THẾ GIỚi 24H: Triều Tiên thẳng thừng từ chối Nhật Bản

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 26/3, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) dẫn lời giới chức nước này tuyên bố sẽ bác bỏ mọi liên hệ hay đàm phán tiếp theo với phía Nhật Bản.
THẾ GIỚi 24H: Triều Tiên thẳng thừng từ chối Nhật Bản ảnh 1
Triều Tiên không đồng ý tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch nước này Kim Jong-un với Thủ tướng Nhật Bản Kishda Fumio. (Nguồn: Politico web)

Kim Yo-jong, em gái Chủ tịch Triều Tiên và là Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương đảng Lao động Triều Tiên nói: “Nhật Bản không có chút can đảm nào để thay đổi lịch sử, thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực, cũng như thực hiện bước đi đầu tiên hướng tới mối quan hệ mới”. Bà đồng thời khẳng định kế hoạch tiến hành hội nghị thượng đỉnh giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un và Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio không nằm trong lợi ích của Bình Nhưỡng.


Israel rút phái đoàn đàm phán Doha về nước, đẩy mạnh tấn công Dải Gaza. Tiếp tục các phản ứng sau khi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua Nghị quyết yêu cầu ngừng bắn, Chính phủ Israel quyết định triệu hồi đoàn đàm phán về nước. Trên thực địa, quân đội Israel liên tiếp mở thêm nhiều cuộc tấn công kết hợp cả bộ binh và không quân vào nhiều khu vực khác nhau trên khắp Dải Gaza, trong đó có thành phố Rafah giáp biên giới Ai Cập.


Nông dân Anh biểu tình phản đối các thỏa thuận thương mại. Ngày 25/3, nhiều nông dân đã lái máy kéo đến tòa nhà Quốc hội Anh để biểu tình phản đối các thỏa thuận thương mại thời hậu Brexit mà họ cho là đe dọa hoạt động sản xuất nông nghiệp tại nước này.


Nam Phi gia nhập phe chống Mỹ. Theo tờ Wall Street Journal (WSJ), Nam Phi đã "bắt tay" với Hamas vào tháng 1 vừa qua và buộc tội Israel gây ra vụ "thảm sát" tại Tòa án Công lý Quốc tế. Sự việc và những diễn biến khác đang khiến Quốc hội Mỹ phải xem xét lại mối quan hệ của Washington với Pretoria. Đạo luật Đánh giá Quan hệ Song phương Mỹ - Nam Phi đã được Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Mỹ thông qua với tỷ lệ 36/13 vào tuần trước với sự ủng hộ của lưỡng đảng.


Ukraine đánh trúng tàu chiến Nga bằng tên lửa. Ngày 26/3, người phát ngôn Hải quân Ukraine Dmitry Pletenchuk xác nhận, lực lượng này đã sử dụng tên lửa đánh trúng tàu đổ bộ Konstantin Olshansky mà Nga tịch thu của Ukraine từ năm 2014.


Ukraine bắt giữ 2 nghi phạm gián điệp Nga. Ngày 26/3, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận đã bắt giữ 2 đối tượng bị tình nghi làm việc cho Nga. Trong tuyên bố, SBU khẳng định, 2 nghi phạm, được công bố là cư dân các vùng Kiev và Kharkov, đã đặt thiết bị nổ ở đường ray tại vùng Poltava ở miền Trung Ukraine và dự định kích nổ từ xa, nhưng đã bị các nhân viên SBU bắt quả tang.


Ông Trump thoát nguy cơ bị tịch thu tài sản. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa nhận được thông tin tích cực liên quan tới vụ kiện dân sự ở New York. Theo đó ông chưa phải đóng khoản tiền phạt kèm lãi lên tới 464 triệu USD. Quyết định của tòa phúc thẩm đã giúp xoa dịu tình trạng khủng hoảng tiền mặt nghiêm trọng của ông Trump, đặc biệt là trong bối cảnh ông từng cho biết sẽ phải bán tài sản của mình với giá thấp để nộp tiền bảo lãnh.


Xe chở công dân Trung Quốc bị tấn công khủng bố ở Pakistan, nhiều người chết. Ngày 26/3, Đại sứ quán Trung Quốc tại Pakistan cho biết một chiếc xe chở 5 công dân Trung Quốc và một công dân Pakistan bị tấn công khủng bố khi di chuyển ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa (tây bắc Pakistan), tờ People's Daily đưa tin. Đại sứ quán Trung Quốc cho biết vụ tấn công xảy ra vào khoảng 1 giờ chiều 26/3 (giờ địa phương), khi chiếc xe này đang di chuyển tại dự án thủy điện Dasu (do công ty Trung Quốc xây dựng tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa của Pakistan. Cả 6 thành viên trên xe đều thiệt mạng.


Houthi tuyên bố tấn công 6 tàu chở hàng trong 72 giờ qua. Ngày 26/3, lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã thực hiện 6 cuộc tấn công nhằm vào các tàu chở hàng bằng máy bay không người lái và tên lửa trong 72 giờ qua ở Vịnh Aden và Biển Đỏ. Người phát ngôn quân sự của Houthi, Yahya Sarea cho biết lực lượng này đã tấn công các tàu Maersk Saratoga, APL Detroit, Huang Pu và Pretty Lady sau khi xác định các tàu này thuộc sở hữu của Mỹ hoặc Anh. Người phát ngôn này cho biết thêm nhóm cũng đã tấn công hai tàu khu trục của Mỹ ở Biển Đỏ và thành phố Eilat của Israel.

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.