Xung đột Nga - Ukraine ngày 22/3: Ukraine hứng hàng loạt tên lửa hành trình và siêu thanh

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tờ Pravda đưa tin lực lượng Nga đã phóng tên lửa hành trình vào Ukraine từ Biển Caspi trong đêm 21 rạng sáng 22/3. Cảnh báo không kích đã được ban hành ở Kiev và tất cả các tỉnh.

Không quân Ukraine cho biết các vụ phóng tên lửa hành trình đã được phát hiện từ máy bay Tu-95MS trên Biển Caspi. Ngoài ra, một số máy bay MiG-31K cũng đã cất cánh từ sân bay Savasleyka.

Trước đó, tối 21/3, các máy bay không người lái tấn công của Nga đã được phát hiện ở miền nam Ukraine.

Nhiều tiếng nổ lớn ở Kharkiv

Thị trưởng Kharkiv - Ihor Terekhov cho biết khoảng 15 tiếng nổ đã được báo cáo ở Kharkiv sáng 22/3, và các cuộc tấn công bằng tên lửa của Nga dường như nhằm vào nguồn cung cấp điện của thành phố, gây mất điện một phần.

Ông Terekhov không báo cáo bất kỳ thương vong nào. Một số máy bơm nước của thành phố đã ngừng hoạt động.

Ở miền Trung Ukraine, Thị trưởng Kryvyi Rih - Oleksandr Vilkul cho biết những tiếng nổ lớn đã được ghi nhận trong thành phố, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.

Chính quyền thành phố Zaporizhzhia cũng báo cáo tám vụ tấn công bằng tên lửa.

Tên lửa Nga nhắm vào Ukraine có 1.500 linh kiện nước ngoài

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các tên lửa mà quân đội Nga sử dụng nhằm vào thành phố Kiev hôm 21/3 có chứa ít nhất 1.500 linh kiện có nguồn gốc nước ngoài.

"Mỗi cuộc tấn công của Nga đều cho thấy các biện pháp trừng phạt của cộng đồng quốc tế là chưa đủ. Mỗi tên lửa mà Nga sử dụng trong các cuộc tấn công đều chứa những linh kiện do các công ty nước ngoài sản xuất, không phải từ Nga. Có ít nhất 53 linh kiện loại này trong tên lửa Kh-101. Còn tên lửa Kinzhal có ít nhất 49 loại linh kiện mà Nga không sản xuất", ông Zelensky nói trong bài phát biểu tối 21/3.

Theo Tổng thống Ukraine, cần có nhiều biện pháp trừng phạt hơn nhằm vào Nga và cần có trách nhiệm hơn đối với các kế hoạch lách lệnh trừng phạt.

"Tôi biết ơn tất cả các nước và các lãnh đạo đang làm việc này. Nhưng cần có thêm nhiều áp lực hơn nữa đối với Nga. Tính riêng hôm nay, trong số những tên lửa nhằm vào Kiev đã có ít nhất 1.500 linh kiện được nhập khẩu vào Nga. Điều này phải dừng lại".

Quan chức NATO lần đầu thăm Kiev, nói 'không nên bi quan về khả năng chiến thắng của Ukraine'

Rob Bauer, Chủ tịch Ủy ban Quân sự NATO đã có chuyến thăm đầu tiên tới Kiev kể từ khi xung đột bùng phát.

Phát biểu tại Diễn đàn An ninh Kiev, ông Bauer bày tỏ niềm vinh hạnh khi được trực tiếp đến thăm Ukraine và gặp gỡ lãnh đạo nước này.

"Đây là phái đoàn quân sự đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đến thăm Ukraine kể từ khi xung đột bùng phát, là minh chứng cho thấy NATO và Ukraine đang gần gũi hơn bao giờ hết", ông Bauer nói.

"Mỗi ngày, chúng ta càng trở nên gần gũi hơn. Cùng nhau, chúng ta đang làm mọi thứ để đảm bảo rằng Ukraine sẽ trở thành một thành viên trong liên minh. Lá cờ Thụy Điển sẽ không phải là lá cờ xanh - vàng duy nhất tung bay ở trụ sở NATO".

Cách đây không lâu, ông Bauer cho biết phương Tây đã "quá lạc quan" về kết quả cuộc xung đột Nga - Ukraine trong năm 2023. Nhưng phát biểu ngày 21/3, ông cảnh báo không nên quá bi quan về khả năng giành chiến thắng của Ukraine và kêu gọi cộng đồng quốc tế tiếp tục hỗ trợ Kiev. "Mặc dù thế giới có thể đã quá lạc quan vào năm 2023, nhưng chúng ta không nên mắc sai lầm tương tự khi quá bi quan trong năm 2024".

Quan chức NATO nhấn mạnh rằng dựa trên thực tế, có mọi lý do để tin tưởng vào khả năng thành công của Ukraine. “Các đồng minh NATO và nhiều quốc gia khác trên thế giới đang cung cấp sự hỗ trợ chưa từng có cho Ukraine và điều đó đã tạo ra sự khác biệt thực sự. Nhưng Ukraine cần được hỗ trợ nhiều hơn".

Ông cũng kêu gọi NATO điều chỉnh khả năng quân sự của mình trong thời đại không thể đoán trước, khi mà “bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra”.

Theo Pravda, Tass, Reuters
MỚI - NÓNG