TPO - Đài RT dẫn nguồn tin tại hiện trường ngày 24/1 cho biết các lực lượng của Ukraine đã không thành công trong nỗ lực phản công quân đội Nga gần thị trấn chiến lược Ugledar ở phía Tây Nam Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng.
TP - Trong một năm “khó khăn nhiều hơn là cơ hội”, nhưng với tinh thần “tiền hô hậu ủng”, “nhất hô bá ứng”, “trên dưới đồng lòng”, “dọc ngang thông suốt”, Đảng đã lãnh đạo đất nước vượt qua nhiều thử thách, kinh tế tăng trưởng cao, xã hội duy trì sự ổn định. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng tiếp tục duy trì được xu thế “không ngừng”, “không nghỉ”, vừa cảnh báo, vừa răn đe, giúp cán bộ, đảng viên ý thức được tinh thần, trách nhiệm của mình, tránh khỏi những sa ngã.
TPO - Theo New York Times, chính quyền Tổng thống Joe Biden đang xem xét một trong những bước đi táo bạo nhất của Mỹ - giúp Ukraine tấn công bán đảo Crimea.
TPO - Tổng thống Putin hôm 17/1 yêu cầu các nhà lập pháp Nga thông qua đạo luật chấm dứt sự tham gia của nước này vào 21 thỏa thuận liên quan đến Hội đồng châu Âu.
TPO - Ngày 16/1, Bộ trưởng Quốc phòng Đức Christine Lambrecht từ chức, giữa những hoài nghi về khả năng của bà nhằm khôi phục sức mạnh của lực lượng vũ trang trong bối cảnh xung đột đang diễn ra ở Ukraine.
TPO - Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết, thống nhất để ông Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ thôi Ủy viên Bộ Chính trị, thôi Ủy viên Trung ương Đảng.
TP - Sáng 29/12, phát biểu tại Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng cho rằng, bước đầu đã thực hiện nghiêm chủ trương khuyến khích cán bộ từ chức khi có khuyết điểm.
TPO - Theo Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng, “không có nước nào đưa chuyện từ chức thành văn hóa”; do đó cần sức ép trong nội bộ Đảng, cũng như trong xã hội, buộc người vi phạm phải từ chức.
TP - Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, ông Nguyễn Tiến Dĩnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho rằng, để việc từ chức trở thành một tiền lệ cần tiếp tục thực hiện nghiêm, đồng bộ các quy định của Đảng. “Nếu chúng ta kiên trì, làm nghiêm thì đến một lúc nào đó, văn hóa từ chức có thể sẽ được hình thành”, ông nói.
TPO - Lãnh đạo Đài Loan (Trung Quốc) - bà Thái Anh Văn ngày 26/11 đã từ chức người đứng đầu đảng Dân tiến (DPP) sau khi đảng này nhận kết quả đáng thất vọng trong cuộc bầu cử ở địa phương.
TPO - Ngày 24/10, Bộ trưởng Quốc phòng Romania Vasile Dincu từ chức, nói rằng ông không thể hợp tác với tổng thống. Quyết định được đưa ra sau vài tuần ông phát biểu rằng cơ hội duy nhất cho Ukraine để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay là đàm phán với Nga.
TPO - Bộ trưởng Kinh tế Nhật Bản Daishiro Yamagiwa dự kiến sẽ từ chức trước sức ép của phe đối lập, cho rằng ông không giải thích đầy đủ về quan hệ với Nhà thờ Thống nhất, đài NHK đưa tin ngày 24/10.
TPO - Ông Boris Johnson đang dẫn đầu về số phiếu ủng hộ trong cuộc đua trở thành thủ tướng tiếp theo của Anh, dù chưa chính thức tuyên bố tái tranh cử.
TPO - Ngày 19/10, Bộ trưởng Nội vụ Anh từ chức để thể hiện thái độ phản đối Thủ tướng Liz Truss, trước khi các nghị sĩ tranh cãi gay gắt trong Quốc hội. Tình hình này cho thấy quyền lực suy yếu của bà Truss khi mới lên cầm quyền chỉ vài tuần.
TPO - Nhiều tiếng nổ lớn đã vang lên tại trung tâm Kiev và phía bờ trái của thành phố này. Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko cho biết, một số rocket của Nga đã bị bắn hạ.
TPO - Theo Tổng Thư ký Quốc hội Bùi Văn Cường, dự kiến tại Kỳ họp thứ 4, Thủ tướng sẽ trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) với ông Nguyễn Văn Thể.
TPO - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, cuộc chiến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vẫn đang còn tiếp diễn, những vụ trọng tâm, trọng điểm đang làm.
TPO - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo, hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút tự nguyện từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức, cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.
TPO - “Thông báo kết luận số 20 của Bộ Chính trị như một lời cảnh tỉnh, đánh thức lòng tự trọng tối thiểu, bên cạnh đó là sự răn đe, nếu cảnh tỉnh mà không được thì sẽ trừng trị, nên mới có hiện tượng từ chức như chúng ta đã thấy. Đó là bước đột phá trong thúc đẩy văn hoá từ chức”, đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân chia sẻ với Tiền Phong.
TPO - Theo ông Lê Như Tiến, nguyên Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Văn hoá, Giáo dục của Quốc hội, khi Đảng đã mở đường, các cơ quan nhà nước cũng nên tiếp nối, luật hoá bằng các quy định cụ thể để việc từ chức được thực hiện hiệu quả, nhất quán trong bộ máy hành chính từ trung ương xuống địa phương.
TPO - Từ việc 3 trường hợp thôi giam gia Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XIII, các chuyên gia cho rằng, muốn hình thành văn hóa từ chức, cần phải kiên trì trong thực hiện, từ Trung ương cho đến địa phương. Còn về lâu dài, không chỉ những người bị kỷ luật, mà ngay cả người sợ sai, năng lực hạn chế, không dám quyết, dám làm cũng tự giác “rời ghế” cho người xứng đáng hơn thay thế.
TPO - Tại hội nghị Ban Chấp hành TƯ Đảng lần thứ sáu khóa XIII đang diễn ra tại Hà Nội, các ông Nguyễn Thành Phong, Bùi Nhật Quang và Huỳnh Tấn Việt trước đó đã bị Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo, nay Ban Chấp hành TƯ Đảng nhất trí cho thôi Ủy viên TƯ và hội nghị đã có nhiều phát biểu khuyến khích những cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, bị kỷ luật nên từ chức.
TPO - Quảng Ninh khuyến khích cán bộ bị kỷ luật cảnh cáo hoặc khiển trách mà năng lực hạn chế, uy tín giảm sút, tự nguyện xin từ chức. Nếu không tự nguyện xin từ chức thì cấp có thẩm quyền xem xét miễn nhiệm theo quy định.
TPO - Việc thực hiện nghiêm các quy định của Đảng về công tác cán bộ sẽ khắc phục tình trạng cán bộ vừa được bổ nhiệm đã vi phạm kỷ luật Đảng, pháp luật của Nhà nước.