Ukraine tuyên bố dùng 'song sát' SCALP và ATACMS tập kích kho UAV Nga
TPO - Lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS và SCALP để tấn công một địa điểm phóng máy bay không người lái (UAV) của Nga gần sân bay Donetsk.
TPO - Lực lượng Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS và SCALP để tấn công một địa điểm phóng máy bay không người lái (UAV) của Nga gần sân bay Donetsk.
TPO - Nga đã tiến hành một cuộc tấn công phối hợp vào các cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine. Không quân Ukraine ghi nhận 509 vũ khí được phóng đi, trong đó 472 chiếc bị bắn hạ hoặc gây nhiễu.
TPO - Một giả thuyết gây tranh cãi vừa xuất hiện liên quan vụ rơi liên tiếp ba máy bay tiêm kích F-15 của Mỹ tại Kuwait, sau khi một đoạn video được lan truyền trên mạng cho thấy cảnh không chiến giữa máy bay Kuwait và máy bay Mỹ. Một số chuyên gia cho rằng, vụ việc có thể không phải là “quân ta bắn quân mình” như tuyên bố ban đầu của Washington, mà có dấu hiệu cho thấy phi công Kuwait đã cố ý tấn công.
TPO - Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Ukraine sẽ cử các chuyên gia đến Trung Đông để hỗ trợ Mỹ đối phó máy bay không người lái (UAV) Shahed của Iran.
TPO - Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ (CENTCOM) mới đây đã công bố đoạn video ghi lại các cuộc tấn công nhằm vào tàu sân bay chở máy bay không người lái (UAV) Shahid Bagheri của Iran.
TPO - Trên chiến trường, những nữ quân y thường được gọi bằng một cái tên đầy xúc động “những thiên thần trong bộ quân phục ngụy trang”. Đằng sau sự sống của nhiều người lính là đôi bàn tay của họ - những đôi tay chai sạn, có khi đầy vết xước, vết bỏng, vết cắt vì công việc và chiến tranh. Nhật báo hàng đầu nước Nga MK ngày 6/3 đăng bài về những đôi tay đã giữ người lính ở lại với cuộc đời, kéo họ khỏi ranh giới sinh tử mong manh.
TPO - Mỹ và ít nhất một quốc gia vùng Vịnh được cho là đang thảo luận khả năng mua các máy bay không người lái (UAV) đánh chặn do Ukraine phát triển nhằm đối phó với những cuộc tấn công bằng UAV cảm tử Shahed do Iran sản xuất.
TP - Ngày 5/3, trao đổi với phóng viên Tiền Phong, GS Carlyle Thayer, ĐH New South Wales, Học viện Quốc phòng Úc, nhận định, Iran đang giảm tấn công bằng tên lửa đạn đạo, máy bay không người lái (UAV), có thể vì muốn bảo tồn vũ khí để duy trì đủ năng lực quân sự nhằm răn đe khu vực một khi chiến sự kết thúc.
Sáng 4/3, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Hoàng Phương cùng đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ đã đến khảo sát triển khai thử nghiệm có kiểm soát mô hình phát triển kinh tế tầm thấp, ứng dụng phương tiện bay không người lái tại xã Sính Phình. Tham gia buổi khảo sát có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đoạt cùng lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky đã có cuộc điện đàm với Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahyan và Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, để thảo luận về chiến dịch tấn công của Iran.
TPO - Cuộc tấn công phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran đã làm bùng phát làn sóng đáp trả trên khắp Trung Đông, trong đó có các quốc gia đặt căn cứ quân sự của Mỹ. Nhiều mục tiêu bị nhắm tới gồm trung tâm đô thị, cơ sở hạ tầng năng lượng, sân bay và khách sạn.
TPO - Chỉ 3 ngày sau khi xung đột bùng nổ, cuộc chiến giữa Mỹ và Israel với Iran đã trở thành cuộc chiến tiêu hao. Các đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) của Cộng hòa Hồi giáo đang gây áp lực lên hệ thống phòng thủ của Mỹ và các đối tác, từ Bahrain đến UAE. Kết cục có thể phụ thuộc vào việc bên nào hết đạn dược trước.
TPO - Chỉ vài giờ sau khi Washington phát động chiến dịch quân sự “Epic Fury” nhằm vào Iran, Tehran đã triển khai các đòn trả đũa quy mô lớn bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào mạng lưới căn cứ Mỹ tại Trung Đông. Theo phía Mỹ, ít nhất bốn binh sĩ đã thiệt mạng, trong khi nhiều cơ sở quân sự và trang thiết bị trị giá hàng tỷ USD bị phá hủy hoặc hư hại.
TPO - Lực lượng vũ trang Thụy Điển đã gây nhiễu một máy bay không người lái (UAV) khi tiếp cận tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân Charles de Gaulle của Pháp, đang neo đậu tại cảng Malmo.
TPO - Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết nước này đang lên kế hoạch lắp đặt thêm 4.000 km lưới chống máy bay không người lái (UAV) dọc các tuyến đường tại khu vực tiền tuyến và biên giới trước cuối năm 2026.
TPO - Đêm 25, rạng sáng ngày 26/2, Nga phát động cuộc tấn công hỗn hợp vào cơ sở hạ tầng trọng yếu của Ukraine, sử dụng máy bay không người lái cũng như tên lửa hành trình và đạn đạo. Hệ thống phòng không Ukraine đã bắn hạ 406 trong tổng số 459 mục tiêu trên không được lực lượng Nga phóng đi.
TPO - Sự xuất hiện của thiết bị bay không người lái (UAV) gần sân bay không chỉ khiến nhiều chuyến bay phải bay chờ, chuyển hướng, mà còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm, hỏng động cơ và gây mất an toàn nghiêm trọng trong những thời khắc nhạy cảm nhất của chuyến bay.
TPO - Đại tá Chris Brawley, chỉ huy Lữ đoàn Bộ binh số 1, kể rằng, chỉ cần lộ một đầu ngón tay ra ngoài để chạm vào màn hình máy tính bảng là đủ nguy cơ tê cóng. Một binh sĩ đã bị bỏng lạnh chỉ vì tháo găng trong vài chục giây để thao tác thiết bị.
TPO - Đây là một trong những nội dung trong kế hoạch thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn TPHCM năm 2026, vừa được Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số TPHCM ban hành.
TPO - Lực lượng Tác chiến Đặc biệt của Ukraine tuyên bố đã phá hủy một kho chứa hệ thống tên lửa Iskander tại Crimea và đánh trúng trung tâm điều khiển máy bay không người lái của Nga ở Zaporizhzhia, trong bối cảnh Moscow vừa tiến hành đợt tập kích quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào Ukraine.