Xung đột Nga - Ukraine ngày 24/3: Nga nói Ukraine bắn nhiều tên lửa vào Crimea

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Quân đội Ukraine đã phóng nhiều tên lửa vào thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea, Thống đốc Mikhail Razvozhayev cho biết vào sáng sớm 24/3. Thành phố này là nơi đặt căn cứ hải quân quan trọng và trụ sở của Hạm đội Biển Đen Nga.
Xung đột Nga - Ukraine ngày 24/3: Nga nói Ukraine bắn nhiều tên lửa vào Crimea ảnh 1

Hình ảnh vụ tấn công ở Sevastopol. Ảnh: Pravda

Theo ông Razvozhayev, lực lượng phòng thủ mặt đất Nga đã bắn hạ hơn 10 tên lửa. Ông mô tả đây là “vụ tấn công lớn nhất trong thời gian gần đây”.

Các video chưa được xác minh đăng tải trên Telegram cho thấy những tia sáng lóe lên trên bầu trời và một số vụ nổ lớn trên mặt đất. Ukraine đã nhiều lần nhắm mục tiêu vào Crimea, cố gắng tấn công các cơ sở hải quân của Nga bằng tên lửa, máy bay không người lái và xuồng không người lái.

Ngày 24/3, hãng tin Pravda của Ukraine đưa tin tên lửa hành trình do quân đội nước này phóng đã bắn trúng trung tâm liên lạc chính của Hạm đội Biển Đen của Nga ở Sevastopol.

"Có vẻ như ít nhất ba tên lửa hành trình Storm Shadow của Ukraine vừa nhắm trúng trung tâm liên lạc lớn của Hạm đội Biển Đen", Pravda dẫn nguồn OSINTTechnical.

Tuy nhiên quân đội Nga chưa xác nhận thông tin này.

Nga đánh chặn 19 tên lửa ở Belgorod

Vào tối muộn thứ Bảy, Bộ Quốc phòng Nga cho biết 19 quả rocket đã bị đánh chặn ở Vùng Belgorod, giáp biên giới phía đông Ukraine. Số rocket này được phóng từ hệ thống RM-70 Vampire do CH Séc sản xuất.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tuần này cho biết vùng đệm phải được thiết lập vào một thời điểm nào đó để bảo vệ khu vực biên giới khỏi các cuộc tấn công. Ông đưa ra tuyên bố của mình sau khi các nhóm dân quân Ukraine liên tục đột kích các khu vực Belgorod và Kursk của Nga.

Quân đội Nga - Ukraine đụng độ 64 lần

Bộ Tổng tham mưu Các lực lượng vũ trang Ukraine tối 23/3 cho biết trong vòng 24 giờ trước đó, quân đội Ukraine đã đụng độ 64 lần với lực lượng Nga. Trong đó có 27 cuộc giao tranh diễn ra trên mặt trận Novopavlivka.

Lực lượng Nga đã thực hiện sáu cuộc tấn công tên lửa và 70 cuộc không kích, đồng thời triển khai hệ thống phóng loạt 72 lần để tấn công các vị trí của quân đội Ukraine.

Anh đăng ảnh phi công Ukraine được huấn luyện lái máy bay phương Tây

Bộ Quốc phòng Anh vừa công bố hình ảnh các phi công quân sự Ukraine đầu tiên hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản để vận hành máy bay chiến đấu do phương Tây sản xuất.

Xung đột Nga - Ukraine ngày 24/3: Nga nói Ukraine bắn nhiều tên lửa vào Crimea ảnh 2Xung đột Nga - Ukraine ngày 24/3: Nga nói Ukraine bắn nhiều tên lửa vào Crimea ảnh 3Xung đột Nga - Ukraine ngày 24/3: Nga nói Ukraine bắn nhiều tên lửa vào Crimea ảnh 4Xung đột Nga - Ukraine ngày 24/3: Nga nói Ukraine bắn nhiều tên lửa vào Crimea ảnh 5

Ảnh: Bộ Quốc phòng Anh

Khóa huấn luyện được thực hiện dưới sự hướng dẫn của các giảng viên thuộc lực lượng không quân Hoàng gia Anh.

Sau đó, các phi công sẽ chuyển sang giai đoạn đào tạo tiếp theo ở Pháp.

Theo RT, Pravda
MỚI - NÓNG