Xung đột Nga - Ukraine ngày 1/7: Quan chức Kiev nói Nga thử nghiệm chiến thuật tấn công mới

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Ông Serhii Popko - người đứng đầu cơ quan quân sự thành phố Kiev, lưu ý rằng cuộc tấn công vào thủ đô của Ukraine hôm 30/6 khác với các cuộc tấn công trước đó.

Trong bài đăng trên Facebook, ông Popko cho biết: "Cuộc tấn công tên lửa vào Kiev hôm nay khác với các cuộc không kích gần đây của đối phương vào thủ đô Ukraine. Họ không tấn công trong bóng tối, cũng không tiến hành các cuộc bắn phá tổng hợp. Không phóng vũ khí đạn đạo hay tên lửa hành trình từ máy bay ném bom chiến lược".

"Họ đang khám phá những chiến lược mới, tìm kiếm thời điểm, phương pháp và phương tiện tốt nhất để nhắm vào Kiev", ông Popko nói mà không nêu cụ thể.

Ông Popko nhấn mạnh rằng một cuộc tấn công như vậy sẽ như một lời nhắc nhở đối với người dân Kiev rằng không nên bỏ qua cảnh báo về các cuộc không kích.

Hôm 30/6, hãng Pravda đưa tin quân đội Nga đã tiến hành một cuộc không kích bằng tên lửa nhằm vào Kiev, gây một số thiệt hại về cơ sở vật chất.

Quân đội Nga chưa bình luận về thông tin này.

Phòng không Nga bắn hạ 18 máy bay không người lái

Thống đốc Vùng Bryansk - Alexander Bogomaz cho biết hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 18 máy bay không người lái ở khu vực này. Không có thiệt hại hay thương tích nào được ghi nhận.

"Nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã bị ngăn chặn. Chín máy bay không người lái đã bị hệ thống phòng không của Nga bắn hạ", ông Bogomaz viết.

Vài phút sau, ông tiếp tục thông báo về việc có thêm 9 máy bay không người lái khác bị bắn rơi.

Ukraine nói Nga mất 3 máy bay trong một tháng

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong tháng 6, quân đội Nga đã mất 3 máy bay, hơn 350 xe tăng, và các thiết bị khác.

"Trong tháng 6, các đơn vị phòng không, tên lửa và pháo binh của lực lượng phòng vệ Ukraine đã nhắm mục tiêu vào khoảng 330 cụm nhân sự, vũ khí và thiết bị quân sự, 25 điểm chỉ huy, 62 hệ thống phòng không, 5 căn cứ và kho chứa nhiên liệu cùng 20 kho đạn dược", trích báo cáo.

Trong tháng 6, đối phương mất 352 xe tăng, 589 xe bọc thép, 1.393 hệ thống pháo binh, 22 đơn vị MLRS, 58 hệ thống phòng không, 3 máy bay, 997 máy bay không người lái, 1.758 xe hơi và 284 thiết bị đặc biệt.

Quân đội Nga ném bom trung tâm chỉ huy Ukraine ở khu định cư New York thuộc Donetsk

Một đoạn video được cho là cảnh bom hạng nặng FAB-3000 mới của Nga được thả xuống các vị trí của Ukraine tại khu định cư New York thuộc Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk đã xuất hiện trên mạng xã hội.

Theo thông tin từ một số kênh Telegram của Nga, quả bom nặng 3 tấn được trang bị mô-đun dẫn đường đã đánh trúng một trung tâm chỉ huy của Ukraine, phá hủy 4 phương tiện. Tòa nhà bị tấn công đã "biến mất không dấu vết".

Đoạn video được ghi lại bằng máy bay không người lái đã cho thấy một vụ nổ lớn. Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về thông tin này.

Nguồn: Telegram

Bom FAB-3000 được cho là đã được triển khai lần đầu tiên tại làng Liptsy trong cuộc tiến công của Nga vào Vùng Kharkov hai tuần trước.

