THẾ GIỚI 24H: Nga điều động 10 chiến đấu cơ cực mạnh tới gần thủ đô của Belarus

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Nga quyết định triển khai thêm 10 chiến đấu cơ cực mạnh trong đó có 8 chiếc tiêm kích bom Su-34 và 2 chiến đấu cơ đa năng Su-30 tới sân bay quân sự Machulishchi, nằm gần thủ đô Minsk ở Belarus.

Trang tin Avia của Nga cho biết, vào ngày 18/5, Nga đã tăng cường sự hiện diện quân sự tại gần thủ đô Minks của Belarus. Được biết, 8 máy bay tiêm kích bom Su-34 và 2 chiến đấu cơ đa năng Su-30SM của lực lượng Hàng không Vũ trụ Liên bang Nga đã được triển khai đến sân bay quân sự Machulishchi, của Belarus. Trước đây, những chiếc máy bay này được đặt tại sân bay Baranovichi. Hiện tại động cơ và mục tiêu của việc di dời những chiến đấu cơ cực mạnh này không được phía Nga và Belarus tiết lộ. Vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ Bộ Quốc phòng Belarus và Nga.


Pakistan chịu phạt 18 tỷ USD nếu không triển khai đường ống dẫn khí đốt Iran-Pakistan. Ủy ban Tài khoản công (PAC) Pakistan mới đây bày tỏ lo ngại việc nước này sẽ phải trả khoản tiền phạt trị giá 18 tỷ USD nếu không tiếp tục dự án Đường ống dẫn khí đốt Iran-Pakistan. Theo Chủ tịch Ủy ban Tài khoản công Pakistan Noor Alam Khan, Mỹ sẽ phải "trả giá đắt" nếu không chấp thuận cho Pakistan và Iran tiếp tục dự án đường ống dẫn khí đốt. Mỹ đã "khoan dung" với Ấn Độ trong việc đáp ứng nhu cầu năng lượng trong khi trừng phạt Pakistan vì vấn đề tương tự.


Quan chức DPR: Nga sắp kiểm soát hoàn toàn Bakhmut. Quyền lãnh đạo Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng Denis Pushilin cho rằng lực lượng Nga sẽ sớm kiểm soát hoàn toàn thành phố Bakhmut ở miền Đông Ukraine. “Tôi cho rằng khu vực này sẽ sớm được (Nga) kiểm soát", Quyền lãnh đạo DPR Denis Pushilin nói với hãng tin RIA Novosti hôm 18/5, nhưng không nêu thời điểm cụ thể. “Lực lượng Wagner đang thực sự tiến công cả ngày lẫn đêm”, ông Pushilin cho hay, nhưng thừa nhận tình hình vẫn căng thẳng.


52 người di cư Mexico bị bắt cóc khi đang trên hành trình đến Mỹ. Ngày 18/5, nhà chức trách Mexico thông báo cảnh sát sở tại vừa giải cứu 34 người di cư tại một trang trại. Các trường hợp này nằm trong nhóm 52 người bị bắt cóc trên một xe chiếc buýt tại bang Nuevo Leon, miền Bắc Mexico, giáp biên giới với Mỹ. Văn phòng Công tố bang San Luis Potosí cho biết vụ bắt cóc xảy ra tại Los Medina, một ngôi làng gần thành phố Doctor Arroyo hôm 16/5. Lực lượng chức năng đã tìm thấy chiếc xe buýt tại bang Nuevo Leon trong ngày 17/5. Sau chiến dịch tìm kiếm kéo dài 6 giờ, cảnh sát đã giải cứu được 14 phụ nữ, 10 trẻ nhỏ và 10 nam giới. Tuy nhiên, 2 lái xe vẫn đang mất tích.


Tàu chở ngũ cốc trật bánh ở Crimea, nghi do phá hoại. Các chuyến tàu hoả ở Crimea đã bị dừng sau khi một đoàn tàu chở ngũ cốc bị trật bánh ở bán đảo này. Không có thương vong trong vụ việc. Giao thông đường sắt dọc theo tuyến đường Simferopol - Sevastopol đã bị đình chỉ sau sự cố. Giới chức Crimea cho biết cơ quan giao thông khu vực đang triển khai các tuyến xe buýt dự phòng.


Cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan bị triệu tập thẩm vấn. Ngày 18/5, cơ quan chống tham nhũng Pakistan đã triệu tập cựu Thủ tướng Imran Khan để thẩm vấn về những cáo buộc tham nhũng dẫn đến việc ông bị bắt hôm 9/5 vừa qua.


Trung Quốc đáp trả Mỹ sau vụ bắt giữ hai kỹ sư phần mềm. Ngày 18/5, Trung Quốc cáo buộc Mỹ đang tấn công các công ty và nhà khoa học nước này như một phần trong nỗ lực ngăn chặn sự phát triển công nghệ của các nước khác. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân chỉ rõ Lực lượng tấn công công nghệ đột phá do Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ) thành lập vào tháng 2 vừa qua nhằm "lạm dụng cơ chế kiểm soát xuất khẩu". "Mỹ đã chính trị hóa, công cụ hóa và vũ khí hóa các vấn đề công nghệ, đồng thời tìm cách cản trở tiến bộ công nghệ của các nước khác", ông Uông nhấn mạnh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi Mỹ từ bỏ "tâm lý Chiến tranh Lạnh lỗi thời" và "ngừng lạm dụng quyền tư pháp để nhắm mục tiêu vào các nhà nghiên cứu Trung Quốc".


Mỹ ngăn châu Âu huấn luyện phi công Ukraine sử dụng F-16. New York Times dẫn lời một quan chức cấp cao ở Kiev cho biết Mỹ đã cấm các đồng minh châu Âu huấn luyện phi công Ukraine sử dụng máy bay chiến đấu F-16 nếu không có sự chấp thuận từ Washington.

MỚI - NÓNG