THẾ GIỚI 24H: Ông Trump bị cáo buộc gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia, truy tố 37 tội danh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Các công tố viên Mỹ ngày 9/6 đã công bố bản cáo trạng gồm 37 cáo buộc chống lại cựu Tổng thống Donald Trump, cho rằng ông gây nguy hiểm cho an ninh quốc gia khi giữ các tài liệu quốc phòng và hạt nhân tối mật sau khi rời Nhà Trắng.

Bản cáo trạng dài 49 trang viết rằng ông Trump đã mang “hàng trăm” tài liệu mật của chính phủ đến dinh thự riêng ở bang Florida. Bản cáo trạng gồm 37 cáo buộc, trong đó có 31 cáo buộc liên quan hành vi “cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng”. Một bản án cho mỗi tội danh có thể lên đến 10 năm tù. Theo cựu Tổng thống Trump, ông nhận được lệnh triệu tập ra tòa án liên bang tại Miami vào ngày 13/6 tới. Trong tuyên bố đăng trên mạng xã hội, ông Trump đã bác bỏ mọi cáo buộc.


Mỹ công bố gói viện trợ phòng không trị giá 2,1 tỷ USD cho Ukraine. Ngày 9/6, Mỹ đã công bố gói viện trợ trị giá 2,1 tỷ USD dành cho Ukraine, trong đó bao gồm các hệ thống phòng không và đạn dược quan trọng, nhằm củng cố năng lực phòng không cho Kiev trong dài hạn. Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, gói viện trợ bao gồm đạn cho hai hệ thống phòng không Patriot và Raytheon HAWK, đạn pháo 105mm và 203mm, máy bay không người lái AeroVironment Puma, đạn dành cho hệ thống rocket dẫn đường bằng laser, cùng các dịch vụ hỗ trợ huấn luyện và bảo trì.


Nga tiết lộ thời điểm bắt đầu triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Belarus. Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết việc triển khai vũ khí hạt nhân tại Belarus sẽ bắt đầu ngay sau khi các cơ sở tiếp nhận sẵn sàng vào ngày 7-8/7. “Đối với những vấn đề nhạy cảm nhất mà chúng tôi đã thống nhất, mọi thứ đang diễn ra theo đúng kế hoạch. Như các bạn đã biết, vào ngày 7-8/7, công tác chuẩn bị cơ sở vật chất liên quan sẽ hoàn tất. Chúng tôi sẽ ngay lập tức bắt đầu các hoạt động triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật trên lãnh thổ Belarus. Mọi thứ diễn ra đúng thời hạn và ổn định”, Tổng thống Putin cho biết tại cuộc gặp với người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko ngày 8/6.


Iceland quyết định đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán tại Moscow. Bộ Ngoại giao Iceland ngày 9/6 Iceland đã ra thông báo về việc sẽ đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán nước này ở Moscow từ ngày 1/8 vì cho rằng với tình trạng quan hệ song phương hiện nay việc duy trì sự hiện diện ngoại giao ở Nga là "vô nghĩa". Mặc dù vậy, Iceland cũng nhấn mạnh rằng động thái này không có nghĩa là cắt đứt hoàn toàn quan hệ và bày tỏ hy vọng mối quan hệ giữa hai nước có thể được cải thiện vào một thời điểm nào đó trong tương lai.


Thái tử Ảrập Xêút dọa gây tổn hại nền kinh tế Mỹ. Tờ Washington Post trích dẫn các tài liệu rò rỉ cho biết, Thái tử Ảrập Xêút đe dọa gây tổn hại cho nền kinh tế Mỹ sau khi Washington cảnh báo Riyadh “hậu quả” vì đồng ý với Nga cắt giảm sản lượng dầu mỏ. Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden mới đây tuyên bố sẽ đánh giá lại mối quan hệ với Ảrập Xêút sau khi Riyadh quyết định cắt giảm sản lượng dầu thô trái với mong muốn của Washington.


Mỹ cáo buộc Iran hỗ trợ Nga xây nhà máy sản xuất UAV. Ngày 9/6, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby dẫn các nguồn tình báo từ Washington cho biết hiện Iran và Nga đang có hành động hợp tác quốc phòng gây bất lợi cho Ukraine và thế giới bởi Tehran được cho là đang hỗ trợ Moscow xây dựng một nhà máy sản xuất máy bay không người lái (UAV), theo đài NBC News. Theo đó, với hình ảnh vệ tinh mà Washington thu được thì ông Kirby cho rằng nhiều khả năng nhà máy UAV của Nga đang được xây dựng tại đặc khu kinh tế Alabuga thuộc nhà nước Cộng hòa Tatarstan (thuộc Nga).


Ông Boris Johnson từ chức nghị sĩ, chỉ trích ủy ban Hạ viện Anh. Trong bức thư được công bố hôm 9/6, cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson tuyên bố từ chức hạ nghị sĩ. Trong bức thư, ông Johnson cũng cáo buộc một ủy ban của Hạ viện Anh đã cố gắng buộc ông thôi việc, theo đài CNN. Ông Johnson cho biết ông “hoang mang và kinh hoàng” sau khi nhận được một lá thư từ ủy ban của Hạ viện. Ủy ban này đang điều tra xem liệu ông Johnson có nói dối về vụ bê bối tổ chức các bữa tiệc giữa đại dịch COVID-19 hay không. “Điều khiến tôi vô cùng ngạc nhiên là họ quyết tâm sử dụng các thủ tục tố tụng chống lại tôi để đuổi tôi ra khỏi Quốc hội” - ông viết.

MỚI - NÓNG