Xung đột Nga - Ukraine ngày 30/6: Thủ tướng Hungary nói châu Âu đang bị lôi kéo tham gia xung đột Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đang cố gắng lôi kéo khối này vào cuộc xung đột ở Ukraine nhằm đánh bại Nga, ngay cả khi châu Âu không có lực lượng cũng như phương tiện để làm điều đó.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 30/6: Thủ tướng Hungary nói châu Âu đang bị lôi kéo tham gia xung đột Ukraine ảnh 1

Thủ tướng Hungary Viktor Orban. Ảnh: Tass

Theo ông Orban, người dân châu Âu đang nhìn thấy “xung đột, di cư” thay vì “hoà bình, trật tự, phát triển”.

“Tệ hơn nữa, sự quan liêu ở Brussels đã dẫn đến một số quyết định sai lầm trong những năm gần đây. Châu Âu đang bị kéo vào một cuộc xung đột mà lục địa này sẽ không đạt được gì và có thể dễ dàng mất tất cả”.

“Các quan chức ở Brussels muốn cuộc xung đột này, coi đó là xung đột của họ và họ muốn đánh bại Nga. Tiền của người dân châu Âu đang được chuyển sang Ukraine. Các biện pháp trừng phạt Nga chẳng khác nào các công ty châu Âu tự bắn vào chân mình. Chúng đã thúc đẩy lạm phát và khiến hàng triệu công dân châu Âu gặp khó khăn về tài chính”, ông Orban cho biết.

Phòng không Nga bắn hạ 36 máy bay không người lái

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 36 máy bay không người lái của Ukraine, trong đó 15 chiếc bị bắn hạ ở vùng biên giới Kursk.

“Đêm qua, kế hoạch của Kiev nhằm sử dụng máy bay không người lái (UAV) tấn công các cơ sở trên lãnh thổ Nga đã bị ngăn chặn. Các hệ thống phòng không đang làm nhiệm vụ đã loại bỏ 15 chiếc UAV trên vùng Kursk, 9 chiếc trên vùng Lipetsk, 4 chiếc trên vùng Voronezh, 4 chiếc trên vùng Bryansk, 2 chiếc trên vùng Oryol và 2 chiếc ở Belgorod”, trích thông báo.

Nga dùng tên lửa Iskander tập kích đoàn tàu chở thiết bị quân sự Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga vừa tiến hành một cuộc tấn công bằng tên lửa chiến thuật Iskander vào đoàn tàu quân sự của lực lượng vũ trang Ukraine tại ga Yantsevo, vùng Zaporozhye.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, máy bay trinh sát không người lái Supercam dẫn đường cho tên lửa Iskander và ghi lại kết quả.

Thông tin ban đầu cho biết, cuộc tấn công đã phá hủy đoàn tàu chở xe bọc thép M-113 do Mỹ cung cấp, xe chở nhiên liệu, hệ thống phòng không Buk M1, BMP-2 và các loại phương tiện đường bộ khác.

Nhà ga Yantsevo trở thành địa điểm then chốt trong việc vận chuyển thiết bị quân sự và tiếp tế cho quân đội Ukraine trên tiền tuyến. Cuộc tấn công của Nga vào nhà ga đã gây thiệt hại đáng kể cho khả năng hậu cần của Kiev trong khu vực.

Được biết, trước đó một ngày, Bộ Quốc phòng Nga đã công bố một đoạn video ghi lại khoảnh khắc quân đội nước này tập kích pháo phản lực M270 MLRS mà Mỹ cung cấp cho Ukraine ở khu vực Nikolaev bằng tên lửa Iskhander-M.

Ngoại trưởng Ukraine và đặc phái viên Trung Quốc thảo luận về hoà bình ở Ukraine

Trong cuộc gặp ở Croatia, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và đặc phái viên Trung Quốc về các vấn đề châu Âu Wu Hongbo đã thảo luận về những nỗ lực đang diễn ra nhằm đạt được hoà bình công bằng và lâu dài ở Ukraine.

Trong bài đăng trên mạng xã hội X, ông Kuleba cho biết: “Bên lề Diễn đàn Dubrovnik ở Croatia, tôi đã gặp đặc phái viên của chính phủ Trung Quốc về các vấn đề châu Âu Wu Hongbo.

Tôi đã thông báo với ông ấy về hội nghị thượng đỉnh hoà bình đầu tiên được tổ chức ở Thuỵ Sĩ. Chúng tôi đã trao đổi quan điểm về những nỗ lực nhằm khôi phục hoà bình công bằng và lâu dài ở Ukraine dựa trên sự tôn trọng Hiến chương Liên Hợp Quốc và luật pháp quốc tế”.

Ngoại trưởng Kuleba nói thêm rằng Ukraine và Trung Quốc "sẽ tiếp tục đối thoại về hòa bình và phát triển".

“Tôi nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xem xét một cách chiến lược mối quan hệ của chúng tôi cả từ góc độ song phương và thông qua lăng kính tư cách thành viên tương lai của Ukraine trong Liên minh châu Âu (EU)”.

Xuất hiện video máy bay không người lái Nga phá hủy xuồng quân sự Ukraine

Một đoạn video được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy một máy bay không người lái (UAV) Nga phá huỷ thành công một xuồng máy quân sự của Ukraine.

Đoạn video dài 16 giây bắt đầu bằng cảnh máy bay không người lái khoá mục tiêu - là một chiếc xuồng trên sông ở Ukraine đang di chuyển với tốc độ cao. Chú thích trên video cho thấy chiếc UAV này là loại Lancet của Nga.

Sau đó, video tiếp tục với những cảnh quay dường như được ghi lại bởi một máy bay không người lái khác cho thấy chiếc xuồng bị UAV Lancet đâm trúng và bốc cháy.

Hiện chưa rõ cuộc tấn công diễn ra ở đâu, khi nào.

Bộ Quốc phòng Nga hiện chưa bình luận về video này. Báo cáo quân sự mới nhất trong 24 giờ qua không đề cập đến bất kỳ tàu thuyền nào trong số thiết bị của Ukraine bị quân đội Nga phá hủy.

Dòng máy bay không người lái cảm tử Lancet thường được sử dụng trong các cuộc tấn công của Nga. Chúng cũng được dùng để loại bỏ một số xe tăng Abrams do Mỹ sản xuất.

Đầu tháng 6, một chiếc UAV loại này đã phá hủy một máy bay Sukhoi Su-25 của Ukraine đậu ngoài trời tại một sân bay.

UAV Lancet có hình dáng đặc biệt với hai bộ cánh chữ X và có hai phiên bản chính, với trọng tải lần lượt là 1 và 3 kg.

Hồi tháng 11/2023, người đứng đầu cơ quan xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport - Aleksandr Mikheev tuyên bố các khách hàng nước ngoài đang tỏ ra rất quan tâm đến Lancet. Vào thời điểm đó, Mikheev nhấn mạnh rằng Lancet hiện chưa được bán ra nước ngoài vì “lực lượng vũ trang Nga có nhu cầu cao về loại máy bay này và chưa có giấy phép xuất khẩu”.

Theo Tass, RT, Pravda
MỚI - NÓNG