹ.


Ukraine tăng tốc phản công. Kể từ khi tuyên bố bắt đầu phản công vào tuần trước, Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát 7 ngôi làng. Những nỗ lực giành lãnh thổ gần đây được coi là bước tiến nhanh nhất của Ukraine trong 7 tháng qua, dù vẫn chưa đạt được bước đột phá lớn.


Vùng Irkutsk của Nga công bố tình trạng khẩn cấp do sự cố tràn dầu. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại huyện Kirensky thuộc vùng Irkutsk của Nga sau khi xảy ra sự cố tràn dầu do hai tàu chở dầu va vào nhau trên sông Lena chiều 12/6. Đăng tải trên tài khoản mạng xã hội ngày 13/6, Thống đốc vùng Irkutsk, ông Igor Kobzev cho biết trong hai tàu chở dầu va chạm nhau, tàu Erofey Khabarov chở 832 tấn dầu bị hư hại một khoang chứa 138 tấn dầu.


Chủ tịch Hạ viện Mỹ phản đối viện trợ tài chính thêm cho Ukraine. Theo tờ Wall Street Journal (WSJ) mới đây, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy đã từ chối cam kết cung cấp hỗ trợ tài chính bổ sung cho Ukraine, khiến ông xung đột trực tiếp với các thành viên đảng Cộng hòa khác, những người cũng muốn chi tiêu quân sự nhiều hơn mức mà Quốc hội Mỹ cho phép. Lập trường của ông McCarthy được cho là sẽ làm giảm triển vọng viện trợ rộng lớn hơn cho Ukraine.


Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trình diện trước Tòa án liên bang tại Miami. Chiều 13/6 theo giờ địa phương, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình diện trước Tòa án liên bang tại Miami, bang Florida, sau khi bị truy tố với 37 tội danh liên quan tới lưu giữ trái phép tài liệu mật và cản trở công lý. Tại tòa, luật sư đại diện cho cựu tổng thống tuyên bố thân chủ của mình không phạm tội. Về phần mình, cựu Tổng thống Trump cũng nhiều lần tuyên bố mình là nạn nhân của các cuộc điều tra mang động cơ chính trị và bác bỏ mọi cáo buộc.


Kenya: Phát hiện thêm nhiều thi thể trong vụ giáo phái tuyệt thực. Ủy viên khu vực duyên hải Kenya Rhoda Onyancha ngày 13/6 xác nhận số người chết trong vụ việc liên quan đến một giáo phái ở Kenya thực hành việc nhịn ăn để “gặp Chúa Giê-su” đã vượt qua con số 300 sau khi 19 thi thể mới được tìm thấy cùng ngày. Ông Onyancha khẳng định: “Số người chết hiện đã tăng lên 303 sau khi 19 thi thể được khai quật”.

MỚI - NÓNG
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
Tước hơn 3.400 giấy phép lái xe trong ngày 30/4
TPO - Chiều 30/4, Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) Quốc gia cho biết, trong ngày 30/4, toàn quốc xảy ra 61 vụ tai nạn giao thông, làm chết 27 người, bị thương 45 người. Lực lượng chức năng tước hơn 3.400 giấy phép lái xe các loại do vi phạm an toàn giao thông.