Ukraine phóng 5 tên lửa ATACMS vào Lugansk, 50 người thương vong

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Ukraine đã nhắm mục tiêu vào các khu dân cư ở Lugansk bằng 5 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, 4 trong số đó đã bị phòng không Nga đánh chặn.

"Khoảng 11h (giờ Moscow) ngày 7/6, Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công vào Lugansk bằng 5 tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp. Bốn trong số đó đã bị phòng không Nga bắn hạ. Tên lửa thứ 5 bắn trúng hai tòa nhà", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 8/6.

Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, Leonid Pasechnik cho biết toàn bộ lối vào tòa nhà bị sập, khiến nhiều người mắc kẹt dưới đống đổ nát. Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, cuộc tấn công của Ukraine đã khiến ít nhất 4 người thiệt mạng và 46 người khác bị thương.

Andrey Marochko, một chuyên gia quân sự người Nga nhận định, cuộc tấn công tên lửa của Ukraine nhằm vào thành phố Lugansk vào sáng thứ Sáu (7/6) là cuộc tấn công lớn nhất trong 10 năm qua.

"Đây là cuộc tấn công lớn nhất và Lugansk mà Ukraine sử dụng tên lửa do Mỹ cung cấp. Lugansk chưa bao giờ bị tấn công bởi nhiều tên lửa đến vậy", ông Andrey Marochko nhấn mạnh.

Theo chuyên gia này, vụ tập kích vào Lugansk không nhằm vào các cơ sở quân sự mà nhắm vào khu định cư, nơi tập trung đông dân cư.

Hôm 31/5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken xác nhận, Mỹ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do nước này cung cấp để tấn công vào các mục tiêu ở các khu vực giáp Kharkiv. Tuy nhiên, Washington không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS và các loại vũ khí tầm xa khác do nước này cung cấp để tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga.

ATACMS được tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ phát triển và sản xuất từ những năm 1990. Tên lửa được thiết kế để trang bị trên tổ hợp pháo phản lực HIMARS, có khả năng vô hiệu hóa các sở chỉ huy và phá hủy kho vũ khí, đạn dược của đối phương.

Nhà Trắng chính thức xác nhận cung cấp ATACMS lần đầu cho Ukraine vào tháng 10/2023. Phiên bản ATACMS được gửi tới Ukraine là MGM-140A có tầm bắn 165 km. Tên lửa này có khả năng giải phóng 950 quả đạn con, gây sát thương trên một khu vực rộng lớn.

Hồi tháng 3 năm nay, có thông tin cho biết, Ukraine nhiều lần đề nghị Mỹ cung cấp tên lửa ATACMS tầm xa, có tầm bắn 290 km. Tuy nhiên, các quan chức Lầu Năm Góc thời điểm đó cho rằng quân đội Mỹ không thể cung cấp tên lửa ATACMS tầm xa nguyên bản vì phải đáp ứng nhu cầu của quân đội nước này.


Theo Sputnik, Tass
MỚI - NÓNG
Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025
Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025
Ngày 28/9/2024, khu du lịch núi Bà Đen Tây Ninh đón Ban tổ chức cùng đoàn đại biểu của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) đến thăm và Thảo luận chương trình Đại lễ Vesak 2025. Tại đây, các đại biểu đồng nhất cho rằng núi Bà Đen sẽ là điểm phải đến của hàng nghìn đại biểu trong dịp Đại lễ Vesak.