THẾ GIỚI 24H: Ukraine tuyên bố đủ vũ khí để bắt đầu phản công

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm 5/6, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nói nước này có đủ vũ khí để bắt đầu cuộc phản công chống lại Nga.

Theo Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba, dù Kiev hiện có đủ vũ khí để bắt đầu phản công, nhưng họ vẫn cần tiếp tục cung cấp vũ khí từ các đồng minh để duy trì nỗ lực này. "Khi tiến hành phản công, có đủ vũ khí để bắt đầu là một chuyện. Tuy nhiên, đảm bảo tính bền vững của nguồn cung cấp để có thể tiếp tục duy trì phản công lại là câu chuyện khác", ông Dmytro Kuleba nói. Ngoại trưởng Ukraine tin tưởng rằng các đối tác của Kiev sẽ tiếp tục cung cấp vũ khí cho đến khi Ukraine đạt được mục tiêu của mình. Ukraine trong nhiều tháng đã chuẩn bị cho một cuộc tấn công lớn nhằm chiếm lại lãnh thổ mà Nga kiểm soát, với việc sử dụng xe tăng, xe bọc thép và pháo do các đồng minh phương Tây viện trợ.


Châu Âu bất ngờ giáng đòn trừng phạt nặng nề vào Ukraine. Ủy ban châu Âu (EC) đã mở rộng lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine tới 5 quốc gia thuộc liên minh. "EC đã gia hạn lệnh cấm nhập khẩu lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hướng dương từ Ukraine cho đến giữa tháng 9/2023. Văn bản có hiệu lực và thay thế các lệnh cấm nhập khẩu đơn phương áp đặt bởi những quốc gia có chung biên giới với Ukraine, bao gồm cả Ba Lan", thông báo cho biết. Hãng thông tấn PAP của Ba Lan cho biết, hàng xuất khẩu bị cấm đưa sang Ba Lan, Slovakia, Hungary, Romania và Bulgaria. Lệnh cấm trước đó đã kết thúc vào thứ Hai, ngày 5/6.


Mỹ mở rộng trừng phạt Nga. Ngày 5/6, trong một tuyên bố, Bộ Tài chính Mỹ cho biết Washington đã mở rộng các biện pháp trừng phạt Nga. Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng đưa 9 người Nga vào danh sách đen. Trong danh sách của Bộ Tài chính Mỹ bao gồm 7 cá nhân và một pháp nhân Nga, đó là nhà sản xuất gốm sứ Perko Julleuchter ở Kaluga. Theo giải thích của cơ quan này, cơ sở để trừng phạt những cá nhân này là cáo buộc "có ảnh hưởng ác ý vì vai trò của họ trong chiến dịch của Nga nhằm gây bất ổn tình hình ở Moldova". Họ cũng được cho là có liên hệ với tình báo Nga.


Nga bác tin Tổng thống Putin đưa ra thông điệp khẩn. Reuters dẫn thông báo của Điện Kremlin nêu rõ bài phát biểu được cho là của Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm nay 5/6 (theo giờ địa phương) trên các đài phát thanh của Nga giáp biên giới Ukraine đều là giả mạo sau khi một số đơn vị phát thanh bị tấn công mạng. RIA Novosti miêu tả, bài phát biểu giả mạo phát đi một thông điệp với giọng nói rất giống Tổng thống Putin tuyên bố thiết quân luật, tổng động viên và sơ tán dân thường ở ba khu vực kể trên.


Nga nối lại công tác kiểm tra tàu thuyền trong thỏa thuận ngũ cốc. Thứ trưởng Ngoại giao Nga, ông Serge Vershinin ngày 5/6 cho biết công tác kiểm tra tàu thuyền như một phần của Thỏa thuận Ngũ cốc Biển Đen đã được nối lại. Phát biểu với báo giới, ông Vershinin nói: “Theo chúng tôi biết, Trung tâm điều phối chung ở Istanbul đang nỗ lực khắc phục tất cả các vấn đề phát sinh, dựa trên các quy tắc thủ tục đã được phê chuẩn năm ngoái và dự kiến sẽ có một giải pháp đồng thuận cho các vấn đề nảy sinh. Hiện công tác kiểm tra đã được nối lại.”


Kenya đóng cửa Đại sứ quán ở Sudan. Kenya vừa thông báo đã đóng cửa Đại sứ quán của nước này ở thủ đô Khartoum của Sudan, sau khi xuất hiện thông tin các nhóm vũ trang đang nhắm mục tiêu vào các phái bộ ngoại giao, trong bối cảnh giao tranh tại Sudan leo thang. Quan chức Bộ Ngoại giao Kenya Korir Singoei cho biết nước này vẫn sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi cho công tác sơ tán công dân Kenya ở Sudan.


Anh vận động cho Bộ trưởng Quốc phòng trở thành Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Lãnh đạo các nước liên quan đang tiến hành các cuộc thảo luận về việc bầu chọn Tổng thư ký tiếp theo của NATO. Vào tháng 5, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace đã tuyên bố ý định ứng cử chức vụ Tổng thư ký của NATO vào tháng 9 tới. Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tranh thủ thời gian bên lề Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) ở Hiroshima, Nhật Bản để vận động hành lang cho ông Wallace.


Nga tập trận hải quân ở khu vực Thái Bình Dương. Bộ Quốc phòng Nga cho biết các lực lượng thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của nước này đã bắt đầu các cuộc tập trận tác chiến ở Biển Nhật Bản và Biển Okhotsk. Cuộc tập trận này sẽ kéo dài nửa tháng.


Indonesia tổ chức diễn tập hải quân đa phương, Mỹ, Trung cùng tham gia. Hãng Reuters đưa tin vào hôm 5/6, Indonesia đã khai mạc cuộc Diễn tập Hải quân đa phương Komodo lần thứ 4 (MNEK-4) với sự tham gia của hải quân 36 nước, trong đó có Mỹ, Trung Quốc bất chấp căng thẳng gần đây giữa hai nước. Cuộc diễn tập kéo dài từ ngày 5 đến 8/6 với chủ đề năm nay là “Hợp tác để phục hồi và trỗi dậy mạnh mẽ hơn”.

MỚI - NÓNG