Tàu sân bay hiện đại nhất của Trung Quốc tiến ra biển Hoa Đông

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tàu sân bay mới nhất, lớn nhất và hiện đại nhất của Trung Quốc vừa thực hiện một bước đi lớn nữa trước khi gia nhập đội tàu chiến lớn nhất thế giới, với việc thực hiện hoạt động thử nghiệm trên biển đầu tiên từ thành phố Thượng Hải.
Tàu sân bay hiện đại nhất của Trung Quốc tiến ra biển Hoa Đông ảnh 1

Tàu sân bay Phúc Kiến rời khỏi xưởng tàu ở Thượng Hải. (Ảnh: Xinhua)

Cuộc chạy thử tàu sân bay Phúc Kiến trên biển dự kiến diễn ra trên biển Hoa Đông, cách xưởng đóng tàu Giang Nam, nơi con tàu được chế tạo từ hơn 6 năm trước.

“Các cuộc thử nghiệm trên biển sẽ kiểm tra độ tin cậy và ổn định của các hệ thống đẩy và điện tử của tàu sân bay”, Xinhua đưa tin ngày 1/5.

Tàu Phúc Kiến được hạ thủy năm 2022 và đã hoàn thành các thử nghiệm neo đậu và điều chỉnh thiết bị, bản tin của Xinhua cho biết.

Với lượng giãn nước 80.000 tấn, tàu Phúc Kiến to hơn đáng kể so với 2 tàu sân bay đang hoạt động của Hải quân Trung Quốc: Tàu Sơn Đông nặng 66.000 tấn và tàu Liêu Ninh 60.000 tấn. Chỉ Hải quân Mỹ mới sở hữu tàu sân bay lớn hơn tàu Phúc Kiến.

John Bradford, thành viên Hội đồng Quan hệ Đối ngoại quốc tế, cho rằng các chuyến thử nghiệm trên biển của tàu sân bay Phúc Kiến đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Hải quân Trung Quốc, đưa nước này gia nhập câu lạc bộ số ít hải quân có năng lực tàu sân bay hàng đầu thế giới.

Tính năng nổi bật của tàu sân bay Phúc Kiến là hệ thống máy phóng điện từ cho phép phóng các máy bay chiến đấu lớn hơn và nặng hơn so với các tàu Sơn Đông và Liêu Ninh.

Theo các nhà phân tích, việc tàu Phúc Kiến có thể phóng những chiếc máy bay chiến đấu lớn hơn, mang theo nhiều đạn dược hơn và vượt qua khoảng cách xa hơn nghĩa là con tàu này có tầm chiến đấu lớn hơn so với các tàu sân bay tiền nhiệm trong hạm đội Trung Quốc, giúp Hải quân Trung Quốc chinh phục những vùng biển xa hơn.

Carl Schuster, cựu hạm trưởng Hải quân Mỹ, đánh giá: “Những cuộc thử nghiệm trên biển này đánh dấu bước quan trọng đầu tiên trong nỗ lực của Trung Quốc khi phát triển năng lực hải quân trên các vùng biển xa”.

Theo CNN
MỚI - NÓNG