Xung đột Nga - Ukraine ngày 20/3: Quân đội Nga giành thêm một khu định cư theo hướng Avdiivka

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Orlovka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk.

"Theo hướng Avdeyevka (Avdiivka), các đơn vị của cụm quân trung tâm đã giành quyền kiểm soát khu định cư Orlovka ở Cộng hòa Nhân dân tự xưng Donetsk và cải thiện các vị trí trên tiền tuyến", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một tuyên bố ngày 19/3.

Quân đội Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này.

Đức công bố gói viện trợ mới cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 19/3 thông báo Berlin đã chuẩn bị gói hỗ trợ quân sự mới cho Ukraine trị giá khoảng 500 triệu euro.

Theo ông Pistorius, gói này chủ yếu bao gồm nguồn cung cấp đạn dược bổ sung với 10.000 quả đạn pháo từ kho của quân đội Đức. Ngoài ra, gói cũng bao gồm 100 xe bộ binh bọc thép và 100 xe vận tải.

Chỉ huy lữ đoàn lính đánh thuê ở Ukraine thiệt mạng

Xung đột Nga - Ukraine ngày 20/3: Quân đội Nga giành thêm một khu định cư theo hướng Avdiivka ảnh 1

Jean-Francois Ratelle. Ảnh: RT

Đài truyền hình CTV News của Canada đưa tin một lính đánh thuê Canada đang chiến đấu ở Ukraine, nghi là thủ lĩnh nhóm quân sự mang tên lữ đoàn Norman, đã thiệt mạng.

Lính đánh thuê nói trên được xác định là Jean-Francois Ratelle (36 tuổi) đến từ Quebec (Canada). Theo các phương tiện truyền thông, Ratelle - bí danh Hrulf - nghi là chỉ huy lữ đoàn Norman thuộc quân đoàn nước ngoài của Ukraine.

Ratelle cùng lính đánh thuê từ Mỹ, Anh, Đức, Pháp, Đan Mạch, Ba Lan, Úc và New Zealand... bị máy bay không người lái Nga tấn công.

CTV News dẫn lời cơ quan chức năng phụ trách vấn đề đối ngoại của Canada xác nhận một công dân nước này đã thiệt mạng ở Ukraine, nhưng danh tính và nguyên nhân tử vong chưa được tiết lộ.

Hồi năm 2022, lữ đoàn Norman được cho là đã tham gia các cuộc giao tranh gần Kiev trước khi được chuyển đến Donbass, nơi họ chịu tổn thất nặng nề.

Quan chức tình báo Nga nói về khả năng Pháp điều quân đến Ukraine

Người đứng đầu Cơ quan Tình báo đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho biết Pháp được cho là đang tìm cách gửi 2.000 quân tới Ukraine.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tháng trước cho biết ông “không thể loại trừ” khả năng binh sĩ phương Tây được cử đến hỗ trợ Ukraine đối phó với Nga.

Quân đội Nga và các quan chức hàng đầu đã nhiều lần chỉ ra sự hiện diện của lính đánh thuê Pháp ở chiến trường Ukraine. Hồi tháng 1, Bộ Quốc phòng Nga cho biết hơn 60 người nước ngoài, chủ yếu là công dân Pháp, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công có độ chính xác cao nhằm vào “điểm tập hợp tạm thời của lính đánh thuê”.

Trong tuyên bố hôm 19/3, lãnh đạo SVR cho biết quân đội Pháp "đã trở nên lo ngại" khi số lượng công dân Pháp thiệt mạng ở Ukraine ngày càng tăng.

Mức độ thương vong được cho là đã vượt qua “ngưỡng tâm lý” và có thể gây ra làn sóng phản đối. SVR cáo buộc chính phủ Pháp đang trì hoãn việc công bố thông tin này.

Theo ông Naryshkin, quân đội Pháp lo lắng về kế hoạch của chính phủ trong việc điều quân tới Ukraine, vì cho rằng hoạt động này sẽ dễ dàng bị Nga phát hiện.

Ông Naryshkin tuyên bố binh lính Pháp thực sự sẽ trở thành “mục tiêu ưu tiên hợp pháp trong các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Nga”.

Đáp lại, Bộ Quốc phòng Pháp hôm thứ Ba gọi những nhận xét của lãnh đạo cơ quan tình báo Nga là "sai lệch và vô trách nhiệm".

Theo Tass, Pravda, RT
MỚI - NÓNG