THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên tố cáo phương Tây tạo lập 'NATO phiên bản châu Á'

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc Mỹ và các đồng minh ở châu Á đang xây dựng một liên minh quân sự trong khu vực có những điểm tương đồng mạnh mẽ với Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).
THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên tố cáo phương Tây tạo lập 'NATO phiên bản châu Á' ảnh 1
Ảnh: SOPA Images

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) trích dẫn một tuyên bố của Bộ Ngoại giao nước này nhấn mạnh, Bình Nhưỡng lên án mạnh mẽ “sự phô trương sức mạnh quân sự" của Washington, đặc biệt thông qua cuộc tập trận chung Freedom Edge ở vùng biển gần Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Triều Tiên cáo buộc mục tiêu thực sự của Mỹ là “thống trị thế giới" và chính sách này “đã vượt qua lằn ranh đỏ và đang mang tới sự thay đổi rất tiêu cực đối với môi trường an ninh thế giới”. Nhà chức trách Triều Tiên tin rằng cuộc tập trận Freedom Edge là một nỗ lực nhằm củng cố liên minh quân sự giữa Mỹ và các đồng minh, "tạo diện mạo hoàn chỉnh của NATO phiên bản châu Á”. Mỹ hiện chưa lên tiếng bình luận về các cáo buộc mới của Triều Tiên.


Ngày 1/7, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã phóng 2 tên lửa đạn đạo về hướng Đông. Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc (JCS) cho biết một tên lửa đạn đạo tầm ngắn đã được phóng từ khu vực Jangyon ở tỉnh Nam Hwanghae vào khoảng 5h05 sáng theo hướng Đông Bắc. Một tên lửa đạn đạo chưa xác định khác được phóng vào khoảng 5h15 sáng cùng ngày. Tuy nhiên, JCS chưa cung cấp thêm thông tin chi tiết, chẳng hạn như tên lửa đã bay được bao xa.


Đảng Dân chủ bác khả năng thay thế ông Biden. Ngày 30/6, các nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ đã bác bỏ khả năng thay thế ông Joe Biden là ứng cử viên trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ diễn ra vào tháng 11 tới.


Mỹ chuyển loạt xe tăng Abrams tới Ba Lan. Theo Sputnik, ngoài các chuyến hàng gửi tới Ukraine thì Mỹ còn đang vận chuyển vũ khí quân sự và xe bọc thép tới Ba Lan. Phát ngôn viên Lục quân Mỹ Terry Welch cho biết Mỹ chuyển 14 xe tăng chiến đấu chủ lực M1 Abrams và một xe cứu thương bọc thép M88 đến kho lưu trữ APS-2 ở làng Powidz của Ba Lan. Đến năm 2025, kho lưu trữ APS-2 dự kiến ​​đi vào hoạt động chính thức và có thể chứa tới 85 xe tăng, 190 xe chiến đấu bọc thép, 35 khẩu pháo. Kho lưu trữ này được cho là “có vai trò lớn trong tổ chức tác chiến của NATO”.


Mỹ tiếp tục "bơm" đạn cho Israel. Axios dẫn nguồn tin quân sự cho biết, chính quyền Tổng thống Joe Biden sẵn sàng gửi lô bom 500 pound (226 kg) vốn bị hoãn lại vào tháng 4 cho Israel. Quan chức Mỹ và Israel cũng đang đàm phán về lô hàng gồm 1.800 quả bom nặng 2.000 pound (900 kg) cho đồng minh ở Trung Đông.


Serbia bắt giữ 2 đối tượng sau vụ tấn công Đại sứ quán Israel tại Belgrade. Ngày 30/6, giới chức Serbia cho biết đã bắt giữ 2 đối tượng sau vụ Đại sứ quán Israel tại thủ đô Belgrade bị tấn công. Các công tố viên sẽ xác định xem họ có liên quan đến vụ tấn công bị xem là "hành động khủng bố có chủ đích" hay không. Có những dấu hiệu cho thấy một số đối tượng tình nghi có quan hệ với nhánh Hồi giáo Wahhabi hoạt động chủ yếu ở Saudi Arabia liên quan vụ tấn công này.


Colombia đạt thỏa thuận giảm leo thang xung đột. Chính phủ Colombia và nhóm vũ trang Segunda Marquetalia - một nhóm tách ra từ Lực lượng Vũ trang Cách mạng Colombia (FARC) – hôm qua đã đạt được thỏa thuận về các biện pháp giảm leo thang xung đột.


Nổ bom tại Thái Lan, nhiều người thương vong. Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương khi một quả bom phát nổ trước đồn cảnh sát thuộc huyện Bannang Sata thuộc miền Nam Thái Lan ngày 30/6.


Liên minh châu Âu tiếp tục áp gói trừng phạt mới vào Belarus. Liên minh châu Âu (EU) đã gia hạn lệnh trừng phạt đối với đồng minh thân cận nhất của Nga là Belarus. Giới quan sát nhận định, các biện pháp mới được gia hạn lặp lại một số hạn chế đã áp dụng trước đó với Nga. Mặc dù lệnh trừng phạt của EU nhắm vào Mink nhưng thực chất nhằm gia tăng áp lực lên Moscow, vì sự hội nhập chặt chẽ của nền kinh tế giữa Nga và Belarus đã tạo điều kiện thuận lợi đáng kể cho việc Moscow lách các lệnh trừng phạt hiện có. Nhờ vậy sẽ làm tăng tính hiệu quả của các chính sách hạn chế mà EU đã áp dụng với Nga.


Máy bay rơi xuống đường cao tốc ở Pháp. Theo truyền thông địa phương, 3 người thiệt mạng sau khi một chiếc máy bay du lịch nhỏ bị rơi ở Pháp vào ngày 30/6 (giờ Paris). Chiếc máy bay có thể đã vướng vào đường dây điện cao thế trước khi lao xuống đường cao tốc A4 vào khoảng 15h45' giờ địa phương (20h45' cùng ngày giờ Việt Nam) gần thị trấn Collegien của Pháp, cách Paris khoảng 30 km.

MỚI - NÓNG
Cháy xe bồn chở xăng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
Cháy xe bồn chở xăng trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
TPO - Một chiếc xe bồn chở xăng di chuyển trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, đoạn qua khu vực huyện Gia Lộc (Hải Dương) bất ngờ gặp nạn tối 2/7, sau đó bốc cháy dữ dội. Lực lượng chức năng đang nỗ lực dập lửa, đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc.