TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không nói chuyện với người đồng cấp Ukraine suốt nhiều năm, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov xác nhận.
TP - 50 năm đã qua song trong tôi vẫn còn nguyên những kỷ niệm về cuộc hòa đàm ma-ra-tông 4 năm 8 tháng kết thúc bằng việc ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.
TP - …Độ giữa đông năm 1977, tại Tòa soạn 15 Hồ Xuân Hương, Chi đoàn thanh niên báo Tiền Phong chúng tôi xúm tay tổ chức một đám cưới. Chú rể là phóng viên Nguyễn Ngọc Báu đẹp duyên cùng cô dâu Đào Thị Như Vịnh là giảng viên Đại học (ĐH) Sư phạm.
TPO - Nga sẵn sàng đối thoại với tất cả các bên liên quan đến xung đột ở Ukraine, nhưng Kiev và các nước hậu thuẫn ở phương Tây từ chối đàm phán, Tổng thống Vladimir Putin nói như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn phát sóng ngày 25/12.
TPO - Sớm muộn các chính trị gia Mỹ và châu Âu sẽ buộc Tổng thống Ukraine Volodymir Zelensky phải “đối mặt với thực tế” và ngồi xuống bàn đàm phán với Nga, một nghị sĩ cấp cao Nga phát biểu ngày 23/12.
TPO - Tổng thống Nga V.Putin tuyên bố muốn chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine càng sớm càng tốt. Ông cũng nhấn mạnh rằng, Nga chưa bao giờ từ chối đàm phán.
TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin – Dmitry Peskov ngày 2/12 cho biết Nga ưu tiên giải quyết cuộc khủng hoảng ở Ukraine bằng con đường ngoại giao, nhưng sẽ không chấp nhận các điều kiện tiên quyết của Mỹ để đàm phán.
TPO - FiinRatings cho rằng nhà đầu tư trái phiếu có thể đồng tình với giải pháp "hàng đổi hàng" trong bối cảnh hiện tại, khi có đầy đủ thông tin và pháp lý về tài sản được sử dụng để hoán đổi.
TPO - Việc phương Tây nỗ lực thuyết phục Ukraine đàm phán với Mátxcơva sau khi Kiev giành được hàng loạt chiến thắng lớn là điều “kỳ lạ”, không khác gì đề nghị nước này đầu hàng, một cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine vừa nói với báo chí.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thừa nhận rằng những đồng minh nước ngoài của Kiev đã nói chuyện với ông về khả năng đàm phán hòa bình cùng Mátxcơva.
TPO - Thông tin đàm phán thành công để hồi hương ấn vàng “Hoàng đế chi bảo” được thông báo từ 14/11, tuy nhiên tối 15/11, nhà đấu giá Millon (Pháp) mới chính thức gỡ thông tin về phiên đấu giá ấn vàng thời vua Minh Mạng.
TPO - Chiều 14/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) có thông báo mới nhất về vụ thương lượng nhằm “hồi hương” ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" về Việt Nam.
TPO - Tờ Kommersant của Nga ngày 8/11 cho biết Mátxcơva và Washington đang thảo luận về việc tổ chức các cuộc đàm phán vũ khí hạt nhân chiến lược đầu tiên kể từ khi Nga khai màn chiến dịch quân sự ở Ukraine.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin không gửi thông điệp đặc biệt nào qua Tổng thống Guinea-Bissau về khả năng đối thoại giữa Mátxcơva và Kiev, phát ngôn viên Điện Kremlin khẳng định với báo chí ngày 27/10.
TPO - Nhà Trắng đã bác bỏ ý tưởng đàm phán trực tiếp với Mátxcơva mà không có sự tham gia của Kiev. Trước đó, nhóm 30 thành viên đảng Dân chủ Hạ viện đã viết thư thúc giục Tổng thống Joe Biden theo đuổi phương án ngoại giao để chấm dứt xung đột ở Ukraine.
TPO - Phát biểu tại một cuộc họp báo ngày 14/10 ở Astana (Kazakhstan) sau khi tham gia một hội nghị, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh hiện chưa cần thiết phải thực hiện thêm các đợt tập kích lớn nhằm vào các cơ sở hạ tầng quân sự của Ukraine.
TPO - Ngày 13/10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov được dẫn lời nói rằng mục tiêu của Mátxcơva trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine không thay đổi, nhưng có thể đạt được thông qua đối thoại.
TPO - Các quan chức hàng đầu của chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gặp trực tiếp Taliban vào thứ Bảy, lần đầu tiên kể từ khi thủ lĩnh al-Qaeda Ayman al-Zawahiri bị Mỹ tiêu diệt trong nhà ông ta ở thủ đô Kabul của Afghanistan cuối tháng 7, hai quan chức biết về cuộc đàm phán cho biết.
TPO - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 3/10 đã phản ứng trước kế hoạch hòa bình do CEO Tesla và SpaceX – Elon Musk đưa ra, trong đó kêu gọi Kiev nhượng bộ Mátxcơva.
TPO - Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do kiêm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga - Leonid Slutsky cho biết sẽ không còn có cuộc đàm phán nào với Ukraine sau khi các nước cộng hòa Donbass cùng hai tỉnh Kherson và Zaporozhye (thuộc Ukraine) quyết định sáp nhập Nga.
TPO - Trong bối cảnh hiện tại, cuộc xung đột ở Ukraine không thể được giải quyết thông qua các cuộc đàm phán, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, được trích dẫn bởi Interfax.
TPO - Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko tin rằng xung đột Ukraine sắp đến hồi kết, đồng thời cho biết có một số mối bất hòa đang nổi lên giữa lực lượng vũ trang của nước này với giới lãnh đạo dân sự.
TPO - Lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do kiêm Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga - Leonid Slutsky cho biết Mátxcơva sẵn sàng thảo luận về phương án đàm phán với Ukraine nếu nước này đầu hàng.
TPO - Mátxcơva sẽ yêu cầu Kiev nhượng bộ nhiều hơn về việc phi quân sự hóa và phi phát xít hóa một khi các cuộc đàm phán nối lại, một quan chức Nga cho biết.
TPO - Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng Mỹ và các đồng minh vẫn muốn kéo dài xung đột ở Ukraine nên đã ngăn cản chính quyền Kiev nghĩ đến các phương án hòa bình.
TPO - Ukraine có thể sẽ được gia nhập Liên minh châu Âu (EU) sớm nhất vào năm 2029, một quan chức cấp cao của Kiev phụ trách vấn đề hội nhập châu Âu cho biết hôm 24/6.
TPO - Các cường quốc phương Tây có khả năng sẽ không để Ukraine quay lại bàn đàm phán, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov phát biểu như vậy trong cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình quốc gia của Belarus ngày 23/6.
TPO - Nhà đàm phán chính của Ukraine - David Arakhamia cho biết Kiev có thể sẽ nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Nga từ một vị thế thuận lợi hơn vào cuối tháng 8.