TPO - Dù đã có văn bản chỉ rõ các sai phạm, trách nhiệm của từng thuỷ điện vụ 62 hộ dân bị thiệt hại hoa màu ở xã Đăk Psi (huyện Đăk Hà, Kon Tum), đồng thời đề nghị phải đền bù trước ngày 20/6 nhưng đã quá 6 ngày mà phía các thuỷ điện vẫn "bặt vô âm tín".
TP - Gần 2 tháng kể từ trận động đất có cường độ 4.5 (lớn nhất từ trước đến nay xảy ra tại tỉnh Kon Tum), người dân vùng tâm chấn luôn nơm nớp lo sợ khi “kẻ địch không hề tuyên chiến” vẫn âm ỉ diễn ra bất kể đêm ngày. Chưa dừng lại đó, hàng trăm hộ dân nơi tâm chấn còn đối mặt với nỗi lo đói nghèo.
TPO - Số người thiệt mạng trong trận động đất ngày 22/6 tại Afghanistan đã lên tới 1.500 người, khoảng 2.000 người khác bị thương. Đây là trận động đất gây nhiều thương vong nhất ở Afghanistan kể từ năm 2002.
TPO - Ngày 22/6, Người phát ngôn chính thức của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Mỹ đã không cho phép một chuyến bay đặc biệt từ Nga để đưa các nhân viên của cơ quan đại diện ngoại giao và gia đình của họ về nước.
TPO - Việc các tổ chức quốc tế rời khỏi Afghanistan sau khi Taliban tiếp quản nước này vào năm ngoái có thể sẽ khiến quá trình cứu trợ đất nước 38 triệu dân gặp khó khăn.
TPO - Hãng thông tấn Bakhtar của Taliban cho biết ít nhất 280 người đã thiệt mạng và hàng trăm người khác bị thương sau trận động đất mạnh 6,1 độ richter làm rung chuyển Afghanistan sáng 22/6.
TPO - Liên quan đến vụ thủy điện Thượng Kon Tum tích nước, ngăn dòng gây úng hơn 25ha rừng, cơ quan chức năng đã làm việc với đơn vị được thuê hợp đồng tư vấn đo đạc, lập bản đồ địa chính và cắm mốc ranh giới vùng ngập nước.
TPO - Một nghiên cứu mới cho thấy một trận động đất bắt đầu vào tháng 8 năm 2020 và giảm dần vào tháng 11 năm đó, là hoạt động động đất mạnh nhất từng được ghi nhận tại Nam Cực.
TPO - Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng dẫn đầu đoàn công tác đã có buổi làm việc với UBND Tỉnh Kon Tum để kiểm tra động đất trên địa bàn, trao đổi và đưa ra các giải pháp đảm bảo an toàn cho các công trình xây dựng tại địa phương.
TP - Động đất liên tục xảy ra những ngày qua ở huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. Các chuyên gia lo ngại, Kon Plông có thể tái diễn kịch bản của Bắc Trà My và Nam Trà My (Quảng Nam), nơi động đất kích thích sông Tranh 2 kéo dài 10 năm qua.
TPO - Chỉ từ đêm qua đến sáng nay (21/4), khu vực huyện Kon Plông của tỉnh Kon Tum ghi nhận thêm 3 trận động đất, nâng tổng số trận động đất trong một năm trở lại đây lên 173 trận.
TP - Năm 2021, Kon Tum ghi nhận 169 trận động đất có độ lớn từ 2,5 độ trở lên. Đặc biệt, từ ngày 18/4 đến nay đã ghi nhận xảy ra liên tục 22 trận động đất từ 2,5 đến 4,5 độ, lớn hơn gấp 5 lần lịch sử hơn 100 năm qua.
TP - 170 hộ dân tái định cư của Thủy điện Thượng Kon Tum ở thôn Đắk Tăng (xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông, Kon Tum) thấp thỏm, lo sợ các trận động đất ngày một tăng cả về tần suất và cường độ.
TPO - Phó Thủ tướng Lê Văn Thành giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, nghiên cứu, đánh giá nguyên nhân, mức độ và nguy cơ ảnh hưởng của động đất ở Kon Tum.
TP - Các chuyên gia nhận định, nhiều khả năng các trận động đất liên tiếp xảy ra tại huyện Kon Plông (Kon Tum) là động đất kích thích, xảy ra khi hồ chứa thủy điện, thủy lợi tích nước, gây áp lực lên hệ thống đứt gãy bên dưới. Trước đó, Thanh tra Chính phủ xác định, việc quy hoạch 81 thủy điện chiếm 1.158ha đất ở Kon Tum có biểu hiện chạy theo nhà đầu tư, nhiều vi phạm.
TPO - Thống kê của Viện Vật lý địa cầu cho thấy, chỉ trong vòng một năm trở lại đây, Kon Tum ghi nhận tới 169 trận động đất, gấp hơn 5 lần tổng số trận động đất ghi nhận được trong hơn 100 năm trước ở khu vực này.
TP - Chỉ trong vòng ba ngày, 20 trận động đất xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, trong đó trận mạnh nhất có độ lớn 4.5. Các chuyên gia cho rằng, khu vực này đang tái diễn kịch bản động đất kích thích giống như từng xảy ra tại thủy điện Sông Tranh 2 (Quảng Nam).
TPO - Từ sáng ngày 15 đến 16/4, trên địa bàn huyện Kon Plong (Kon Tum) đã xảy ra 8 trận động đất liên tiếp có độ sâu tiêu chấn từ 8-8,5 km, trong đó có trận với cường độ mạnh nhất là 4,1 Richter gây rung lắc mạnh.
TPO - Trong một thông báo của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trận động đất diễn ra ở độ sâu 60 km dưới biển vào khoảng 23h30 (theo giờ địa phương ngày 16/3), làm rung chuyển các tòa nhà ở Tokyo, khiến gần 2 triệu hộ dân bị mất điện. Cơ quan này đã đưa ra cảnh báo sóng thần có thể ập vào các tỉnh Miyagi và Fukushima.
TPO - Lúc hơn 9h sáng nay (14/3), một trận động đất khá mạnh đã xảy ra tại huyện Điện Biên Đông của tỉnh Điện Biên. Khoảng hơn hai tiếng sau, thêm một trận động đất nhỏ hơn xảy ra tại đây.
TPO - Một nghiên cứu mới đây đã phát hiện ra nguồn gốc bí ẩn của một trận sóng thần trên toàn cầu lan xa tới 10.000 km từ tâm chấn của nó. Nó được xác định là một trận động đất "vô hình" .
TPO - Một trận động đất mạnh 5,5 độ richter đã xảy ra ở thành phố Lệ Giang (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) lúc 15h02’ ngày 2/1, tâm chấn nằm ở độ sâu 10km. Ít nhất 15 người đã bị thương và nhiều công trình bị hư hại nhẹ.
TPO - Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông năm 2021, toàn quốc xảy ra 11.495 vụ tai nạn giao thông, làm chết 5.799 người, bị thương 8.018 người.
TPO - Người dân sinh sống ở nhiều khu chung cư cao tầng trên địa bàn Hà Nội đã cảm nhận được khá rõ việc rung lắc, nhiều đồ đạc cũng rung lắc do dư chấn động đất tối 24/12.