Xung đột Nga - Ukraine ngày 27/3: Nga đánh chặn 13 tên lửa phương Tây ở vùng biên giới với Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ khoảng một chục tên lửa do phương Tây cung cấp trên Vùng Belgorod, giáp biên giới với Ukraine.

Đợt tấn công mới của Ukraine được Thống đốc địa phương Vyacheslav Gladkov báo cáo sáng 26/3. Quan chức này cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng 13 "mục tiêu trên không" khi chúng tiếp cận thành phố Belgorod mà không cung cấp thêm thông tin chi tiết.

Cuộc tấn công được Bộ Quốc phòng xác nhận sau đó, cho biết lực lượng Nga đã ngăn chặn "nỗ lực của Ukraine nhằm thực hiện một cuộc tấn công" bằng bệ phóng loạt RM-70 Vampire do Cộng hòa Séc cung cấp. Bộ xác nhận 13 quả đạn đã bị bắn hạ.

Vùng Belgorod, cùng với các khu vực khác giáp biên giới Ukraine, thường xuyên là mục tiêu của các cuộc tấn công bằng pháo binh, tên lửa và máy bay không người lái của Kiev.

Nga tuyên bố tấn công trung tâm chỉ huy của quân đội Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố quân đội nước này đã thực hiện các cuộc tấn công tầm xa nhằm vào sở chỉ huy của Ukraine cũng như các cơ sở công nghiệp quốc phòng.

Trong một thông báo hôm 26/3, Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong vòng 24 giờ qua, lực lượng quân đội nước này đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công chính xác cao bằng vũ khí trên biển và trên bộ, cũng như máy bay không người lái, nhằm vào mục tiêu quân sự của Ukraine.

Các mục tiêu này bao gồm “trung tâm ra quyết định, các cơ sở của Cơ quan An ninh Ukraine (SBU)” cũng như các doanh nghiệp quốc phòng. Cuộc tấn công cũng nhằm vào các khu vực tập trung lực lượng và lính đánh thuê nước ngoài.

“Tất cả các mục tiêu đều đã bị tấn công. Kế hoạch của cuộc tấn công đã hoàn thành”, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố.

Các quan chức quốc phòng cũng lưu ý rằng quân đội Nga đã phá hủy 131 máy bay không người lái của Ukraine, hai tên lửa phòng không S-200, 15 tên lửa HIMARS và Vampire do phương Tây cung cấp trong 24 giờ.

Tổng thống Ukraine bất ngờ thay thế quan chức an ninh cấp cao

Xung đột Nga - Ukraine ngày 27/3: Nga đánh chặn 13 tên lửa phương Tây ở vùng biên giới với Ukraine ảnh 1

Ông Oleksii Danilov. Ảnh: Getty Images

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã sa thải ông Oleksii Danilov khỏi vị trí Thư ký Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (SNBO), đồng thời bổ nhiệm người thay thế.

Sắc lệnh về việc sa thải ông Danilov đã được công bố trên trang web chính thức của Tổng thống Ukraine hôm 26/3, nhưng chưa có lý do nào được đưa ra.

Ông Danilov nổi tiếng với những phát biểu cứng rắn. Ông đã giữ chức vụ này kể từ ngày 3/10/2019, ngay sau khi ông Zelensky bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống.

Ông Zelensky sau đó đã bổ nhiệm Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Ukraine - Oleksandr Lytvynenko làm Thư ký SNBO để thay thế ông Danilov.

Ông Oleh Ivashchenko - từng là Phó Cục trưởng Cục Tình báo Quốc phòng Ukraine được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại, kế nhiệm ông Lytvynenko.

Nga tịch thu xe chiến đấu Đức còn nguyên vẹn bị quân đội Ukraine bỏ lại

Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này khi đang tiến lên ở Donbass đã thu giữ một xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất trong tình trạng gần như hoàn hảo.

Chiếc Marder bị quân đội Ukraine bỏ lại gần làng Severnoe, cách Avdiivka khoảng 5 km về phía tây.

Nguồn: Bộ Quốc phòng Nga

Theo một kỹ thuật viên quân sự có bí danh Kazbek, lực lượng Ukraine đã cố gắng đẩy quân đội Nga ra khỏi làng Severnoe nhưng thất bại. Chiếc Marder mắc kẹt trong bùn nên bị lực lượng Ukraine bỏ lại.

Kazbek cho biết chiếc xe "ở trạng thái gần như lý tưởng", có thể là chiếc Marder nguyên vẹn "đầu tiên và duy nhất" mà quân đội Nga thu được.

"Chiếc xe vẫn có thể hoạt động. Hầu như tất cả các bộ phận đều vận hành bình thường", Kazbek nói, tiết lộ rằng chiến lợi phẩm này sẽ không được đưa vào sử dụng mà sẽ bị tháo dỡ để nghiên cứu.

Theo Pravda, Tass, RT
MỚI - NÓNG