THẾ GIỚI 24H: Hezbollah và Israel tấn công tên lửa lẫn nhau

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ngày 5/5, lực lượng Hezbollah ở Liban ra tuyên bố cho biết đã phóng hàng chục tên lửa về phía miền Bắc Israel nhằm đáp trả vụ không kích trước đó của Israel nhằm vào miền Nam Liban khiến 4 dân thường thiệt mạng.
THẾ GIỚI 24H: Hezbollah và Israel tấn công tên lửa lẫn nhau ảnh 1
Lực lượng Hezbollah tại Liban phóng tên lửa về phía các tiền đồn của Israel ở Cao nguyên Golan ngày 7/4/2024. Ảnh: IRNA/TTXVN

Các nguồn tin Israel cho biết khoảng 20 quả tên lửa được phóng đi từ Liban đã rơi xuống khu vực miền Bắc Israel ngày 5/5 làm hư hại cơ sở vật chất và gây mất điện tại một số nơi. Các vụ không kích lẫn nhau giữa Israel và Hezbollah đã diễn ra thường xuyên kể từ khi xung đột bùng phát ở Dải Gaza hồi tháng 10 năm ngoái. Theo các con số thống kê mới nhất, hơn 250 thành viên Hezbollah cùng 75 dân thường Liban thiệt mạng trong các vụ không kích của Israel, trong khi các vụ tên lửa phóng từ Liban cũng đã cướp đi sinh mạng của hàng chục binh sĩ và một số dân thường Israel.


Một tài xế tử vong khi đâm xe vào hàng rào an ninh Nhà Trắng. Một tài xế đã thiệt mạng sau khi lái xe đâm vào cổng vành đai bên ngoài của khu phức hợp Nhà Trắng. Vụ việc xảy ra vào cuối ngày 4/5 (giờ địa phương) đang được điều tra như một vụ tai nạn giao thông. AP dẫn thông tin từ Sở Mật vụ cho biết, Tổng thống Mỹ Joe Biden đang nghỉ cuối tuần ở Delaware và không có mối đe dọa nào đối với Nhà Trắng.


Cảnh sát Mỹ giải tán lều trại của người biểu tình trong trường đại học. Sáng sớm 5/5, theo giờ Mỹ, cảnh sát Los Angeles bắt đầu dỡ bỏ lều trại để giải tán người biểu tình Palestine tập trung trong khuôn viên Đại học Southern California. Trước đó, qua mạng xã hội X, cảnh sát đã yêu cầu tất cả mọi người rời khỏi khu vực nói trên nếu không sẽ bị bắt giữ.


Israel đóng cửa văn phòng đại diện của kênh truyền hình Al Jazeera. Quốc hội Israel đã thông qua luật cho phép tạm thời đóng cửa văn phòng đại diện của các đài truyền hình nước ngoài ở Israel được cho là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Cùng với đó, Israel tịch thu thiết bị phát sóng, cắt kênh ra khỏi danh sách phát sóng của các công ty truyền hình cáp và vệ tinh cũng như chặn các trang web của Al Jazeera.


Thủ tướng Israel nêu điều kiện đình chiến tạm thời với Hamas. Ngày 5/5, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel sẵn sàng tạm dừng cuộc tấn công quân sự ở Dải Gaza nếu Hamas thả tất cả các con tin bị bắt cóc từ tháng 10 năm ngoái, đồng thời bác bỏ lời kêu gọi rút Lực lượng Phòng vệ Israel khỏi dải đất này. “Israel sẽ không chấp thuận các yêu cầu mang ý nghĩa đầu hàng Hamas và sẽ tiếp tục chiến đấu cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu”, đài RT (Nga) dẫn tuyên bố của Thủ tướng Israel ngày 5/5 cho hay.


Iran kêu gọi các nước Hồi giáo cắt đứt quan hệ, cấm vận Israel. Ngày 5/5, phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Hồi giáo lần thứ 15 tổ chức tại TP Banjul (Gambia), Bộ trưởng Ngoại giao Iran Amir-Abdollahian đã lên án hành động của Israel tại Dải Gaza, đồng thời kêu gọi các nước Hồi giáo cắt đứt quan hệ ngoại giao, cấm vận Israel để gây áp lực. Trong bài phát biểu, vị Bộ trưởng Ngoại giao Iran liên tục lên án gay gắt các hành động quân sự của Israel tại Dải Gaza và Bờ Tây, coi đây là tội ác bạo lực, diệt chủng. Ông cũng lên án vụ tấn công đại sứ quán Iran ở Damacus (Syria), cho rằng Israel đã thực hiện cuộc tấn công và nhận định là hành động khủng bố buộc Iran phải có hành động đáp trả hợp pháp.


Bị nghi buôn lậu 25 kg vàng, nhà ngoại giao Afghanistan từ chức. Theo tờ India Today, Tổng lãnh sự của Afghanistan ở Ấn Độ Zakia Wardak đã từ chức sau khi có thông tin cho rằng bà liên quan đến một vụ buôn lậu vàng từ Dubai. Theo đó, bà bị bắt quả tang mang theo 25 kg vàng đến sân bay ở Mumbai vào tháng trước. Tuy nhiên, bà Wardak không bị bắt do được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao. Trong thông báo của mình trên mạng xã hội hôm 4/5, bà Wardak cho rằng nguyên nhân bà từ chức là do bị tấn công cá nhân và "phỉ báng" và không chỉ bà mà cả người thân, gia đình cũng bị ảnh hưởng.


Tổng thống Pháp lại muốn điều quân đến Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết Paris có thể xem xét điều quân đội đến Ukraine “nếu Nga vượt qua tiền tuyến” và “nếu phía Ukraine đưa ra yêu cầu thêm quân lực”. Trả lời phỏng vấn báo chí, ông Macron cũng đề cập đến mục tiêu chiến lược là cố gắng kìm chân quân đội Nga để Matxcơva không giành chiến thắng ở Ukraine, đồng thời tuyên bố nếu Nga thực sự giành chiến thắng sẽ đe dọa đến tình hình an ninh của châu Âu. Phản ứng trước thông tin này, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Italia Guido Crosetto tuyên bố Italia sẽ không đưa quân đội tới Ukraine, cho rằng việc các lực lượng nước ngoài xuất hiện ở Ukraine không có lợi cho Kiev.

MỚI - NÓNG