TPO - Quân đội Hàn Quốc sáng 31/8 cho biết Triều Tiên đã phóng hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra Biển Nhật Bản dường như nhằm phản đối cuộc tập trận chung giữa Mỹ và Hàn Quốc.
TPO - Ngày 21/7, Hàn Quốc tuyên bố việc Triều Tiên sử dụng vũ khí hạt nhân sẽ là “dấu chấm hết” cho chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong Un. Trước đó, Bình Nhưỡng dọa sẽ đáp trả hạt nhân vì Mỹ gia tăng triển khai tài sản quân sự đến bán đảo.
TPO - Truyền thông Triều Tiên ngày 8/4 cho biết nước này đã tiến hành một cuộc thử nghiệm vũ khí không người lái tấn công dưới nước mới có khả năng hạt nhân.
Từ năm 1949 Liên Xô đã bắt đầu sở hữu bom nguyên tử, nên nếu xảy ra xung đột quân sự giữa các siêu cường thì ắt sẽ dẫn đến các cuộc tấn công hạt nhân lẫn nhau. Cả Liên Xô và Mỹ đều có kịch bản hành động trong trường hợp nổ ra một cuộc tấn công hạt nhân hạn chế hoặc quy mô lớn.
TPO - Ngày 20/7, cơ quan giám sát của Lầu Năm Góc cho biết sẽ đánh giá quy trình an toàn liên quan đến “quả bóng hạt nhân”, sau khi đồ vật chứa mật mã dùng để tấn công hạt nhân này gần như nằm trong tầm với của nhóm đối tượng xông vào phá phách trụ sở Quốc hội Mỹ ngày 6/1.
TPO - Các tổng thống Mỹ được tháp tùng bởi một phụ tá quân sự mang theo một chiếc cặp với các công cụ cần thiết kích hoạt chiến tranh hạt nhân. Trong lễ nhậm chức của tổng thống, quyền chỉ huy hạt nhân và "quả bóng hạt nhân", như người Mỹ thường gọi đùa về chiếc cặp quan trọng này, được chuyển giao cho tổng thống mới.
TPO - Sau tuyên bố rằng Nga sẽ giúp nước láng giềng và đối tác quốc phòng thân cận là Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa thiết lập hệ thống cảnh báo sớm cuộc tấn công bằng tên lửa vào tháng 12 năm 2019, đã có báo cáo về tiến độ nhanh chóng trong công việc thuộc chương trình này.
TPO - Các hoạt động sâu rộng của Trung Quốc ở Bắc Cực có thể mở đường cho sự gia tăng hiện diện quân sự, bao gồm việc triển khai tàu ngầm để phát triển năng lực răn đe trước các cuộc tấn công hạt nhân, Lầu Năm góc viết trong một báo cáo đưa ra ngày 2/5.
TPO - Nhà phân tích quân sự người Estonia, sĩ quan Cơ quan tình báo GRU đã nghỉ hưu, ông Willem Rhode cho biết tại sao Nga có thể tấn công hạt nhân khu vực Cận Baltic xuất phát từ yếu tố F-35.
TPO - Giáo sư nổi tiếng Matthew Kroenig thuộc Đại học Georgetown của Mỹ đã viết một cuốn sách về chiến lược của Mỹ, trong đó nói tới kịch bản đòn tấn công hạt nhân.
TPO - Tờ Telegraph của Anh ngày 20/12 đưa tin, Mỹ đang lên kế hoạch tấn công "phủ đầu" Triều Tiên để chặn đứng chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này.
TPO - Ngày 18/11, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM), Tướng John Hyten tuyên bố ông sẽ chống lại mệnh lệnh của Tổng thống Donald Trump hoặc của bất cứ tổng thống kế nhiệm nào nếu những nhà lãnh đạo này ra lệnh sử dụng vũ khí hạt nhân “trái phép”.
TPO - Hai quan chức hàng đầu ngoại giao và quốc phòng Mỹ khẳng định Tổng thống nước này có quyền tấn công Triều Tiên bằng vũ khí hạt nhân mà không cần quốc hội thông qua.
TPO - Giữa lúc liên minh Mỹ - Hàn đang tiến hành cuộc tập trận quân sự trên vùng biển gần bán đảo Triều Tiên, thì một ủy ban của Triều Tiên lên tiếng đe dọa sẽ tiến hành cuộc tấn công “không thể tưởng tượng nổi” nhằm vào Mỹ trong một thời điểm bất ngờ.
TPO - Một tướng không quân về hưu của Mỹ cảnh báo, Washington chỉ cần 15 phút để “san phẳng” Triều Tiên trong trường hợp nước này tiến hành tấn công hạt nhân.
TP - Hôm qua, giới chức Washington và Seoul tuyên bố, hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) mà Mỹ triển khai ở Hàn Quốc đã bắt đầu hoạt động. Trong khi đó, Triều Tiên cảnh báo chiến tranh hạt nhân.
Ngày 4/4, quân đội Triều Tiên tuyên bố đã thông qua lần cuối cùng việc phát động các cuộc tấn công quân sự "không thương tiếc" nhằm vào nước Mỹ, liên quan tới khả năng sử dụng các loại vũ khí hạt nhân "tối tân".