Tổng thống Mỹ Biden cử giám đốc CIA tới Ai Cập thúc đẩy thỏa thuận con tin

TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định cử Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) Bill Burns tới thủ đô Cairo của Ai Cập, dự kiến vào tuần tới, để gặp giới chức Ai Cập về nỗ lực khởi động đàm phán về một thỏa thuận mới nhằm đảm bảo việc thả các con tin còn lại ở Dải Gaza, hai quan chức Mỹ và Israel cho biết. Theo tình báo Israel, ít nhất 32 con tin đã bị sát hại.

Quyết định của ông Biden được giới quan sát đánh giá là rất quan trọng vì giám đốc CIA là người được chọn của Tổng thống Mỹ trong nỗ lực đảm bảo một thỏa thuận về con tin và tạm dừng giao tranh giữa Israel và Hamas, Axios đưa tin ngày 10/2.

Việc cử ông Burns đến Cairo gây áp lực lên các nhà hòa giải Qatar và Ai Cập để buộc Hamas đồng ý một thỏa thuận chấp nhận được cho những bên liên quan.

Các quan chức Mỹ cho biết Nhà Trắng thừa nhận rằng thỏa thuận con tin là cách duy nhất để đạt được lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. Tổng thống Biden cho biết trong bài phát biểu trên truyền hình hôm thứ Năm (8/2), rằng ông đang nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận.

Ông Burns dự kiến tới Ai Cập vào thứ Ba tuần tới. CIA từ chối bình luận về lịch trình chuyến đi của ông.

Tổng thống Mỹ Biden cử giám đốc CIA tới Ai Cập thúc đẩy thỏa thuận con tin ảnh 1

Giám đốc CIA Bill Burns. Ảnh: Homeland Security Today.

Israel ngày 8/2 nói với các nhà hòa giải Ai Cập và Qatar rằng, mặc dù họ bác bỏ hầu hết các yêu cầu của Hamas để đáp lại đề xuất thỏa thuận con tin mới nhất, nhưng sẵn sàng tiến hành các cuộc đàm phán dựa trên đề xuất ban đầu được đưa ra hai tuần trước, một quan chức Israel nói với Axios. Đề xuất đó tập trung vào khuôn khổ cho một thỏa thuận ba giai đoạn, bao gồm lệnh ngừng bắn kéo dài sáu tuần và thả một số tù nhân Palestine để đổi lấy việc Hamas trả tự do cho 35-40 con tin Israel trong giai đoạn đầu.

Trong phản ứng ban đầu đối với kế hoạch này, Hamas đã đặt ra một số yêu cầu, trong đó có những yêu cầu Israel khó chấp nhận. Tuy nhiên, các quan chức Mỹ bày tỏ sự lạc quan và cho rằng mặc dù vẫn còn những khoảng cách lớn giữa các bên nhưng phản ứng của Hamas sẽ mở ra cơ hội cho các cuộc đàm phán về một thỏa thuận mới.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu gọi những yêu cầu đó là “ảo tưởng” nhưng không đóng cánh cửa cho các cuộc đàm phán có thể diễn ra.

Một phái đoàn của Hamas đã đến Cairo hôm thứ Năm (8/2) để gặp các quan chức tình báo cấp cao của Ai Cập, thảo luận về thỏa thuận con tin cũng như các phương án tiềm năng để tiến tới, các quan chức Ai Cập và Hamas tuyên bố.

Tình báo Israel nói 32 con tin đã bị giết

Theo một báo cáo vào dịp đánh dấu bốn tháng xung đột giữa Israel và Gaza, 32 trong số hơn 130 con tin vẫn bị Hamas giam giữ đã bị sát hại, Times of Israel đưa tin ngày 7/2.

Trích dẫn một đánh giá bí mật do các quan chức tình báo Israel thực hiện, tờ New York Times đưa tin rằng nhiều con tin đã bị giết hơn người ta nghĩ trước đây. Đến nay, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) chỉ xác nhận 29 con tin tử vong khi bị giam giữ ở Dải Gaza.

IDF đang đánh giá “thông tin tình báo chưa được xác nhận” rằng ít nhất 20 con tin khác có thể đã bị giết, báo cáo cho biết, dẫn lời 4 quan chức quân sự giấu tên. Các quan chức cho biết, gia đình của những người thiệt mạng đều đã được thông báo về cái chết của họ và xác nhận rằng phần lớn những người thiệt mạng đã bị giết trong cuộc tấn công của Hamas ngày 7/10/2023 và thi thể của họ được đưa đến Dải Gaza.

Tổng thống Mỹ Biden cử giám đốc CIA tới Ai Cập thúc đẩy thỏa thuận con tin ảnh 2

Người Israel biểu tình ở Tel Aviv ngày 3/2/2024 yêu cầu đảm bảo tự do cho các con tin đang bị Hamas giam giữ ở Dải Gaza. Ảnh: Flash90.

Người phát ngôn của IDF, Chuẩn Đô đốc Daniel Hagari nói rằng, IDF đang “làm mọi cách để đưa các con tin về nhà và thu thập mọi thông tin về họ cũng như tình trạng của họ”.

Trong số 253 con tin bị bắt giữ khi Hamas giết khoảng 1.200 người ở hơn 20 cộng đồng tại miền nam Israel ngày 7/10/2023, người ta tin rằng 132 người vẫn đang bị giam giữ sau lệnh ngừng bắn kéo dài một tuần vào cuối tháng 11/2023, và 105 người được thả.

Bốn con tin đã được thả trước khi đình chiến và quân đội Israel đã giải cứu một người khác. Thi thể của 8 con tin cũng đã được tìm thấy và 3 người khác bị binh sĩ Israel giết nhầm.

Hamas cũng đang giam giữ hai thường dân Israel, Avera Mengistu và Hisham al-Sayed, cả hai đều được cho là còn sống sau khi tự ý tiến vào Dải Gaza vào năm 2014 và 2015.

MỚI - NÓNG