TPO - Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong 24 giờ qua, các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 6 tên lửa ATACMS, 191 máy bay không người lái cùng một quả bom dẫn đường Hammer của Ukraine.
TPO - Truyền thông Nga đưa tin, hệ thống phòng không Pantsir-M của nước này đã đánh chặn một tên lửa tầm xa Storm Shadow do phương Tây cung cấp cho Ukraine.
TPO - Đại diện công ty quốc phòng MBDA tiết lộ việc sửa đổi Storm Shadow/SCALP cho máy bay Su-24 của Ukraine trong khoảng thời gian rất ngắn, ước tính chỉ trong vài tuần.
TPO - Truyền thông Nga cho biết, hệ thống phòng không S-400 của Nga gần đây thu hút sự chú ý đặc biệt của các chuyên gia quân sự khi trang bị tên lửa tầm xa mới 40N6 để có thể tấn công hàng loạt mục tiêu nằm sâu trong phòng tuyến của quân đội Ukraine.
TPO - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết nước này đang chuẩn bị cho một mùa đông tồi tệ với nguy cơ mất điện trên quy mô lớn vì các cuộc tấn công tên lửa của Nga.
TPO - Truyền thông Nga cho biết máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm Su-57 của nước này đã nhận được tên lửa hành trình tầm xa được trang bị trong thân máy bay.
TPO - Sau khi Mỹ xác nhận viện trợ tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine, Tổng thống Nga tuyên bố bắt đầu tuần tra Biển Đen bằng máy bay chiến đấu MiG-31 được trang bị tên lửa siêu thanh Kinzhal.
TPO - Mỹ đã chuyển khoảng 20 tên lửa ATACMS tới Ukraine. Một trong những điều kiện để Washington chuyển giao cho Kiev là những tên lửa này sẽ không được sử dụng để tấn công lãnh thổ Nga.
TPO - Sau khi truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin Mỹ bí mật gửi tên lửa tầm xa ATACMS cho Ukraine, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã chính thức lên tiếng xác nhận quân đội Ukraine đã sử dụng tên lửa ATACMS tầm xa của Mỹ trong cuộc phản công.
TPO - Các nguồn tin quốc phòng Nga nói rằng một tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS đã được phóng từ sân bay Kulbakino ở Ukraine. Nếu thông tin này đúng, thì cuộc tranh luận ở Washington về việc gửi ATACMS tới Ukraine chỉ là giả mạo.
TPO - Chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden có thể cung cấp một số lượng nhỏ tên lửa tầm xa để hỗ trợ Ukraine trong việc đối phó với chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga, theo NBC News.
TPO - Người đứng đầu cơ quan tình báo quân sự Ukraine cho biết, Kiev đã phát động một chiến dịch sử dụng máy bay không người lái nhằm làm suy kiệt hệ thống phòng không của Nga, vô hiệu hóa máy bay ném bom và gây thiệt hại cho hoạt động sản xuất quân sự của đối phương.
TPO - Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba nhấn mạnh sự cần thiết phải có thêm các hệ thống phòng không để bảo vệ các cảng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine và chuẩn bị đối phó với những cuộc tấn công dự kiến của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng khi mùa đông đến gần.
TPO - Tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS có thể nằm trong gói viện trợ quân sự mới của Mỹ dành cho Ukraine, vấn đề này hiện đang được chính quyền Mỹ xem xét.
TPO - Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine để hỗ trợ cuộc phản công trước quân đội Nga. Hồi tháng 5, Anh đã trở thành quốc gia đầu tiên đưa loại vũ khí này tới Kiev.
TPO - Là một phần trong chương trình tăng cường khả năng phòng thủ và ngăn chặn các mối đe dọa, Nhật Bản đã bắt đầu phát triển tên lửa hành trình tầm xa đầu tiên có tên gọi là SSM.
TPO - Một chuyên gia quân sự từ Cộng hòa Nhân dân tự xưng Lugansk (LPR) cáo buộc quân đội Ukraine tấn công nhằm vào khu vực này, có lẽ bằng tên lửa hành trình tầm xa Storm Shadow.