Xung đột Nga - Ukraine ngày 29/3: Tổng thống Ukraine nói lý do bổ nhiệm tướng quân đội làm quan chức tình báo

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky mới đây đã bổ nhiệm ông Oleh Ivashchenko làm người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 29/3: Tổng thống Ukraine nói lý do bổ nhiệm tướng quân đội làm quan chức tình báo ảnh 1

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và ông Oleh Ivashchenko. Ảnh: Pravda

Chia sẻ hôm 28/3, ông Zelensky cho biết: "Tôi đã bổ nhiệm Tướng Oleh Ivashchenko làm lãnh đạo mới của Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine.

Ông ấy là một chuyên gia hiểu rõ các hoạt động tình báo và mục tiêu hiện tại của Ukraine. Tình báo Ukraine nên hoạt động ở mọi nơi trên thế giới nơi chúng tôi có và có thể có lợi ích.

Vào thời điểm diễn ra xung đột, có những thứ hoàn toàn vô hình đối với người dân nhưng cơ quan tình báo vẫn phải cung cấp kịp thời và hiệu quả. Đó là lý do vì sao Cơ quan Tình báo Đối ngoại cần được lãnh đạo bởi một vị tướng quân đội".

Trang web của Cơ quan Tình báo Đối ngoại vẫn chưa công bố ảnh và tiểu sử của lãnh đạo mới, nhưng theo Pravda, vào năm 2019, ông Oleh Ivashchenko là Phó Tổng tham mưu trưởng Lực lượng vũ trang Ukraine phụ trách tình báo.

Năm 2021, ông đảm nhiệm vị trí Phó Cục Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine.

Ông Ivashchenko là người kế nhiệm ông Oleksandr Lytvynenko - người vừa được bổ nhiệm làm Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia.

Lầu Năm Góc nói nguy cơ leo thang ở Ukraine không cao như trước đây

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Charles Brown cho biết hôm 28/3: "Tôi cảm nhận được rằng nguy cơ leo thang không cao như khi mới bắt đầu xung đột".

Ông cũng bày tỏ nghi ngờ về việc liệu Nga có thể bắt đầu một chiến dịch tấn công lớn mới ở Ukraine hay không. Vì theo ông, Nga đã dành nguồn lực đáng kể cho các hoạt động ở Ukraine vào năm ngoái.

Tổng thống Ukraine nói Nga chuẩn bị cho đợt tiến công mới vào mùa hè

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tiết lộ Nga có thể đang chuẩn bị tiến hành một đợt tấn công mới, dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc tháng 6.

Trả lời trong một cuộc phỏng vấn với CBS News, ông Zelensky nói: "Chúng tôi đã ổn định tình hình ở mức tối đa. Dù thực tế thiếu vũ khí, đạn dược, nhưng chúng tôi đang bắt đầu chuẩn bị lực lượng cho các hoạt động. Tình hình tốt hơn so với hai hoặc ba tháng trước. Chúng tôi sẽ chia sẻ tất cả thông tin với các đối tác của mình. Nga sẽ chuẩn bị các hoạt động phản công. Có thể là cuối tháng 5 hoặc tháng 6".

Trước đó, Tướng Oleksandr Pavliuk - Tư lệnh Lực lượng Lục quân Ukraine tuyên bố Nga đang thành lập một đội quân mới bao gồm hơn 100.000 binh sĩ, và có thể sẽ thực hiện một cuộc tấn công dọc theo một phần mặt trận Ukraine vào mùa hè này.

Cũng trong bài phỏng vấn với CBS, Tổng thống Ukraine cho biết Kiev cần thêm hệ thống phòng không Patriot do Mỹ sản xuất và thêm đạn pháo. Theo ông Zelensky, khoảng 5 đến 7 hệ thống Patriot "sẽ giúp bảo vệ các nền tảng công nghiệp ở Ukraine".

Ông nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ không thể giành chiến thắng nếu không có sự hỗ trợ của Mỹ. "Đó là sự thật. Tất nhiên chúng tôi sẽ thua. Không phải trong một ngày. Đối với chúng tôi đó sẽ là một thử thách rất lớn", ông Zelensky nói.

Nga tăng cường an ninh ở Crimea, đề phòng nguy cơ bị tấn công

Chính quyền Sevastopol (Crimea) được cho là đang tăng cường lực lượng để chuẩn bị đối phó với nguy cơ bị tấn công bởi các nhóm trinh sát - phá hoại, theo Pravda.

Tờ Pravda của Ukraine dẫn một số nguồn tin cho biết chính quyền Sevastopol đã tăng cường phòng thủ bờ biển với sự hỗ trợ của các phương tiện chiến đấu bộ binh.

Ngoài ra, hệ thống phòng không ở Sevastopol cũng đang được đẩy mạnh trong bối cảnh khu vực này liên tục bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Kênh Telegram Krym.Realii - dẫn lời các nhân chứng - cho biết lực lượng Nga đang di chuyển thiết bị quân sự. "Một đoàn xe vận tải quân sự lớn đang di chuyển dọc theo đường cao tốc Tavryda", kênh này viết.

Được biết, đoàn xe gồm khoảng 30 xe tải quân sự. Ngoài chữ "V" và "Z" thường thấy, một biển hiệu hình tam giác đã xuất hiện trên cabin xe tải quân sự của Nga.

Quân đội Nga hiện chưa bình luận về thông tin này. Bán đảo Crimea đã sáp nhập Nga hồi năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân ý, nhưng Ukraine không công nhận.

Theo Pravda, Tass, RT
MỚI - NÓNG