TPO - Trung Quốc có thể đáp trả vụ Mỹ bắn rơi khinh khí cầu sau khi cảnh báo sẽ có “hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng bất kỳ bước đi nào cũng sẽ được Bắc Kinh cân nhắc kỹ càng vì cả hai bên đều đang nỗ lực hàn gắn quan hệ song phương.
TPO - Truyền thông Trung Quốc đưa tin, lãnh đạo cơ quan khí tượng của nước này đã bị miễn nhiệm sau vụ khinh khí cầu “vô tình bay lạc vào không phận Mỹ”, dẫn đến căng thẳng ngoại giao giữa hai nước.
Mới đây, Mỹ là quốc gia đầu tiên trong NATO đồng ý viện trợ 31 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) M1 Abrams cho Ukraine để “khởi động” cho việc sẽ có hàng loạt quốc gia phương Tây khác viện trợ dòng MBT hiện đại không kém là Leopard-2 do Đức sản xuất tới quốc gia đông Âu này.
TPO - Ngày 4/2, mức nhiệt độ lạnh kỷ lục kết hợp gió mạnh bao trùm vùng Đông Bắc nước Mỹ, gây ra điều kiện thời tiết nguy hiểm và khiến một trẻ sơ sinh ở bang Massachusetts thiệt mạng.
TPO - Ngày 5/2, Bắc Kinh chỉ trích quyết định của Lầu Năm Góc về việc bắn rơi khinh khí cầu bay ở khu vực Bắc Mỹ, cho rằng Washington “rõ ràng đang phản ứng quá mức và vi phạm nghiêm trọng thông lệ quốc tế”.
Theo các nguồn tin công khai, Bộ Quốc phòng Anh đã lên kế hoạch chuyển giao xe tăng Challenger-2 cho Ukraine vào cuối tháng 3/2023. Cùng với các mẫu tăng M1 Abrams và Leopard-2 được Mỹ và phương Tây viện trợ, Challenger-2 được kỳ vọng là vũ khí sẽ thay đổi chiến trường trong cuộc xung đột tại quốc gia Đông Âu này.
TPO - Các máy bay chiến đấu của quân đội Mỹ ngày 4/2 đã bắn rơi một khinh khí cầu của Trung Quốc ở ngoài khơi bang Nam Carolina ngay sau khi thiết bị này ra khỏi khu vực đất liền.
TP - Trung Quốc (TQ) và Mỹ đang khó xử về quả bóng bay khổng lồ đang trên không phận Mỹ. TQ nói khinh khí cầu của họ là thiết bị khí tượng và bay lạc, nhưng dư luận Mỹ đang sục sôi. Hãy chờ xem hai cường quốc xử thế nào sự cố này.
TPO - Kiev có quyền tự quyết định về cách sử dụng các loại đạn dược mới được chuyển đến Ukraine, Lầu Năm Góc tuyên bố hôm 4/2. Cùng ngày, quan chức Lầu Năm Góc xác nhận rằng lô đạn dược mới nhất mà Mỹ tài trợ cho Ukraine sẽ bao gồm bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất (GLSDB).
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã quyết định hoãn chuyến thăm Bắc Kinh mà theo kế hoạch sẽ bắt đầu vào ngày 3/2 sau sự cố một khinh khí cầu Trung Quốc bay qua nước này.
TPO - Mỹ và Philippines đã nhất trí sẽ nối lại hoạt động tuần tra chung trên Biển Đông, sau thời gian bị gián đoạn dưới thời chính quyền cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.
TPO - Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đề nghị Washington nên làm hết sức mình để mở đường cho một giải pháp hòa bình ở Ukraine, đồng thời thu hẹp quy mô viện trợ quân sự cho Kiev.
TPO - Tờ Neue Zürcher Zeitung (NZZ) hôm 1/2 đăng tải thông tin cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden đã “cử Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) William Burns thực hiện một chuyến đi tới Mátxcơva và Kiev vào giữa tháng 1”.
TPO - Kế hoạch giành lại bán đảo Crimea của Ukraine khó có thể thành công trong tương lai gần, các nghị sĩ thuộc Ủy ban Quân vụ Hạ viện Mỹ được thông báo trong một cuộc họp mật với Bộ Quốc phòng, theo Politico.
TPO - Thủ tướng Anh Rishi Sunak và người đồng cấp Úc Anthony Albanese sẽ thăm Washington DC vào giữa tháng 3 tới, có thể nhằm công bố dự án chế tạo tàu ngầm hạt nhân cho Canberra, Bloomberg dẫn nguồn tin nắm được vấn đề cho biết.
TPO - Là sinh viên khoa Điện ảnh, Phim và Kịch nghệ nhân văn, Ngô Hải Nhất Minh (sinh năm 2003) đã hoàn thành xuất sắc chương trình ba năm và trở thành người đầu tiên trong lịch sử trường Đại học Manchester nhận bằng cử nhân chỉ sau một năm theo học.
TPO - Một khinh khí cầu của Trung Quốc đã bay ở Mỹ trong mấy ngày qua. Các quan chức cấp cao khuyên Tổng thống Joe Biden chớ nên bắn rơi vì sợ mất an toàn.
TPO - Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tuyên bố quân đội nước này sẽ đẩy lực lượng Ukraine ra xa hơn khỏi lãnh thổ Nga để đáp trả quyết định của phương Tây về việc cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev.
TPO - Nhà sản xuất vũ khí Mỹ General Atomics Aeronautical Systems Inc (GA-ASI) đề nghị cung cấp cho Ukraine hai máy bay không người lái chiến đấu MQ-9 Reaper với giá 1 đô la, tờ Wall Street Journal đưa tin, trích dẫn một bức thư gần đây của Giám đốc điều hành công ty Linden Blue gửi tùy viên quốc phòng Ukraine ở Washington.
TPO - Một dự án nông nghiệp gây tranh cãi của Trung Quốc ở cánh đồng miền Bắc nước Mỹ vừa bị tuýt còi, sau khi không quân Mỹ và giới chức địa phương vào cuộc vì lo ngại liên doanh này có thể trở thành mối đe dọa an ninh quốc gia.
TPO - Sau gần một năm được Ukraine thuyết phục, các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cuối cùng đã nhượng bộ và quyết định cung cấp xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến cho Kiev.
TPO - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gửi một lời nhắn mới tới Mátxcơva về cuộc xung đột đang diễn ra với Ukraine, mặc dù lời nhắn này “không mang lại giá trị gì”, theo Ngoại trưởng Sergey Lavrov.