TPO - Ngày 18/11, Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal cho biết, gần một nửa hệ thống năng lượng của nước này đã ngừng hoạt động sau đợt tấn công bằng tên lửa của Nga trong bối cảnh mùa Đông đang tới.
TPO - Ít nhất 10 tiếng nổ lớn đã được ghi nhận tại thủ đô Kiev của Ukraine vào sáng 31/10 theo giờ địa phương. Các cuộc tấn công cũng đã xảy ra tại các thành phố khác như Kharkiv, Zaporizhzhia và Cherkasy.
TPO - Tổng thống Alexander Lukashenko cho rằng Belarus cần các hệ thống tên lửa phòng không S-400 hoặc S-500 của Nga để bảo vệ lãnh thổ nước này trước các cuộc tấn công bằng tên lửa.
TPO - Patrick Cronin, Chủ tịch Ủy ban An ninh châu Á - Thái Bình Dương tại Viện nghiên cứu Hudson cho rằng: “Trước sự phát triển nhanh chóng của sức mạnh quân sự Trung Quốc gần đây, thực sự có một cuộc chạy đua tên lửa đang diễn ra ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương".
TPO - Cuộc đụng độ ở Jerusalem leo thang nghiêm trọng, Palestine đã liên tục bắn hàng loạt tên lửa vào Israel, khi quân đội Israel tấn công Dải Gaza bằng các cuộc không kích sáng sớm ngày 11/5.
TPO - Nhân dịp Hệ thống Cảnh báo Tấn công Tên lửa (SPRN) đánh dấu 50 năm hoạt động, Bộ Quốc phòng Nga đã đăng tải những hình ảnh hé lộ các hoạt động bí mật bên trong của một cơ sở cảnh báo sớm đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi tất cả các tên lửa đạn đạo có khả năng tiếp cận nước Nga.
TPO - Nhà phân tích về vấn đề Trung Đông, ông Abdel Bari Atuan cho rằng, trong thời gian sắp tới Mỹ sẽ vô cùng tốn kém bởi họ sẽ tham gia vào cuộc chiến “bằng tay người khác”, hãng Strategic Culture đưa tin.
TPO - Việc nghiên cứu vũ khí sẽ cho thấy một số kỹ thuật mới mà người Mỹ áp dụng cho tên lửa nhằm vượt qua hệ thống phòng không của đối phương, qua đó giúp cho việc thiết lập mục tiêu giả và gây nhiễu.
TPO - Đặc phái viên của Liên hợp quốc về Syria Staffan de Mistura đang tiến hành những cuộc thảo luận cấp cao... với mục đích tích cực tìm hiểu những phương án" cho việc tái khởi động tiến trình chính trị do Liên hợp quốc làm trung gian.
TPO - Bảo vệ lòng tin chiến lược của Mỹ trước các đồng minh được xem là nguyên nhân cốt lõi khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tấn công chớp nhoáng Syria, và đe dọa tiếp tục tấn công nước này nếu phát hiện các dấu hiệu sử dụng vũ khí hóa học.
TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn tấn công một số căn cứ của Nga và Iran ở Syria, tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng nước này James Mattis đã phản đối điều này.
TPO - Đại diện thường trực Mỹ tại Liên Hợp quốc, bà Nikki Haley trong khuôn khổ cuộc họp của Hội đồng Bảo an theo sáng kiến của Nga đã tuyên bố rằng, Mỹ sẵn sàng tiếp tục tấn công Syria.
TPO - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Joseph Dunford cho biết đợt không kích đầu tiên tại Syria đã kết thúc. Tướng Dunford cho hay Mỹ đã sử dụng các máy bay có người lái trong chiến dịch tấn công.
TPO - Mỹ có thể thực hiện tấn công đồng loạt vào một số mục tiêu quân sự Syria, nhưng chắc chắn sẽ không mạo hiểm tập kích vào căn cứ có binh sĩ Nga đồn trú.
TPO - Trong một cuộc trả lời phỏng vấn hãng Pravda.ru, chuyên gia quân sự Alexei Mikhailov đã nêu ra nguyên nhân Không quân Israel tấn công tên lửa vào căn cứ không T-4 của Syria ở Homs. Theo ông, Israel đang sắp sửa vượt qua “ranh giới đỏ”, điều này sẽ dẫn đến sự đáp trả của Nga.
TPO - Ít nhất tám quả tên lửa đã phóng vào căn cứ không quân T-4 của Syria ở phía Đông tỉnh Homs. Hãng tin SANA dẫn một nguồn quân sự cho biết, cuộc tấn công "có khả năng" do Mỹ thực hiện, tuy nhiên Lầu Năn góc nhanh chóng bác bỏ. Theo thông báo mới nhất, đã có người chết và bị thương trong vụ tập kích.
TPO - Theo Nga, Mỹ có âm mưu vu khống quân đội Syria sử dụng vũ khí hoá học gây hại cho thường dân, làm cái cớ để tiến hành phóng tên lửa vào các quận của thủ đô Damascus.
TPO - Nhóm tàu tấn công của Hải quân Mỹ do tàu sân bay USS Carl Vinson dẫn đầu đã cùng với hai tàu khu trục của Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận chung trên biển Thái Bình Dương, ngoài khơi Philippines vào chiều qua 23/4.