THẾ GIỚI 24H: Tấn công khủng bố gần Moscow, ít nhất 40 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thị trưởng Moscow Sergei Sobyanin gọi vụ tấn công là một 'thảm kịch khủng khiếp'.
THẾ GIỚI 24H: Tấn công khủng bố gần Moscow, ít nhất 40 người thiệt mạng, hơn 100 người bị thương ảnh 1
Khói lửa bốc lên phía trên Trung tâm hòa nhạc Crocus City sau vụ nổ súng ở ngoại ô Moscow, Nga. Ảnh: Reuters

Theo thông tin sơ bộ từ Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB), ít nhất 40 người đã thiệt mạng và hơn 100 người bị thương sau khi những kẻ tấn công có vũ trang xông vào một khu phức hợp tổ chức hòa nhạc nổi tiếng gần Moscow và nổ súng, hãng thông tấn TASS đưa tin. Theo TASS, Văn phòng Tổng công tố Nga cho biết, “những người không rõ danh tính mặc đồ ngụy trang đã đột nhập vào Crocus City Hall và bắt đầu nổ súng trước khi bắt đầu buổi hòa nhạc”. Các phương tiện truyền thông Nga gọi đây là một vụ khủng bố. Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tuyên bố đứng sau vụ tấn công.


Mỹ hối thúc Ukraine dừng tấn công hạ tầng năng lượng Nga. Các nguồn thạo tin tiết lộ, Mỹ đã thúc giục Ukraine chấm dứt các vụ tấn công nhằm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga vì lo ngại hậu quả nghiêm trọng. Tờ Financial Times của Anh ngày 22/3 trích dẫn các nguồn tin riêng cho biết, Nhà Trắng "ngày càng thất vọng trước các vụ tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine" vào các nhà máy lọc dầu, nhà ga và cơ sở hạ tầng dầu mỏ khác của Nga. Giới chức Mỹ đã nhiều lần cảnh báo các chỉ huy quân đội Ukraine rằng, những vụ tập kích như vậy có thể làm leo thang giá năng lượng toàn cầu.


Ukraine cảnh báo tuyến đường sắt Nga xây dựng tới Crimea là mục tiêu tấn công. Tuyến đường sắt tới Crimea mà Nga đang lên kế hoạch xây dựng là “mục tiêu quan trọng” đối với lực lượng Ukraine, hãng thông tấn Interfax-Ukraine dẫn lời Andrii Yusov, người phát ngôn Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine ngày 21/3 cho biết. Ông Yusov giải thích rằng Nga sẽ sử dụng tuyến đường sắt để cung cấp hậu cần cho lực lượng của mình. Do những gì đang xảy ra với cầu Crimea, Nga đang nỗ lực tăng cường kết nối đường sắt.


Nga bác bỏ thông tin về thỏa thuận với Houthi. Ngày 22/3, Điện Kremlin đã bác bỏ thông tin cho rằng, Houthi đã cam kết với Nga và Trung Quốc không tấn công các tàu của hai nước này trên Biển Đỏ. Trong khi đó, Trung Quốc cũng không bình luận về thông tin này.


Hàng loạt vụ tấn công đốt phá ở 3 tỉnh miền nam Thái Lan. Người phát ngôn Bộ Tư lệnh chiến dịch An ninh nội địa Thái Lan (ISOC) Ekwarit Chobchuphon cho biết, ngày 22/3 đã xảy ra hàng chục vụ đốt phá liên hoàn… ở các tỉnh cực Nam Thái Lan, khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và thiệt hại lớn về tài sản.


Quỹ Tiền tệ quốc tế giải ngân 880 triệu USD cho Ukraine. Hội đồng quản trị Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) xác nhận sẽ giải ngân 880 triệu USD cho Ukraine trong giai đoạn thứ 3 của gói viện trợ trị giá 15,6 tỷ USD để hỗ trợ nền kinh tế của quốc gia này. Quyết định của IMF được đưa ra khoảng một tháng sau chuyến thăm của phái đoàn IMF tới Ukraine và viện trợ từ Mỹ, đồng minh chính của Ukraine, vẫn đang chờ xử lý.


Động đất mạnh lại xảy ra ngoài khơi đảo Java của Indonesia. Theo Cơ quan Khí tượng, địa chất và địa vật lý Indonesia (BMKG), ngày 22/3, một trận động đất khác có độ lớn 6,5 đã xảy ra ngoài khơi đảo Java của nước này. Trước đó, cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 6 cũng đã xảy ra tại khu vực nói trên. BMKG cho biết trận động đất có độ sâu chấn tiêu 10 km, nằm cách huyện Tuban thuộc tỉnh Đông Java khoảng 130 km về phía Bắc.


Nga chạy đua với thời gian giải cứu thợ mỏ bị mắc kẹt. Các lực lượng cứu hộ Nga đang nỗ lực chạy đua với thời gian để giải cứu các thợ mỏ bị mắc kẹt ở độ sâu 125m dưới lòng đất sau khi xảy ra vụ sập hầm mỏ Pioneer, thuộc vùng Amur, hơn 4 ngày trước đó. Trong thông báo ngày 22/3, giới chức địa phương cho biết công tác cứu hộ được thực hiện hết sức khẩn trương với 226 nhân viên và 29 phương tiện, máy móc cứu hộ được huy động. Sau nhiều nỗ lực, các nhân viên cứu hộ đã di chuyển được 220m vào bên trong hầm mỏ Pioneer.


Israel bắt giữ hàng trăm chiến binh Palestine tại bệnh viện Al Shifa. Ngày 22/3, quân đội Israel xác nhận đã bắt giữ hàng trăm chiến binh của các phong trào Hamas và Hồi giáo Jihad, bao gồm cả một số nhân vật cấp cao phụ trách an ninh và chỉ huy quân sự, trong khi mở rộng cuộc đột kích vào Al Shifa - bệnh viện chính của Gaza. Chuẩn tướng Daniel Hagari, người phát ngôn của quân đội Israel, cho biết trong số những người bị bắt giữ có 3 chỉ huy quân sự cấp cao của phong trào Hồi giáo Jihad, các chỉ huy và hai nhân vật cấp cao của Hamas chịu trách nhiệm về các hoạt động ở Bờ Tây, cùng một số nhân vật phụ trách an ninh nội bộ của Hamas.

MỚI - NÓNG