Tổng thống Nga Putin chỉ đạo tăng cường nỗ lực chống khủng bố

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ra lệnh cho Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tăng cường nỗ lực chống khủng bố trước những "đối phương mạnh và nguy hiểm".
Tổng thống Nga Putin chỉ đạo tăng cường nỗ lực chống khủng bố ảnh 1

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Tass

"Tôi yêu cầu FSB cũng như các cơ quan an ninh và thực thi pháp luật dưới sự phối hợp của Ủy ban Chống khủng bố gia tăng công tác chống khủng bố trên mọi hướng, vì thực tế là đối phương của chúng ta mạnh và nguy hiểm. Họ có nguồn thông tin dồi dào, có khả năng kỹ thuật và tài chính", ông Putin nói trong cuộc họp với FSB.

Tổng thống lưu ý: “Chúng tôi biết rõ họ có khả năng gì, bao gồm cả các phương pháp tình báo cũng như các phương pháp khủng bố”.

Ông viện dẫn "vụ tấn công khủng bố trắng trợn nhằm vào đường ống dẫn khí đốt Nord Stream ở Biển Baltic", nói rằng "họ sẵn sàng làm bất cứ điều gì".

Cũng theo ông Putin, mọi nỗ lực xâm nhập Nga của các nhóm phá hoại và lính đánh thuê nước ngoài đều đã thất bại.

Ông cho biết thêm rằng một số nhóm "lên kế hoạch thực hiện một cuộc tấn công khủng bố thực sự ở biên giới, xâm nhập các thành phố và khu định cư của vùng Belgorod và Kursk", nhưng đã bị ngăn chặn bởi hỏa lực và "chịu tổn thất đáng kể, bao gồm cả về xe bọc thép và pháo binh".

Theo Tass
MỚI - NÓNG