THẾ GIỚI 24H: Mỹ điều chiến đấu cơ truy đuổi máy bay xâm phạm bầu trời thủ đô

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Giới chức Mỹ ngày 4/6 xác nhận Lầu Năm Góc đã điều một số chiến đấu cơ thực hiện cuộc truy đuổi tốc độ cao đối với 1 chiếc máy bay hạng nhẹ xâm phạm bầu trời khu vực thủ đô Washington D.C.

Sau cuộc truy đuổi, chiếc máy bay hạng nhẹ Cessna Citation đã đâm xuống khu vực đồi núi ở phía Tây Nam bang Virginia. Một quan chức Mỹ khẳng định những chiếc chiến đấu cơ truy đuổi không gây ra vụ rơi máy bay Cessna Citation kể trên. Một nguồn thạo tin tiết lộ chiếc Cessna Citation gặp nạn được cho là đang ở chế độ lái tự động và không phản hồi tín hiệu của nhà chức trách Mỹ. Hiện chưa rõ lý do phi công không phản hồi. Theo giới chức Mỹ, những chiếc chiến đấu cơ đã gây ra tiếng động lớn (khi vượt ngưỡng tốc độ âm thanh) ở thủ đô Washington D.C. khi chúng truy đuổi chiếc Cessna Citation.


Tàu chiến Indonesia gặp hỏa hoạn khi đang tuần tra. Ngày 4/6, Hải quân Indonesia xác nhận tàu chiến KRI Teluk Hading-538 của lực lượng này đã gặp hỏa hoạn hôm 3/6 khi đang thực hiện hoạt động tuần tra trên biển. Ngọn lửa bùng lên trên tàu KRI Teluk Hading-538 vào khoảng 14h15 (giờ địa phương) ngày 3/6. Nguyên nhân gây hỏa hoạn vẫn chưa được làm rõ. Các thủy thủ đoàn trên tàu KRI Teluk Hading-538 đã được đưa sang tàu kéo TB Bahtera Zalfa đang di chuyển ngang qua khu vực khi vụ hỏa hoạn xảy ra. Toàn bộ 119 thủy thủ đều an toàn. Sau đó, tàu KRI Teluk Hading-538 đã được lai dắt về khu vực gần nhất để phục vụ công tác điều tra.


Nhà chức trách Ecuador ngày 4/6 thông báo ít nhất 5 người đã bị sát hại trong một vụ tấn công có vũ trang tại thành phố cảng Guayaquil - trung tâm kinh tế của quốc gia Nam Mỹ này. Cảnh sát địa phương xác nhận 3 tay súng đã tấn công một ngôi nhà ở quận Isla Trinitaria, sát hại 5 người và làm bị thương 8 người khác. Trong số các nạn nhân tử vong có 1 cảnh sát.


Nga sẵn sàng đối thoại, tìm giải pháp hòa bình cho xung đột Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã, đang và sẽ cởi mở với bất kỳ kênh tiếp xúc nào liên quan các mục tiêu tại Ukraine thông qua các biện pháp hòa bình.


Nga đẩy lùi cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào Crimea. Người đứng đầu chính quyền Crimea, ông Sergey Aksyonov, cho biết 5 UAV bị bắn hạ và 4 chiếc khác bị chặn bằng phương tiện tác chiến điện tử khi nhằm vào Crimea. Ông Sergey Aksyonov cho biết một trong những chiếc UAV bị phá hủy đã rơi xuống thành phố Dzhankoy ở phía Bắc bán đảo Crimea, khiến cửa sổ của 3 ngôi nhà và một số ô tô bị vỡ.


Người dân ở thành phố Khartoum, thủ đô Sudan, cho biết số vụ đụng độ xảy ra ở các khu vực nội đô tăng nhanh trong ngày 4/6 sau khi thỏa thuận ngừng bắn giữa quân đội nước này và lực lượng bán quân sự hết hiệu lực. Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời các nhân chứng cho biết, một máy bay quân sự đã rơi xuống vùng Omdurman, một trong ba thành phố gần sông Nile, phụ cận thủ đô Khartoum.


Tàu chở dầu gặp sự cố ở kênh đào Suez, giao thông đường thủy toàn cầu gián đoạn. Hôm 4/6, giới chức Ai Cập cho hay, tàu chở dầu bị hỏng ở một làn của kênh đào Suez. Sự cố khiến giao thông toàn cầu bị gián đoạn trong thời gian ngắn. Theo George Safwat, phát ngôn viên của Cơ quan quản lý kênh đào Suez của Ai Cập, tàu Seavigour mang cờ Malta đã gặp trục trặc kỹ thuật ở một điểm cách kênh đào 12 km. Con tàu đi qua kênh đào từ Địa Trung Hải đến biển Đỏ.


Nga nã loạt tên lửa chính xác tầm xa vào căn cứ không quân Ukraine. Hôm 4/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội nước này tiến hành cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác tầm xa nhằm vào mục tiêu Ukraine tại các sân bay quân sự. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công đã thành công khi đạt được yêu cầu đề ra. Bên cạnh đó, quân đội Nga đã tấn công cơ sở lắp ráp máy bay không người lái của Ukraine gần thành phố Dnipro bằng vũ khí chính xác trên mặt đất.


Ấn Độ: Sập cầu đang xây dựng trên sông Hằng. Tối 4/6 (giờ địa phương), cây cầu Aguwani-Sultanganj đang được xây dựng bắc qua sông Hằng ở Bhagalpur, bang Bihar, miền Đông Ấn Độ đã bị sập trước sự ngỡ ngàng của người dân. Hình ảnh được camera ghi lại cho thấy hai phần của cây cầu lần lượt bị sập xuống sông Hằng. Cho đến nay, các cơ quan chức năng của Ấn Độ chưa ghi nhận trường hợp thương vong. Thủ hiến bang Bihar Nitish Kumar đã ra lệnh điều tra và yêu cầu xác định những người chịu trách nhiệm về vụ việc.


Trung Quốc: Lở đất ở Tứ Xuyên khiến ít nhất 14 người thiệt mạng. Theo kênh truyền hình nhà nước Trung Quốc CCTV, một trận lở đất xảy ra ở tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Nam nước này, đã khiến 14 người thiệt mạng và 5 người mất tích. Lở đất xảy ra sáng sớm 4/6 tại vùng đồi núi gần thành phố Lạc Sơn, phía Nam tỉnh Tứ Xuyên. Trên 180 nhân viên cứu hộ đã được huy động tới hiện trường vụ lở đất. Theo CCTV, giới chức vẫn đang tích cực thực hiện các chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ.

MỚI - NÓNG