THẾ GIỚI 24H: Cuba bắt 17 đối tượng buôn người sang Ukraine

TPO - Các nhà chức trách Cuba cho biết, họ đã bắt giữ 17 người với cáo buộc dụ dỗ nam thanh niên Cuba sang tham chiến trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Cuba tiết lộ các nhà chức trách đang nỗ lực "vô hiệu hóa và phá bỏ" mạng lưới mà họ cho biết hoạt động ở cả Cuba và Nga. “Theo kết quả điều tra, cho đến nay, 17 người đã bị bắt, trong số đó có người tổ chức nội bộ các hoạt động này”, ông Cesar Rodriguez, quan chức Bộ Nội vụ Cuba, cho biết vào cuối ngày thứ Năm trên truyền hình nhà nước. Ông Rodriguez không nêu tên ai trong số những người bị cáo buộc, nhưng cho biết thủ lĩnh của nhóm đã dựa vào 2 người cư trú ở nước này để tuyển dụng người Cuba đi đánh thuê trong cuộc xung đột ở Ukraine. Những người liên quan đến vụ bê bối có thể bị phạt tới 30 năm tù, án chung thân hoặc tử hình, tùy thuộc vào mức độ nghiêm trọng.


Vừa nhậm chức, tân Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine đã bị điều tra. Truyền thông Ukraine đưa tin, tân Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov đang bị Ủy ban chống tham nhũng quốc gia điều tra vì các cáo buộc lạm dụng quyền lực ở cương vị trước đó. Đơn khiếu nại cáo buộc ông Umerov cùng 2 cấp phó ở Quỹ tài sản nhà nước đã lạm dụng chức quyền trong bê bối liên quan đến công ty điện lực quốc doanh Tsentrenergo. Họ bị tình nghi đã che đậy việc Tsentrenergo bán điện dưới giá thị trường và cản trở cuộc điều tra được đề xuất về các hành vi tham nhũng.


Nga bán khí đốt cho Trung Quốc với giá rẻ một nửa so với châu Âu. Theo Bloomberg, Nga dự kiến ​​sẽ bán khí đốt cho Trung Quốc với mức chiết khấu cao trong 3 năm tới, thấp hơn nhiều so với mức giá mà khách hàng châu Âu sẽ phải trả. Cụ thể, Nga sẽ bán khí đốt tự nhiên qua đường ống cho Trung Quốc với mức giá trung bình là 271,6 USD/1.000m3 vào năm 2024. Trong khi đó, người mua ở châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ phải chịu mức giá trung bình là 481,7 USD. Theo Bloomberg, mức giá đó sẽ được duy trì cho đến năm 2026 và giảm dần theo thời gian.


Israel sẽ mở lại cửa khẩu chính vận chuyển hàng hóa vào Dải Gaza. Israel thông báo sẽ mở lại cửa khẩu chính vận chuyển hàng hóa vào Dải Gaza vào ngày mai (10/9) sau khi đóng cửa vào đầu tuần này. Cửa khẩu Kerem Shalom đã bị đóng cửa vào đầu tuần qua sau khi chính quyền cho biết tìm thấy chất nổ được giấu trong lô quần áo chuyển đến Bờ Tây. Nhà chức trách Israel cho biết, sau một cuộc điều tra và “những điều chỉnh cần thiết”, cửa khẩu này được coi là an toàn để mở lại.


Quốc hội Đức thông qua Luật Sưởi ấm gây tranh cãi nhất. Với đa số phiếu ủng hộ, ngày 8/9, Quốc hội Đức đã thông qua Đạo luật Năng lượng cho các Tòa nhà (GEG) sửa đổi - hay còn gọi là "Luật Sưởi ấm." Đây là một trong những dự án lớn nhất và gây tranh cãi nhất của liên minh cầm quyền kể từ khi chính phủ của Thủ tướng Đức Olaf Scholz nhậm chức tới nay. Với luật mới, Chính phủ Đức muốn đảm bảo cho việc bảo vệ khí hậu hiệu quả hơn khi sưởi ấm. Ngoài ra, từ năm 2024, mọi hệ thống sưởi ấm lắp đặt mới phải được vận hành với ít nhất 65% năng lượng xanh.


Hàng chục người thiệt mạng do các vụ tấn công khủng bố liên tiếp ở Mali. Ngày 8/9, quân đội Mali thông báo, các đối tượng khủng bố đã thực hiện một cuộc tấn công liều chết nhằm vào một doanh trại quân đội ở khu vực Gao thuộc miền Bắc nước này. Phía quân đội Mali chưa đưa ra thông tin chi tiết, nhưng một số nguồn tin cho biết, vụ tấn công nhằm vào một sân bay, trong đó các đối tượng khủng bố đã sử dụng nhiều phương tiện khác nhau để tiến hành vụ tấn công, bao gồm hai phương tiện chứa đầy chất nổ.