Các chuyên gia quân sự Nga cho biết bom FAB-3000 có sức công phá đủ để phá hủy ngay cả những công sự mạnh nhất, và công nghệ mới cho phép tấn công mục tiêu với độ chính xác cao.

Các chuyên gia phương Tây cũng thừa nhận rằng FAB-3000 và các loại bom nhỏ hơn mà Nga nâng cấp với cánh và hệ thống dẫn đường vệ tinh đang gây ra mối đe dọa cực kỳ nghiêm trọng đối với quân đội Ukraine.

Defense News đưa tin hồi đầu tuần này rằng "trong những tháng gần đây, quân đội Nga đã sử dụng loại bom này để đối phó với lực lượng ở tiền tuyến của Ukraine". "Hiện tại, Ukraine không có nhiều khí tài để đối phó với các cuộc tấn công bằng bom lượn", tờ báo này cho biết.

Nhóm máy bay không người lái ồ ạt tấn công nhà máy luyện kim Nga

Một nhóm máy bay không người lái của Ukraine đã nhắm mục tiêu vào nhà máy luyện kim Novolipetsk (NLMK) thuộc vùng Lipetsk của Nga ngày 30/6, hãng thông tấn Tass đưa tin.

Đại diện nhà máy cho biết “vụ tấn công vô nghĩa” không gây ra bất cứ thiệt hại nghiêm trọng nào.

Ông Igor Artamonov - Thống đốc vùng Lipetsk (phía tây Nga) trước đó thông báo hệ thống phòng không đã bắn hạ 9 máy bay không người lái trên khu công nghiệp Lipetsk.

Kiev không chính thức xác nhận hay phủ nhận việc tiến hành các cuộc tấn công kiểu này, nhưng cáo buộc các cơ sở bị tấn công đang hỗ trợ chiến dịch của Nga ở Ukraine, do đó là mục tiêu quân sự hợp pháp.

NLMK phủ nhận việc hợp tác với Bộ Quốc phòng Nga, nói rằng các cơ sở ở Nga của họ không có khả năng sản xuất thép nặng cấp quân sự và họ không cung cấp cho quân đội.

Nga tung video phá hủy radar phòng không Ukraine ở Odessa

Quân đội Nga tiếp tục sử dụng tên lửa Iskander-M tấn công vị trí radar phòng không của lực lượng vũ trang Ukraine tại khu vực Velikodolinskoye thuộc Odessa.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết, máy bay không người lái (UAV) đã phát hiện vị trí triển khai hệ thống phòng không của Ukraine khi đang tiến hành trinh sát ở Odessa. Sau đó, UAV này đã gửi tọa độ mục tiêu về khẩu đội tên lửa Iskander, cho phép quân đội Nga lên kế hoạch tấn công một cách hiệu quả.

Quan sát đoạn video được Nga công bố cho thấy, vụ tập kích khiến hệ thống radar 30N6 cùng phương tiện điều khiển của Ukraine bị phá hủy hoàn toàn.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Khu vực phòng không ở Velikodolinsky đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới phòng thủ của Ukraine ở phía Nam. Việc phá hủy cứ điểm này là một đòn giáng mạnh vào khả năng phòng thủ của lực lượng vũ trang Ukraine trong khu vực, làm giảm khả năng bảo vệ không phận của Ukraine trước các cuộc tấn công tiếp theo từ Nga.

Theo các nhà quan sát quân sự, hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander của Nga đã chứng tỏ được độ chính xác cao và khả năng tấn công các mục tiêu quan trọng của đối phương ở khoảng cách xa đáng kể. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cũng đã đưa tin về việc sử dụng loại tên lửa này để tấn công đoàn tàu chở thiết bị quân sự của Ukraine ở khu vực Yantsevo, vùng Zaporozhye.

Theo Pravda, Tass, RT
MỚI - NÓNG