THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Ukraine Zelensky xác nhận cuộc phản công đang diễn ra

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tuyên bố bắt đầu các hành động phản công của quân đội nước này.

RIA Novosti đưa tin, hôm 10/6, ông Zelensky nói rằng các hành động phản công đang diễn ra ở Ukraine, nhưng từ chối cho biết đang ở giai đoạn nào. “Các hành động phản công và phòng thủ đang diễn ra ở Ukraine, nhưng tôi sẽ không nói chi tiết đang ở giai đoạn nào. Tôi tin rằng chúng ta chắc chắn sẽ cảm nhận được tất cả”, ông Zelensky nói trong cuộc họp báo với Thủ tướng Canada Justin Trudeau ở Kiev. Tổng thống Nga Vladimir Putin trước đó cũng cho biết, cuộc phản công của quân đội Ukraine đã bắt đầu, bằng chứng là việc Kiev sử dụng lực lượng dự bị chiến lược.


Nổ nhà máy chất nổ tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ngày 10/6, 5 người đã thiệt mạng trong vụ nổ tại một nhà máy sản xuất chất nổ ở gần thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là một cơ sở sản xuất thuộc sở hữu Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ.


Ukraine đánh rơi máy bay không người lái trinh sát nhỏ nhất thế giới vào tay quân đội Nga. Quân đội Nga được cho là đã thu giữ một chiến lợi phẩm có giá trị từ lực lượng Ukraine: Một bộ hoàn chỉnh máy bay không người lái (UAV) PD-100 Black Hornet Nano - thiết bị nổi tiếng là một trong những máy bay không người lái cấp quân sự nhỏ nhất thế giới. Đây là loại máy bay không người lái siêu nhỏ, được chuyển giao cho Kiev thông qua thoả thuận viện trợ của Na Uy và Vương quốc Anh vào tháng 8/2022. UAV này có kích thước nhỏ gọn, chiều dài khoảng 100mm với sải cánh quạt 120mm, cùng trọng lượng nhẹ, chỉ 32 gram đã bao gồm camera giám sát tích hợp.


Ấn Độ không có kế hoạch mời Ukraine tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 vào tháng 9 tới, Bộ trưởng Ngoại giao nước này Subrahmanyam Jaishankar mới đây cho biết. “Theo quan điểm của chúng tôi, việc tham dự Hội nghị G20 là dành cho các thành viên và tổ chức mà chúng tôi đã mời”, ông Jaishankar nói với các phóng viên, lưu ý rằng danh sách đó đã được Ấn Độ tuyên bố ngay khi đảm nhận chức Chủ tịch G20 vào tháng 12 năm ngoái.


Hải quân Ấn Độ tập trận quy mô lớn ở vùng Biển Ả Rập, huy động sự tham gia của 2 tàu sân bay INS Vikramaditya và INS Vikrant cùng 35 máy bay chiến đấu và một số tàu ngầm. Tài khoản Twitter chính thức của Hải quân Ấn Độ đăng tải nội dung cho biết, 2 tàu sân bay đa năng INS Vikramaditya và INS Vikrant là trung tâm của cuộc tập trận, đóng vai trò là sân bay nổi mang chủ quyền Ấn Độ, cung cấp bệ phóng cho nhiều loại máy bay, trong đó có chiến đấu cơ MiG-29K, các loại trực thăng MH60R, Kamov, Sea King, Chetak và ALH.


Thủ tướng Canada thăm Ukraine, công bố sẽ viện trợ 375 triệu USD. Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 10/6 đã công bố khoản viện trợ quân sự mới cho Ukraine trong chuyến công du bất ngờ đến thủ đô Kiev vào hôm 10/6. Theo đó, gói viện trợ quân sự mới có trị giá 500 triệu CAD (tương đương 375 triệu USD) cho quốc gia châu Âu này.


Canada tuyên bố chuyển giao máy bay tịch thu của Nga cho Ukraine. Thủ tướng Canada Justin Trudeau ngày 10/6 cam kết sẽ bàn giao cho Ukraine máy bay vận tải khổng lồ Antonov An-124 Ruslan mà nước này thu giữ của Nga năm 2022. Phát biểu trong chuyến thăm Kiev, ông Justin Trudeau cho biết: “Với đạo luật mà chúng tôi đã thông qua, sau khi tịch thu máy bay thuộc sở hữu của Nga, chúng tôi đang bắt đầu quá trình chuyển giao phương tiện này cho Ukraine để Nga không bao giờ có thể sử dụng nó hỗ trợ cho chiến dịch quân sự của họ”.


Vụ vỡ đập Kakhovka: Nhật Bản viện trợ khẩn cấp 5 triệu USD cho Ukraine. Tại cuộc điện đàm với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky chiều 9/6, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cho biết chính phủ nước này đã quyết định cấp khoản viện trợ nhân đạo khẩn cấp trị giá 5 triệu USD cho Ukraine sau vụ vỡ đập Kakhovka và lũ lụt ở Ukraine. Trong cuộc điện đàm, Thủ tướng Kishida nhấn mạnh Chính phủ Nhật Bản bày tỏ sự cảm thông với người dân Ukraine sau sự cố vỡ đập và quyết định viện trợ nhân đạo khẩn cấp 5 triệu USD. Khoản viện trợ này sẽ được chuyển đến người dân Ukraine thông qua các tổ chức quốc tế.


Iceland đóng cửa Đại sứ quán tại Moscow, Nga tuyên bố đáp trả. Theo Reuters, ngày 10/6, Nga cho biết nước này sẽ "đáp trả" sau khi Iceland trở thành quốc gia đầu tiên đình chỉ hoạt động của Đại sứ quán tại Moscow. Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho hay quyết định trên của Iceland đã "phá hủy" quan hệ hợp tác song phương. Tuyên bố có đoạn: "Quyết định của chính quyền Iceland nhằm hạ thấp mức độ quan hệ ngoại giao với Nga đã phá hủy toàn bộ phạm vi hợp tác Nga-Iceland. Chúng tôi sẽ cân nhắc quyết định không thân thiện này khi xây dựng mối quan hệ với Iceland trong tương lai. Mọi hành động chống Nga của Reykjavik chắc chắn sẽ bị đáp trả tương xứng."


Mỹ cáo buộc Nga nhận hàng trăm UAV tự sát từ Iran để tấn công Ukraine. Nhà Trắng ngày 09/06 cho biết Nga dường như đã củng cố hợp tác quốc phòng với Iran và đã nhận hàng trăm máy bay không người lái tự sát từ nước này nhằm tấn công Ukraine. Viện dẫn thông tin tình báo mới được giải mã, Nhà Trắng cho biết các máy bay không người lái được xuất tại Iran được vận chuyển qua Biển Caspi và sau đó được các lực lượng Nga sử dụng ở Ukraine. Theo Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby, Nga đã sử dụng máy bay không người lái của Iran trong những tuần gần đây để tấn công Kiev và mối quan hệ đối tác quân sự giữa hai nước này dường như đã được tăng cường.

MỚI - NÓNG