Thổ Nhĩ Kỳ huy động tổng lực giải cứu nhà thám hiểm Mỹ kẹt dưới hang sâu 1.000m. Các đội cứu hộ của Thổ Nhĩ Kỳ đang cố giải cứu một nhà thám hiểm Mỹ bị mắc kẹt gần 1.000m dưới lối vào hang động Morca. Tờ Bưu điện New York dẫn lời nhà nghiên cứu hang động người Mỹ Mark Dickey cho biết, ông đã bị xuất huyết tiêu hóa khi đang thám hiểm hang động Morca, Thổ Nhĩ Kỳ vào hôm 1/9. Rất may, với phản ứng nhanh chóng từ chính quyền Ankara nên “một đội y tế đã tiếp cận nơi ông mắc kẹt, và đưa ra các phương pháp cứu chữa kịp thời”.


Nga bắt nghi phạm âm mưu đánh bom đường sắt tại Crimea. FSB ngày 8/9 cho biết nghi phạm là một công dân Nga ở độ tuổi ngoài 40. Nghi phạm đã “thu thập thông tin về việc triển khai các cơ sở, đơn vị của Bộ Quốc phòng Nga” và đang chuẩn bị đánh bom đường sắt. FSB cũng thông báo đã phát hiện và thu giữ “một thiết bị nổ tự chế được chế tạo bằng chất nổ dẻo do nước ngoài sản xuất” tại nơi nghi phạm này cư trú. Hãng tin TASS của Nga cho biết người đàn ông này là cư dân của thành phố Sevastopol ở Crimea.

Cùng chuyên mục

Lốc xoáy càn quét Sicily, hàng loạt ôtô bị lật ngửa

TPO - Một trận lốc xoáy dữ dội quét qua thành phố Marsala và các khu vực lân cận trên đảo Sicily, Italy vào ngày 9/10, khiến hàng loạt ô tô bị lật, nhà cửa và trường học hư hại, ít nhất hai người bị thương.

Nhà Trắng có nữ phát ngôn viên mới

Nhà Trắng có nữ phát ngôn viên mới

TPO - Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thông báo chọn bà Katie Zacharia làm phát ngôn viên Nhà Trắng, đưa nhà bình luận theo quan điểm bảo thủ mà ông gọi là "người hâm mộ cuồng nhiệt" vào vị trí quan trọng trước thềm cuộc bầu cử giữa kỳ.

Ukraine gia cố hàng loạt trạm xăng trước nguy cơ bị Nga tấn công

Ukraine gia cố hàng loạt trạm xăng trước nguy cơ bị Nga tấn công

TPO - Các hàng rào chống nổ chứa đầy cát và hầm trú ẩn bằng bê tông đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các trạm xăng ở Ukraine, khi các nhà bán lẻ nỗ lực gia cố hệ thống của mình trước những cuộc tấn công của Nga nhắm vào cơ sở hạ tầng nhiên liệu tại các thành phố lớn.

Khủng hoảng giáo dục Pháp, biểu tượng bình đẳng lung lay

Khủng hoảng giáo dục Pháp, biểu tượng bình đẳng lung lay

TPO - Khi chuyển đến thành phố Nantes của Pháp năm 2020, chị Clemence Remy cho hai con gái học tại trường công lập địa phương. Giáo viên ở đó có năng lực, nhưng những cuộc đình công liên tiếp của đội ngũ nhân viên khiến chị ngày càng thất vọng. Cuối cùng, chị quyết định chuyển các con sang trường tư.

Chủ nhân giải Nobel Hòa bình 2026 - Luật sư Nam Phi Navanethem “Navi” Pillay. Ảnh: South African History Online.

Chủ nhân Nobel Hòa bình 2026 - Người phụ nữ đã biến công lý thành vũ khí chống lại bóng tối của thế giới

TPO - Ngày 9/10, Ủy ban Nobel Na Uy công bố trao giải Nobel Hòa bình cho nữ luật sư Nam Phi Navanethem “Navi” Pillay (85 tuổi), không phải vì những lời hùng biện hoa mỹ, cũng không phải vì những thỏa thuận hòa bình chớp nhoáng trên bàn đàm phán, mà vì cả cuộc đời bà đã dành cho một thứ tưởng chừng khô khan nhưng lại có sức mạnh kinh hoàng: pháp luật quốc tế.