Có 330 kết quả :

Nơi trú ẩn của người Palestine di tản ở Rafah, Gaza ngày 10/2/2024. Ảnh Mohammed Salem.

Israel không kích trúng trại tị nạn Rafah, hơn 60 người chết

TPO - Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine thông báo hơn 60 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel vào Rafah ở phía nam Dải Gaza - thành phố có hơn một nửa dân số Gaza đang tìm nơi ẩn náu, CNN đưa tin sáng 12/2. Ngày càng nhiều quốc gia bày tỏ quan ngại về kế hoạch tấn công của Israel.
Giám đốc CIA Bill Burns. Ảnh: Homeland Security Today.

Tổng thống Mỹ Biden cử giám đốc CIA tới Ai Cập thúc đẩy thỏa thuận con tin

TPO - Tổng thống Mỹ Joe Biden quyết định cử Giám đốc Cục Tình báo Trung ương (CIA) Bill Burns tới thủ đô Cairo của Ai Cập, dự kiến vào tuần tới, để gặp giới chức Ai Cập về nỗ lực khởi động đàm phán về một thỏa thuận mới nhằm đảm bảo việc thả các con tin còn lại ở Dải Gaza, hai quan chức Mỹ và Israel cho biết. Theo tình báo Israel, ít nhất 32 con tin đã bị sát hại.
Các quan chức cấp cao Hamas trong cuộc gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Bogdanov. (Ảnh: RIA)

Nga trao cho Hamas danh sách 8 con tin

TPO - Hamas đang tìm kiếm 8 người được Nga xác định có thể nằm trong số các con tin đang bị giữ ở Dải Gaza và sẵn sàng trả tự do cho họ, ông Abu Marzouk, thành viên Bộ Chính trị Hamas, nói với hãng tin Nga RIA ngày 28/10.
Bà Nurit Cooper (trái), 79 tuổi, và bà Yocheved Lifshitz (phải), 85 tuổi, vừa được Hamas trả tự do. (Ảnh: Reuters)

Ẩn ý của Hamas khi thả một số con tin Israel

TPO - Hamas vừa thông báo thả thêm hai con tin bị bắt trong cuộc tấn công bất ngờ của lực lượng này vào Israel hôm 7/10. Có những ý kiến cho rằng Hamas đang xuống nước, và điều này báo hiệu nguy cơ Hamas thua cuộc khi Israel chuẩn bị cho chiến dịch tấn công trên bộ. Một chuyên gia Việt Nam từng có thời gian dài làm việc tại Trung Đông không đồng ý như vậy.
Phong trào Hamas thả thêm hai con tin

Phong trào Hamas thả thêm hai con tin

TPO - Người phát ngôn của Văn phòng Thủ tướng Israel đã ca ngợi những nỗ lực dẫn đến việc trả tự do cho các con tin Nurit Cooper và Yocheved Lifshitz sau khi hai người này bị phong trào Hamas bắt giữ.
Hai mẹ con người Mỹ Judith Tai Ranaan và Natalie được Hamas thả tự do ngày 20/10. (Ảnh: CP Israel)

Hamas nói Israel từ chối nhận hai con tin

TPO - Lực lượng Hamas vừa nói rằng họ đã đề nghị thả hai người Israel bị bắt trong cuộc đột kích ngày 7/10, nhưng Chính phủ Israel từ chối tiếp nhận họ. Israel bác bỏ, cho rằng thông tin này là lời "tuyên truyền dối trá".
Ảnh chụp màn hình một video trên mạng xã hội ngày 7/10 cho thấy cô gái Israel Noa Argamani bị các tay súng Palestine bắt làm con tin tại địa điểm chưa xác định được. (Ảnh: Reuters)

Thủ tướng Israel có ít lựa chọn để đáp trả Hamas

TPO - Những lựa chọn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhằm đáp trả cuộc tấn công bất ngờ và đẫm máu của Hamas có thể bị hạn chế vì phải bảo đảm cho số phận của hàng trăm công dân bị bắt. Đây có thể là vụ khủng hoảng con tin tồi tệ nhất mà quốc gia này phải đối mặt.