Nga là nước đầu tiên trên thế giới phá huỷ xe tăng Challenger 2

TPO - Trang web của Bộ Quốc phòng Anh khẳng định xe tăng hạng nặng chủ lực Challenger 2 của Anh chưa bao giờ bị tổn thất trước hỏa lực của đối phương. Nhưng ngay khi những phương tiện chiến đấu này xuất hiện theo hướng Zaporozhye gần Rabotino thì một trong số chúng đã biến thành đống phế liệu đang cháy. Những chiếc khác cũng đã phải tháo chạy khỏi chiến trường.
Những nhà chế tạo ra xe tăng Anh đã tuyên bố với cả thế giới rằng Challenger 2 không thể bị phá hủy sau quá trình hiện đại hóa. Ảnh: Shutterstock

Những nhà chế tạo ra xe tăng Anh đã tuyên bố với cả thế giới rằng Challenger 2 không thể bị phá hủy sau quá trình hiện đại hóa. Ảnh: Shutterstock

Những người chế tạo ra chiếc xe tăng này đã tuyên bố với cả thế giới rằng Challenger 2 trở nên bất khả chiến bại sau khi được hiện đại hóa. Nhưng binh lính Nga đã cho thấy điều này không phải như vậy.

Hơn nữa, trường hợp này có thể được ghi vào Sách kỷ lục Guinness: Nga trở thành quốc gia đầu tiên ở châu Âu tiêu diệt xe bọc thép được ca tụng của người Anh.

Và đây cũng là điều đáng nhớ đối với Kiev vì cách đây không lâu họ còn nghẹn ngào vì sung sướng đã tuyên bố sẽ giành chiến thắng trong cuộc phản công – bởi London đã trao cho Kiev tới 14 chiếc Challenger 2. Và cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Oleksiy Reznikov thậm chí còn dàn dựng một màn quảng cáo, trèo lên chiếc xe tăng này, hôn lên chiếc thiết giáp bụi bặm.

Tháng 3 năm 2023, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov lên trên chiếc xe tăng Challenger của Anh. Ảnh: YouTube

Tháng 3 năm 2023, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov lên trên chiếc xe tăng Challenger của Anh. Ảnh: YouTube

Ảnh: YouTube
Ảnh: YouTube

Về khách quan, phải thừa nhận rằng Challenger 2 sửa đổi là một trong 10 xe tăng tốt nhất thế giới. Challenger 2 có khẩu pháo mạnh mẽ, ống ngắm lớn và hệ thống điều khiển hỏa lực rất hiệu quả. Và mặc dù có động cơ khá mạnh nhưng chiếc xe tăng này do trọng lượng quá lớn (62,5 tấn) nên nó trở nên vụng về như một con tê giác béo.

Vì vậy, các chuyên gia quân sự London gần như nhất trí cảnh báo rằng trên vùng đất mềm và ẩm ướt ở Ukraine, Challenger 2 có nguy cơ mắc sai lầm rất lớn. Vì lý do này, các cố vấn Anh yêu cầu các chỉ huy Ukraine chỉ đưa Challenger 2 vào trận chiến trên những con đường khô ráo và có nền đất cứng. Và đừng có chúi mũi về phía trước để khỏi bị đạn pháo hoặc tên lửa bắn trực diện hoặc hai bên.

Còn có một yêu cầu rất “kỳ lạ” khác nữa: Mỗi xe tăng Anh chuyển sang Ukraine phải mang theo một pound (gần nửa kg) thuốc nổ - để nếu xe bị hư hỏng, các thành viên kíp lái còn sống phải cho nổ nó để không có bí mật nào lọt vào tay người Nga. Đây là cách các lính xe tăng Ukraine bước vào trận chiến, phải ôm một đống thuốc nổ TNT chết người như những kẻ đánh bom liều chết.

