Thi thể năm con tin được tìm thấy trong đường hầm ở Dải Gaza

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) phát hiện mạng lưới đường hầm lớn của Hamas bên dưới trại tị nạn Jabaliya gần thành phố Gaza, nơi thi thể của năm con tin Israel được tìm thấy.

Thông báo ngày 24/12 của quân đội Israel không đề cập đến nguyên nhân tử vong của các con tin. Trong số năm người thiệt mạng, có ba binh sĩ và hai dân thường.

Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari cho biết việc khám nghiệm tử thi đang được tiến hành. "Chúng tôi sẽ thông báo cho các gia đình, và sau đó, tùy thuộc vào sự đồng ý của họ, sẽ cung cấp thông tin tới công chúng."

Năm con tin nói trên nằm trong số 240 người bị các tay súng Hamas đưa về Dải Gaza sau vụ tấn công xuyên biên giới ngày 7/10 nhằm vào Israel.

Tuần trước, Hamas công bố đoạn video ghi lại cảnh ba con tin (lúc còn sống) trong một phòng ngủ hẹp, lát gạch trắng, không có cửa sổ với ổ cắm điện trên tường.

Hamas trước đây cho biết một số con tin đã thiệt mạng trong các vụ pháo kích của Israel vào Dải Gaza. Nhưng nhóm này cũng đe dọa sẽ hành quyết con tin.

Thông báo hôm Chủ nhật (24/12) được đưa ra trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẽ tăng cường các hoạt động ở Dải Gaza.

Ông cũng bác bỏ thông tin cho rằng Mỹ đã thuyết phục Israel không mở rộng chiến dịch quân sự.

"Tôi đã thấy những bài báo sai sự thật tuyên bố rằng Mỹ đã và đang ngăn cản chúng tôi thực hiện các hoạt động tác chiến trong khu vực", ông Netanyahu nói. "Điều này không đúng. Israel là một quốc gia có chủ quyền. Các quyết định của chúng tôi trong chiến dịch được đưa ra dựa trên những suy tính của chính chúng tôi. Và tôi sẽ không nói rõ hơn về điều đó."

Tạp chí Phố Wall ngày 23/12 đưa tin ông Netanyahu đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden thuyết phục không tấn công phủ đầu nhóm Hezbollah ở Li-băng.

Nhưng ông Netanyahu nhấn mạnh rằng hành động của Israel “không bị chi phối bởi áp lực bên ngoài”. "Quyết định về cách điều động lực lượng của chúng tôi là quyết định độc lập của IDF chứ không phải ai khác."

Theo Reuters
MỚI - NÓNG