TPO - Theo bà Emily Hamblin - Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh tại TPHCM, Bình Dương sẽ là nơi đầu tiên tại Việt Nam thí điểm thử nghiệm công nghệ chuyển đổi xanh, tối ưu hóa việc sử dụng năng lượng tái tạo.
TPO - Thỏa thuận khí đốt quan trọng mà Thổ Nhĩ Kỳ vừa ký với Hungary mang lại cho Budapest nguồn nhiên liệu quan trọng. Tuy nhiên, giới phân tích nghi rằng đây có thể trở thành cửa hậu để Nga khôi phục lại vị thế của họ trên thị trường năng lượng châu Âu.
TPO - Ngày 7/9, Cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un có thể chọn lộ trình bất ngờ cho chuyến công du Nga để gặp Tổng thống Vladimir Putin.
Tập đoàn năng lượng khổng lồ Repsol SA (REP) của Tây Ban Nha đã ghi nhận lợi nhuận ròng năm 2022 tăng vọt nhờ giá dầu tăng, cho phép doanh nghiệp tăng cường đầu tư vào các nguồn năng lượng xanh chủ chốt. Sắp tới, Repsol SA (REP) tiến hành chia cổ tức.
TPO - Theo Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB), một số cựu nhân viên quốc phòng Nga hợp tác với tình báo Ukraine lên kế hoạch tấn công hệ thống đường sắt nước này.
TPO - Theo Topwar, cựu chỉ huy của quân đội Mỹ ở châu Âu - tướng Ben Hodges đã đưa ra một nhận xét rất đáng chú ý rằng Ukraine mới chỉ "hành quân" thôi chứ chưa phản công.
TPO - Mỹ đã biết kế hoạch của Ukraine về việc tấn công đường ống dẫn khí tự nhiên Nord Stream 3 tháng trước khi đường ống này bị nổ vào tháng 9 năm ngoái, Washington Post dẫn tài liệu rò rỉ đưa tin ngày 6/6.
TPO - Pháo binh Nga đã phá hủy một nhà kho chứa 5 tấn đạn dược của Ukraine tại một nhà máy ở Kherson, một đại diện của cơ quan khẩn cấp khu vực này thông báo tới báo giới ngày 2/6.
TPO - Trong 5 tháng đầu năm nay, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội đã ra quyết định hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho gần 30.400 trường hợp với số tiền hơn 850 tỷ đồng.
TPO - Tuần này, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin kết thúc chuyến thăm Trung Quốc mà không nhận được điều chờ đợi từ lâu: Cam kết rõ ràng của Bắc Kinh đối với dự án Power of Siberria 2 (PS2) , một dự án đường ống dẫn khí đốt nhằm đưa năng lượng đi khắp châu Á.
TPO - Nga quyết định triển khai thêm 10 chiến đấu cơ cực mạnh trong đó có 8 chiếc tiêm kích bom Su-34 và 2 chiến đấu cơ đa năng Su-30 tới sân bay quân sự Machulishchi, nằm gần thủ đô Minsk ở Belarus.
TPO - Liên minh châu Âu (EU) ngày 10/5 đã lần đầu tiên khởi động cuộc đấu thầu quốc tế để mua chung khí đốt nhằm có được mức giá tốt hơn để bổ sung dự trữ trước mùa Đông năm 2023-2024.
TPO - Một đường ống dẫn khí đốt nối giữa Lithuania và Latvia đã phát nổ hôm 13/1, tạo ra một quả cầu lửa có thể nhìn thấy trong bán kính 17 km. Nhà điều hành mạng lưới khí đốt của Lithuania đang điều tra vụ nổ.
TPO - Theo Guardian, trong ngày 2/1 (giờ địa phương), Bộ Quốc phòng Anh cho biết, tuyến đường cao tốc P66 ở phía Bắc thành phố Kreminna đang trở thành điểm nóng mới tại khu vực miền Đông Ukraine.
TPO - Một vụ nổ đã xảy ra trên đường ống dẫn khí đốt ở Cộng hòa Chuvash (Nga) hôm 20/12, cách thủ đô Mátxcơva vài trăm kilomet về phía Đông, gây ra một đám cháy lớn.
TPO - Tập đoàn năng lượng Gazprom (Nga) đã tăng nguồn cung cấp khí đốt cho Trung Quốc thông qua đường ống Power of Siberia (Sức mạnh Siberia) và ghi nhận lưu lượng kỷ lục vào ngày 7/12.
TPO - Khi tiết trời bắt đầu trở lạnh, các nghị sĩ Đức đang phải khổ sở giữ ấm tại nơi làm việc vì tòa nhà Quốc hội cắt giảm mức tiêu thụ năng lượng, tờ Der Spiegel đưa tin.
TPO - Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Nga sẽ đảm bảo lợi ích của chính mình trong trường hợp bị phương Tây áp đặt giá trần năng lượng.
TPO - Các quan chức cấp cao Liên minh châu Âu (EU) chỉ trích Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, bày tỏ hoài nghi rằng liệu Mỹ có còn là đồng minh của châu Âu khi bán khí đốt với giá cao, trong khi chính sách năng lượng của Mỹ đẩy châu Âu vào “chế độ hoảng loạn toàn diện”, theo Politico.
TPO - Thống đốc vùng Leningrad Alexander Drozdenko trong một bài đăng trên Telegram nói đã xảy ra một vụ nổ đường ống dẫn khí đốt ở ngoại ô thành phố St. Petersburg vào chiều 19/11 (theo giờ địa phương).
TPO - Người đứng đầu Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) Sergey Naryshkin cho biết ông được xác nhận “gián tiếp” rằng tin nhắn có nội dung “Đã xong” mà Thủ tướng Anh khi đó là bà Liz Truss bị nghi gửi cho Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đề cập đến vụ phá hoại đường ống Nord Stream.
TPO - Na Uy phản đối đề xuất của Liên minh châu Âu (EU) về việc thiết lập mức giá trần đối với khí đốt tự nhiên Nga, theo Bộ Dầu mỏ và Năng lượng của nước này.
TPO - Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết các lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã đưa ra “hướng dẫn chiến lược” về gói biện pháp mới nhằm đối phó với khủng hoảng năng lượng.