Nói chung là có rất nhiều yêu cầu. Ví dụ: Không sử dụng Challenger trong những khu vực xung đột nơi quân đội Nga có thể tấn công. Các lính xe tăng Ukraine, được huấn luyện trên xe tăng Anh, được yêu cầu làm mọi cách có thể để sơ tán các phương tiện khỏi chiến trường, ngay cả dưới hỏa lực của đối phương. Và tốt nhất là cho chúng vào trận… kèm theo xe kéo.

Có một chi tiết thú vị là: Một kíp lái tăng Challenger 2 của Anh bị hư hỏng không đợi xe đầu kéo đến đã vội lao ra khỏi xe, “quên” cả việc cho nổ xe.

Xe tăng Anh Challenger 2. Ảnh: Shutterstock
Xe tăng Anh Challenger 2. Ảnh: Shutterstock

Vì xe tăng Challenger 2 vẫn được London và Kiev "nâng như nâng trứng", cho nên việc đưa xe tăng này tham chiến có nghĩa là Ukraine quả thực đã đưa lực lượng dự bị chính vào trận chiến. Cho đến nay, loại vũ khí này vẫn chưa giúp được gì nhiều cho quân đội Ukraine. Chúng chỉ mang tính chất an ủi. Tất cả những gì còn lại là chờ đợi xe tăng Abrams mà Mỹ đã hứa sẽ giao cho Kiev vào mùa thu. Còn những chú "Leopard" của Đức thì đã bốc cháy và sẽ còn cháy hàng đàn trong khu vực xung đột Nga-Ukraine.

Cùng chuyên mục

Nga tuyên bố đang thiết lập 'vùng an ninh' dọc biên giới tại Ukraine

Nga tuyên bố đang thiết lập 'vùng an ninh' dọc biên giới tại Ukraine

TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Mátxcơva đang thiết lập một "vùng an ninh" bên trong lãnh thổ Ukraine dọc theo biên giới giữa hai nước. Ông khẳng định vấn đề này sẽ không phải là nội dung để đàm phán trong bất kỳ cuộc đối thoại nào với Kiev trong tương lai.

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây căn cứ UAV mới chỉ trong 6 tuần

Ảnh vệ tinh tiết lộ Nga xây căn cứ UAV mới chỉ trong 6 tuần

TPO - Hình ảnh vệ tinh cho thấy Nga gần hoàn tất xây dựng một căn cứ phóng máy bay không người lái (UAV) chạy bằng động cơ phản lực tại vùng Rostov, gần Ukraine, chỉ sau khoảng sáu tuần. Cơ sở mới có tám bệ phóng, được đánh giá có khả năng triển khai hơn 100 UAV trong vòng 24 giờ.

Đại tướng Phan Văn Giang: Không thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ Quân đội

Đại tướng Phan Văn Giang: Không thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ Quân đội

TPO - Tại lễ trao Giải thưởng Phụ nữ Quân đội lần thứ nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang yêu cầu các cấp trong Quân đội cần tạo cơ hội để phụ nữ được thử thách và khẳng định mình; không vì khó khăn trước mắt mà thu hẹp cơ hội cống hiến của phụ nữ.

Nối dài vòng tay tri ân cựu chiến sĩ Trường Sơn

Nối dài vòng tay tri ân cựu chiến sĩ Trường Sơn

TPO - Hội Truyền thống Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh Việt Nam phát động chiến dịch tri ân năm 2026, hướng tới mục tiêu vận động trên 1 tỷ đồng nhằm hỗ trợ xây sửa nhà, chăm lo đời sống cho các cựu chiến binh, thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn.

Giờ phút tiễn đưa 120 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Cần Thơ

Giờ phút tiễn đưa 120 hài cốt liệt sĩ về nơi an nghỉ tại Cần Thơ

TPO - Sáng 15/10, tại Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Cần Thơ, Ban Chỉ đạo 515 Thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ viếng, truy điệu và an táng 120 hài cốt liệt sĩ được quy tập trên địa bàn trong Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.