THẾ GIỚI 24H: Tổng thống Nga Putin nói Ukraine phản công thất bại

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 4/9 tuyên bố cuộc phản công đang diễn ra của Ukraine "không bị đình trệ" mà đã thất bại.

Đề cập đến chiến dịch phản công của Ukraine trong cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tại thành phố Sochi, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hoạt động quân sự của Ukraina “không bị đình trệ, đó là một thất bại”. “Hãy xem điều gì xảy ra tiếp theo. Tôi nghĩ mọi thứ vẫn như vậy", ông Putin cho hay. Phát biểu trước giới truyền thông hôm 4/9, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết tình hình thực địa đúng như những gì Tổng thống Putin đã cung cấp. Ông nói rằng quân đội Ukraine “trong ít nhất 10 ngày qua” đã thực hiện “các cuộc tấn công bạo lực với lực lượng lớn” nhưng không thể phá vỡ được hệ thống phòng thủ của Nga.


Ukraine tiêu 100 triệu USD mỗi ngày cho cuộc xung đột với Nga. Trong cuộc trả lời phỏng vấn với hãng truyền thông Ukinform, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine sắp mãn nhiệm, ông Aleksey Reznikov đã phủ nhận những tuyên bố rằng phần lớn ngân sách của quân đội Ukraine đến từ sự đóng góp của các tình nguyện viên và huy động vốn từ cộng đồng. Ông nói thông tin đó là không chính xác vì Chính phủ Ukraine đã chi khoảng 100 triệu USD mỗi ngày cho cuộc xung đột. Quan chức này cho hay: "Tôi biết tất cả ngân sách chi cho quân đội - những khoản do tình nguyện viên và nhà nước cung cấp. Tôi có thể nói với bạn rằng từ ngày 24/2/2022 đến nay, nguồn cung cấp từ các tình nguyện viên chiếm 3% của mọi thứ được sử dụng cho cuộc xung đột”.


Philippines và Mỹ tuần tra chung ở Biển Đông. Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines cho biết các tàu hải quân của nước này và Mỹ ngày 4/9 đã tuần tra chung trên Biển Đông, theo hãng tin Reuters. “Sự kiện này nhằm tạo cơ hội cho Hải quân Philippines và Hải quân Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ thử nghiệm và hoàn thiện học thuyết hàng hải hiện có” - theo tuyên bố của Bộ Tư lệnh miền Tây Philippines.


Ukraine tổ chức tập trận phòng thủ ở Kiev. Một cuộc tập trận phòng thủ kéo dài 4 ngày sẽ được tổ chức tại quận Darnitsky của Kiev, chính quyền địa phương thông báo ngày 4/9. Người dân được yêu cầu không quay phim và đăng ảnh, video về cuộc tập trận. (XEM CHI TIẾT...)


Chính quyền quân sự Niger cam kết không tấn công Đại sứ quán Pháp. Tiếp tục chiến dịch gây sức ép buộc Đại sứ Pháp tại Niamey phải rút về nước, ngày 4/9, chính quyền quân sự Niger một lần nữa tuyên bố sự hiện diện của người đứng đầu cơ quan ngoại giao Pháp ở Niger là bất hợp pháp. Tuy nhiên, kịch bản tấn công vào Đại sứ quán Pháp để thực hiện việc trục xuất nhân vật này là không tồn tại.


Niger mở lại không phận. Hãng thông tấn chính thức ANP của Niger đưa tin nước này ngày 4/9 đã mở lại không phận, gần một tháng sau khi áp đặt lệnh cấm sau cuộc đảo chính quân sự hồi tháng 7. Tuy nhiên, Niger vẫn đóng cửa không phận đối với tất cả các chuyến bay quân sự.


Cộng đồng Kinh tế Trung Phi đình chỉ tư cách thành viên của Gabon. Tiếp nối phản ứng của Liên minh châu Phi (AU) với cuộc đảo chính tại Gabon, tối 4/9, Cộng đồng Kinh tế Trung Phi (ECCAS) quyết định đình chỉ tư cách thành viên của Gabon tại khối này. Tuy nhiên, theo các nhà phân tích khu vực, đây chỉ là bước đi có tính biểu tượng của ECCAS, do cục diện tại Gabon đã đi vào ổn định, sau lễ nhậm chức Tổng thống lâm thời của thủ lĩnh đảo chính.


Rơi trực thăng của Hải quân Pakistan khiến 3 người thiệt mạng. Quân đội Pakistan cho biết ngày 4/9, một máy bay trực thăng của Hải quân nước này đã bị rơi ở thành phố cảng Gwadar khiến 3 thành viên phi hành đoàn thiệt mạng. Theo nguồn tin trên, máy bay trực thăng bị rơi trong khi đang thực hiện bay huấn luyện tại thành phố Gwadar thuộc tỉnh Balochistan, miền Tây Nam Pakistan. Người phát ngôn của Hải quân Pakistan cho biết nguyên nhân tai nạn có thể do trục trặc kỹ thuật.


Ba Lan bắt đầu trục xuất 80.000 người Ukraine ở độ tuổi nhập ngũ. Đáp lại yêu cầu từ phía Ukraine, nhà chức trách Ba Lan bắt đầu trục xuất nam công dân Ukraine trong độ tuổi nhập ngũ rời đất nước trái phép sau ngày 24/2/2022. Hãng tin Tass cho biết, quyết định trên có thể ảnh hưởng tới 80.000 người Ukraine tạm trú tại Ba Lan. Theo dữ liệu của Lực lượng Biên phòng Ba Lan, có khoảng 79.754 người Ukraine ở độ tuổi 18-60, nhóm mà Kiev đã cấm rời khỏi đất nước nếu không có miễn trừ đặc biệt, đang cư trú tại Ba Lan.

MỚI - NÓNG
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm
TP - “Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn. Dự kiến tháng 7/2026, nơi in dấu chân chị Trâm sẽ kết nối hệ thống cao tốc Bắc-Nam.