TPO - Giới chức Mỹ ngày 4/6 xác nhận Lầu Năm Góc đã điều một số chiến đấu cơ thực hiện cuộc truy đuổi tốc độ cao đối với 1 chiếc máy bay hạng nhẹ xâm phạm bầu trời khu vực thủ đô Washington D.C.
TPO - Ngày 1/6, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận sẽ mua dịch vụ vệ tinh Starlink của hãng SpaceX và các dịch vụ khác để hỗ trợ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga.
TPO - Một bức ảnh giả mạo về “vụ nổ gần Lầu Năm Góc” đã lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội vào sáng thứ Hai, khiến chứng khoán Mỹ sụt giảm trong thời gian ngắn. Đây có thể là ví dụ đầu tiên về việc một hình ảnh nghi do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra có tác động đến thị trường.
TP - Bộ phim tài liệu mới nhất về các cuộc biểu tình phản đối Chiến tranh Việt Nam vào cuối năm 1969 cho rằng, việc hàng trăm nghìn người tràn ra đường ở thủ đô Washington và hầu hết các thành phố lớn của Mỹ đã thuyết phục Tổng thống Richard Nixon từ bỏ kế hoạch leo thang chiến tranh, bao gồm khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật.
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, Tập đoàn Lockheed Martin đã giành được hợp đồng có tổng giá trị 2,45 tỷ USD để sản xuất tên lửa đánh chặn đất đối không Patriot Advanced Capability-3.
TPO - Quân đội Mỹ đã triển khai thêm binh sĩ và thiết bị tới châu Phi để chuẩn bị cho khả năng sơ tán nhân viên Mỹ khỏi Sudan, nơi giao tranh ác liệt đã khiến hàng nghìn người chết và bị thương.
TPO - Lầu Năm Góc hôm 19/4 đã giải mật đoạn video do máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ ghi lại được sau khi bắt gặp một vật thể bay không xác định đang bay qua Trung Đông.
TPO - Tin nhanh 12h của Báo điện tử Tiền Phong được cập nhật vào 12h hằng ngày trên mục Video, cung cấp những thông tin thời sự đáng chú ý trong nước và quốc tế. Bản tin cũng được phát đồng thời trên kênh Fanpage, YouTube và Tiktok của Báo Tiền Phong.
TPO - Một phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 17/4 cho biết cơ quan này vẫn đang cố gắng “tìm hiểu phạm vi và quy mô” vụ hàng loạt tài liệu quân sự mật bị rò rỉ lên mạng xã hội.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin hôm 13/4 ca ngợi việc cơ quan chức năng “nhanh chóng bắt giữ” nghi phạm làm rò rỉ các tài liệu mật, đồng thời cam kết sẽ xem xét các thủ tục chia sẻ thông tin tình báo để đảm bảo bảo mật thông tin.
TPO - Các đặc vụ Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã bắt giữ một quân nhân dự bị 21 tuổi được cho là đứng sau vụ rò rỉ các cuộc tài liệu mật nghi của Lầu Năm Góc.
TPO - Giới lãnh đạo Ukraine nói rằng họ không coi vụ rò rỉ thông tin tình báo Mỹ là tác nhân gây tổn hại nghiêm trọng cho các đợt tiến công trong tương lai. Một trong những lý do chính là từ lâu Kiev đã không còn chia sẻ thông tin về những hoạt động nhạy cảm của mình cho Washington.
TPO - Người gây ra vụ rò rỉ hàng loạt tài liệu tình báo mật của Mỹ là cá nhân làm việc tại một căn cứ quân sự. Người này đã đăng các bí mật an ninh quốc gia nhạy cảm lên một nhóm chat trên mạng dành cho giới game thủ, Washington đưa tin ngày 12/4.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Serbia Milos Vucevic cho biết thông tin nước này gửi vũ khí cho Ukraine là sai sự thật. Tuyên bố được đưa ra sau khi Reuters ngày 12/4 trích dẫn tài liệu mật nghi của Lầu Năm Góc cho rằng Belgrade cam kết viện trợ hoặc đã viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine.
TPO - Các quan chức ở một số quốc gia đồng minh của Mỹ như Hàn Quốc, Anh, Ukraine… đã bác bỏ những thông tin được đề cập trong các tài liệu mật nghi của Lầu Năm Góc bị rò rỉ.
TPO - Bản tin truyền hình 11:11 của Báo điện tử Tiền Phong được cập nhật vào 11h11' hằng ngày trên mục Video, cung cấp những thông tin thời sự đáng chú ý trong nước và quốc tế. Bản tin cũng được phát đồng thời trên kênh Fanpage, YouTube và Tiktok của Báo Tiền Phong.
TPO - Trong bình luận chính thức đầu tiên về vụ rò rỉ các tài liệu tình báo quân sự mật, một phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng Mỹ nói hôm 10/4 rằng việc này cho thấy một “rủi ro rất nghiêm trọng” đối với Washington.
TPO - Tờ Washington Post hôm 9/4 trích dẫn một tài liệu bị rò rỉ của Lầu Năm Góc cho thấy Washington dường như đã yêu cầu quân đội điều máy bay do thám tránh xa bán đảo Crimea.
TPO - Việc các tài liệu quân sự và tình báo tuyệt mật xuất hiện trên mạng Internet, hé lộ nhiều thông tin chi tiết từ hệ thống phòng không của Ukraine đến cơ quan tình báo Mossad của Israel đã khiến giới chức Mỹ phải nhanh chóng điều tra nguồn rò rỉ. Một số chuyên gia an ninh phương Tây và các quan chức Washington nói rằng họ nghi ngờ thông tin bị làm lộ bởi một người nào đó từ Mỹ.
TPO - Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra các vụ rò rỉ tài liệu mật của Lầu Năm Góc trên Internet. Những tài liệu này liên quan đến sự hỗ trợ quân sự của phương Tây cho Kiev, chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga và các vấn đề khác, đại diện của bộ nói với phóng viên.
TPO - Các tài liệu chứa đựng những chi tiết được cho là bí mật an ninh quốc gia của Mỹ về Ukraine, Trung Đông và Trung Quốc đã bị phát tán rộng rãi trên Twitter và nhiều trang web khác. Vụ việc khiến Lầu Năm Góc rơi vào tình trạng báo động.
TPO - Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 4/4 thông báo các hạng mục trong danh sách hỗ trợ quốc phòng mới cho Ukraine. Đáng chú ý là nhiều cơ số đạn dành cho hệ thống phòng không Patriot và hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS.
TPO - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ - tướng Mark Milley cho biết trong một cuộc phỏng vấn hôm 31/3 rằng mục tiêu của Ukraine - đẩy lùi lực lượng Nga - khó có thể đạt được trong năm nay.
TPO - Quân đội Mỹ đã tiết lộ danh tính của quân nhân tử vong trong một chiếc xe hơi gần Lầu Năm Góc hồi giữa tháng 3. Được biết, người này là một chuyên gia tình báo cấp cao làm việc trong văn phòng của Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân.
TPO - Chính quyền Mỹ chưa nhận được bất kỳ thông tin tình báo nào cho thấy Nga có ý định sử dụng vũ khí hạt nhân, do đó Washington không có lý do gì để điều chỉnh việc triển khai lực lượng hạt nhân của mình.
TPO - Lầu Năm Góc ngày 24/2 đã công bố gói viện trợ mới trị giá 2 tỷ USD cho Ukraine bao gồm đạn dược cho hệ thống phòng không, thiết bị tác chiến điện tử và đặc biệt là máy bay tấn công không người lái.