THẾ GIỚI 24H: Máy bay quân sự Nga rơi ở Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Một máy bay quân sự của Nga đã rơi xuống vùng biển ngoài khơi thành phố cảng Sevastopol của bán đảo Crimea hôm 28/3.

Ông Mikhail Razvozhayev - Thống đốc Sevastopol, cho biết phi công đã thoát ra ngoài an toàn và được lực lượng cứu hộ vớt lên. Ông nói thêm không có hư hại cho cơ sở dân sự sau vụ việc. Hiện chưa rõ nguyên nhân dẫn tới vụ tai nạn.


Nga bắt đối tượng nghi hỗ trợ tài chính cho kẻ tấn công khủng bố. Ngày 28/3, Ủy ban điều tra Nga cho biết đã bắt giữ một đối tượng bị cáo buộc hỗ trợ tài chính cho những kẻ tấn công Crocus City Hall ở ngoại ô Mátxcơva hôm 22/3. Trong một thông báo, cơ quan trên nêu rõ: "Một nghi phạm khác liên quan đến việc tài trợ cho những kẻ khủng bố đã được xác định và bắt giữ." Các nhà điều tra sẽ yêu cầu tòa án ra lệnh tiếp tục tạm giam đối tượng này. Ngoài ra, thông báo cũng cho biết những đối tượng thực hiện vụ tấn công khủng bố nói trên "có mối liên hệ với những người theo chủ nghĩa dân tộc ở Ukraine."


Ông Zelensky kêu gọi Chủ tịch Hạ viện Mỹ bỏ chặn gói viện trợ Ukraine. Tổng thống Zelensky thúc giục Chủ tịch Hạ viện Mỹ thông qua gói viện trợ 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine nhằm duy trì một mặt trận thống nhất đối đầu Nga. "Việc quốc hội nhanh chóng chuyển viện trợ của Mỹ cho Ukraine là điều sống còn. Chúng tôi nhận thấy có nhiều quan điểm khác nhau tại Hạ viện về cách tiến hành, nhưng điều quan trọng là giữ vấn đề viện trợ cho Ukraine như một yếu tố thống nhất", Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày 28/3 nói. Ông cho biết đã thảo luận với Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson về việc những cuộc tấn công của Nga vào các thành phố Ukraine đang "leo thang nhanh chóng".


Nam Phi: Xe buýt văng khỏi cầu khiến 45 người thiệt mạng. Nhà chức trách Nam Phi xác nhận, ít nhất 45 người đã thiệt mạng sau khi xe buýt chở các tín đồ đến tham dự lễ hội Phục sinh lao ra khỏi một cây cầu trên đèo và bốc cháy. Các nạn nhân là những người hành hương đang đi từ thủ đô Gaborone của Botswana, đến thị trấn Moria ngoại ô thành phố Polokwane của tỉnh Limpopo (Nam Phi). Theo giới chức tỉnh Limpopo, người duy nhất sống sót sau vụ tai nạn là một em bé 8 tuổi. Hiện, nạn nhân này đang được chăm sóc y tế tại bệnh viện gần hiện trường vụ tai nạn.


Truyền thông Hàn Quốc: Triều Tiên có thể đang chuẩn bị phóng thêm vệ tinh trinh sát.Ngày 28/3, hãng thông tấn Yonhap dẫn nguồn tin quân sự Hàn Quốc cho biết gần đây trạm phóng vệ tinh Sohae đã được che một lớp vỏ bọc. Theo bài viết, Triều Tiên dường như đang chuẩn bị phóng thêm 1 vệ tinh trinh sát nữa do nước này từng có hành động động tương tự khi lắp ráp tên lửa phóng hồi tháng 11 năm ngoái. Lớp vỏ bọc này được cho là để tránh sự theo dõi của các vệ tinh do thám của Mỹ.


Quân đội Nga phá hủy thêm một "siêu tăng" Abrams của Mỹ. Theo Thống đốc Vùng Oryol Andrei Klychkov, lực lượng đặc nhiệm Nga đã phá hủy thành công một xe tăng Abrams của Mỹ gần Avdiivka trong quá trình tiến công. Quân đội Nga cũng đã chia sẻ đoạn video về khoảnh khắc máy bay không người lái tấn công Abrams. Cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận chiếc xe tăng Abrams thứ năm do Mỹ sản xuất đã bị phá hủy. "Đối phương đã mất tới ba xe tăng, trong đó có một xe Abrams do Mỹ sản xuất, hai xe chiến đấu bộ binh, chín xe hơi, cũng như hai khẩu pháo M777 do Mỹ sản xuất và hai khẩu pháo D-30", trích thông báo.


Israel tiếp tục phong tỏa các bệnh viện ở Gaza. Quân đội Israel hôm qua (28/3) cho biết đã loại bỏ 200 tay súng Hamas, kể từ khi mở các cuộc tấn công tại khu vực bệnh viện Al-Shifa ở Dải Gaza từ ngày 18/3. Trong khi đó, cánh vũ trang của Hamas và Thánh chiến Hồi giáo cũng tấn công binh lính và xe tăng của Israel bằng tên lửa và súng cối tại khu vực này. Al-Shifa, bệnh viện lớn nhất tại Dải Gaza, hiện là một trong số ít bệnh viện còn hoạt động và cũng là nơi trú ẩn của nhiều người dân Gaza. Theo Cơ quan Y tế Palestine, 5 bệnh nhân đã chết kể từ khi cuộc đột kích của Israel bắt đầu do thiếu lương thực, nước uống và chăm sóc y tế. Israel cũng tiếp tục phong tỏa các bệnh viện Al-Amal và Al Nasser ở thành phố Khan Younis, trong khi tăng cường không kích một số khu vực ở miền Nam Gaza.

MỚI - NÓNG