Đại sứ Hàn Quốc tại Úc từ chức giữa bê bối

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Hôm nay (29/3), Đại sứ Hàn Quốc tại Úc từ chức, trong bối cảnh những câu hỏi xung quanh việc bổ nhiệm ông tác động xấu đến đảng cầm quyền của Tổng thống Yoon Suk Yeol trước thềm cuộc bầu cử quan trọng.
Đại sứ Hàn Quốc tại Úc từ chức giữa bê bối ảnh 1

Ông Lee Jong-sup phát biểu tại Đối thoại Shangri-La ở Singapore tháng 6/2023, khi đang là bộ trưởng quốc phòng Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

Ông Lee Jong-sup được bổ nhiệm làm đại sứ tại Úc cách đây 4 tuần, trong lúc ông đang bị điều tra cáo buộc tìm cách tác động cuộc điều tra cái chết của một lính thủy đánh bộ khi ông còn là bộ trưởng quốc phòng.

“Việc ông ấy từ chức được báo cáo lên tổng thống và đã được chấp thuận”, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết trong một thông cáo.

Ông Lee trước đó phủ nhận cáo buộc và cho biết sẵn sàng hợp tác đầy đủ trong quá trình điều tra.

Chỉ trích gia tăng khi ông bay đến Canberra ngày 10/3. Đảng đối lập cho rằng đây là cách để ông Lee tránh bị thẩm vấn.

Một số thành viên trong Đảng Quyền lực nhân dân (PPP) của Tổng thống Yoon cũng cho rằng việc chọn ông Lee làm đại sứ là lựa chọn sai lầm.

Ông Lee trở về Seoul từ tuần trước, và cho biết sẽ trả lời các câu hỏi của cơ quan chống tham nhũng quốc gia về vụ án.

Tuy nhiên, dư luận xấu về việc bổ nhiệm ông và việc ông ra đi vội vã vẫn chưa lắng xuống. Một số thành viên PPP cho rằng ông là gánh nặng chính trị đối với đảng, trong bối cảnh đảng này đang nỗ lực giành lại quyền kiểm soát quốc hội trong cuộc bầu cử ngày 10/4.

Cơ quan chống tham nhũng đang điều tra cáo buộc ông Lee can thiệp vào vụ điều tra cái chết của một lính thủy đánh bộ tham gia chiến dịch tìm kiếm cứu hộ trong trận lũ lụt năm ngoái.

Theo Reuters
MỚI - NÓNG