Tổng thống Pháp Macron bác tin đồn từ chức

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bác bỏ khả năng ông từ chức, bất chấp kết quả cuộc bầu cử quốc hội sắp tới mà ông gọi là "trận chiến với sự trỗi dậy" của đảng Mặt trận quốc gia Pháp (RN) cực hữu.
Tổng thống Pháp Macron bác tin đồn từ chức ảnh 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

“Không phải RN viết ra hiến pháp, họ cũng không phải tinh thần của hiến pháp. Hiến pháp rất rõ ràng, vị trí của tổng thống là rõ ràng, kết quả dù như thế cũng sẽ rõ ràng”, Tổng thống Macron nói trong cuộc trả lời phỏng vấn tạp chí Le Figaro ngày 11/6.

Ông Macron dự kiến tổ chức một cuộc họp báo trong ngày 11/6, nhưng lại hủy.

Một phụ tá của ông cho biết cuộc họp sẽ diễn ra vào 12/6, tiết lộ thêm rằng từ khi ông Macron kêu gọi bầu cử sớm, nỗ lực tái tổ chức đã được tiến hành giữa "một bên là lực lượng Cộng hòa và một bên là lực lượng cực đoan".

Ông Macron giải tán quốc hội và kêu gọi bầu cử sớm sau khi RN đè bẹp liên minh trung dung của ông Macron trong cuộc bầu cử Liên minh châu Âu (EU) cuối tuần qua.

Thêm một tín hiệu đáng lo ngại nữa với ông Macron là việc ông Eric Ciotti, lãnh đạo đảng cánh hữu Les Républicains (LR) của Pháp, đưa ra thông báo vào chiều 11/6, rằng ông ủng hộ liên minh với đảng RN của bà Marine Le Pen.

Nguy cơ bất ổn chính trị kéo dài đang tác động tiêu cực đến niềm tin của giới đầu tư vào nền kinh tế và triển vọng chính trị của Pháp, và sự bất an bắt đầu lan sang các thị trường châu Âu khác.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm của Pháp, được gọi là OAT, tăng tới 10 điểm trong ngày 11/6 và mức chênh lệch giá trên trái phiếu tương đương của Đức tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 3/2020, khi thị trường đóng cửa cuối ngày.

Vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 30/6 có thể trở thành màn đối đầu cuối cùng của phe cực hữu với các chính sách kinh tế đặc trưng của ông Macron, vốn có tác dụng trấn an phần lớn giới đầu tư và doanh nghiệp kể từ khi ông nhậm chức năm 2017.

Tháng trước, S&P Global Ratings hạ điểm tín dụng quốc gia của Pháp, cho biết thâm hụt sẽ duy trì ở mức trên 3% tổng sản phẩm quốc nội cho đến năm 2027.

Một cuộc thăm dò được công bố đầu tuần này cho thấy đảng RN được 34% ủng hộ, còn liên minh của Tổng thống Macron chỉ được 19%.

Theo Bloomberg
MỚI - NÓNG
Vùng Cảnh sát biển 4 và Sở Chỉ huy chiến thuật tiền phương Campuchia trao đổi về đường dây nóng
Vùng Cảnh sát biển 4 và Sở Chỉ huy chiến thuật tiền phương Campuchia trao đổi về đường dây nóng
TPO - Chiều 27/9, tại Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 và đoàn công tác Sở Chỉ huy chiến thuật tiền phương Campuchia có cuộc tọa đàm, trao đổi về kết quả thực hiện Cơ chế liên lạc đường dây nóng đã được ký kết giữa Cảnh sát biển Việt Nam và Ủy ban quốc gia An ninh, hàng hải Campuchia trong thời gian qua.