THẾ GIỚI 24H: Triều Tiên tập trận tấn công hạt nhân chiến thuật

0:00 / 0:00
0:00
TPO - Triều Tiên đã tiến hành tập trận tấn công hạt nhân nhằm vào các mục tiêu mô phỏng trên khắp Hàn Quốc.

KCNA đưa tin, Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) cho biết đơn vị tên lửa của nước này đã bắn hai tên lửa đạn đạo và thực hiện "sứ mệnh tấn công hạt nhân". “Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên đã tổ chức cuộc tập trận tấn công hạt nhân chiến thuật mô phỏng các cuộc tấn công vào các trung tâm chỉ huy lớn và sân bay của đối phương hôm 30/8", Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Triều Tiên cho hay. Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra biển hôm 30/8. Động thái của Bình Nhưỡng diễn ra vài giờ sau khi Washington triển khai máy bay ném bom B-1B tham gia các cuộc tập trận trên không với Seoul. KCNA cho hay, cuộc tập trận của Triều Tiên mô phỏng nỗ lực đẩy lùi hành động gây hấn bất ngờ từ đối phương.


Mátxcơva tuyên bố sẽ đáp trả làn sóng không kích mới nhất vào Nga. Bộ Ngoại giao Nga cho biết làn sóng tấn công bằng máy bay không người lái mới nhất của Ukraine “sẽ bị đáp trả”. Theo cơ quan này, các máy bay không người lái của Ukraine sẽ không thể tiến sâu đến vậy vào lãnh thổ Nga nếu không có sự hỗ trợ của phương Tây.Người phát ngôn Điện Kremlin - Dmitry Peskov cho biết Nga đang tìm hiểu xem các máy bay không người lái của Ukraine được phóng từ đâu để ngăn chặn các cuộc tấn công trong tương lai. (XEM CHI TIẾT...)


Thủ tướng Nhật Kishida ăn cá từ vùng xả nước nhiễm xạ. Ngày 30/8, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đăng video cho thấy ông đang ăn món cá “an toàn và ngon miệng” từ Fukushima, nhằm trấn an người dân trong bối cảnh có những lo ngại và căng thẳng vì việc xả nước nhiễm xạ từ nhà máy điện hạt nhân ở tỉnh này ra Thái Bình Dương.(XEM CHI TIẾT...)


Mỹ đàm phán với Philippines xây cảng ở đảo trọng yếu. Reuters dẫn nguồn tin cho biết quân đội Mỹ đang đàm phán để xây dựng một cảng dân sự ở các hòn đảo cực bắc xa xôi của Philippines. Sự tham gia của quân đội Mỹ vào cảng được đề xuất ở quần đảo Batanes - cách Đài Loan (Trung Quốc) chưa đầy 200 km, có thể đẩy căng thẳng giữa Washington và Bắc Kinh lên cao.


Hungary từ chối thảo luận về việc EU tài trợ quân sự cho Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Kristof Szalay-Bobrovniczky cho biết Hungary đã từ chối thảo luận về việc EU tài trợ viện trợ quân sự cho Ukraine. "Ukraine đã liệt ngân hàng lớn nhất Hungary - OTP, vào danh sách 'các nhà tài trợ quốc tế cho chiến tranh'. Tôi đã giải thích rằng điều này là không thể chấp nhận được. Chừng nào OTP chưa được đưa ra khỏi danh sách này, chúng tôi sẽ không tiếp tục đàm phán về tài chính viện trợ quân sự cho Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Hungary Kristof Szalay-Bobrovniczky nói hôm 30/8.


Đảo chính tại Gabon: Lực lượng đảo chính chỉ định tổng thống lâm thời. Ngày 30/8, lực lượng cầm đầu cuộc đảo chính tại Gabon đã chỉ định Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cộng hòa Gabon - tướng Brice Oligui Nguema - làm Chủ tịch Ủy ban Chuyển tiếp và Khôi phục Thể chế (CTRI) kiêm Tổng thống lâm thời trong quá trình chuyển tiếp của quốc gia Trung Phi giàu tài nguyên dầu mỏ. Theo người phát ngôn CTRI Ulrich Manfoumbi Manfoumbi, quyết định trên được đưa ra trong cuộc họp có sự tham dự của các tư lệnh, tham mưu trưởng và tướng lĩnh quân đội của Gabon.


Ấn Độ phản đối Trung Quốc công bố bản đồ mới liên quan khu vực tranh chấp. Ấn Độ ngày 30/8 lên tiếng phản đối việc Trung Quốc công bố bản đồ mới bao gồm các phần đang tranh chấp với Ấn Độ. Trong một tuyên bố, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Arindam Bagchi cho biết, Ấn Độ đã đưa ra phản đối thông qua các kênh ngoại giao với phía Trung Quốc về cái gọi là "bản đồ tiêu chuẩn" năm 2023 của Trung Quốc đưa ra yêu sách lãnh thổ với Ấn Độ.


Diễn tập quân sự đa quốc gia tại Indonesia. Từ ngày 31/8 - 13/9, Indonesia cùng Mỹ và Indonesia, Nhật Bản, Australia, Singapore, Anh và Pháp sẽ bắt đầu cuộc diễn tập quân sự Siêu Lá chắn Garuda (Super Garuda Shield) 2023. Theo Đại sứ quán Mỹ, khoảng 2.100 binh sĩ Mỹ và 1.900 binh sĩ Indonesia từ nhiều quân binh chủng sẽ được tăng cường khả năng tương tác thông qua đào tạo và trao đổi văn hóa. Cuộc diễn tập này tiếp tục củng cố quan hệ đối tác quốc phòng giữa hai nước, đồng thời thúc đẩy hợp tác vì một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.


Nga lập tuyến phòng thủ “chìm” ngăn Ukraine tấn công cầu Crimea. Nga đã thiết lập hệ thống phòng thủ "chìm" dưới biển, để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái cảm tử của Ukraine vào cầu Crimea. Một số hình ảnh vệ tinh do Planet Labs công bố ngày 29/8 cho thấy, Nga dường như đang tạo ra một hàng rào chắn dưới biển bảo vệ cầu Kerch (hay còn gọi là cầu Crimea) bằng cách đánh chìm các con tàu dọc theo cây cầu này để ngăn chặn các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái (USV) cảm tử.

MỚI - NÓNG