TPO - Chính quyền quân sự Myanmar vừa triển khai một đợt không kích nhằm vào căn cứ của nhóm vũ trang dân tộc thiểu số, trong đó 1 quả bom rơi sát biên giới với Ấn Độ.
TPO - Ngày 7/12, Đức bắt giữ 25 thành viên và những người ủng hộ nhóm cực hữu có âm mưu lật đổ nhà nước để đưa một vị hoàng tử lên làm lãnh đạo quốc gia.
TPO - Ngày 1/10, tiếng súng vang lên khắp thủ đô của Burkina Faso và hoả hoạn xảy ra tại Đại sứ quán Pháp. Nhà lãnh đạo tự xưng Ibrahim Traore cáo buộc Tổng thống Paul-Henri Damiba mở chiến dịch phản công sau khi bị lật đổ 1 ngày trước đó.
TPO - Trong 8 năm, dường như không có gì có thể làm lung lay quyền lực của Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha, người lên nắm quyền sau cuộc đảo chính năm 2014 rồi vượt qua một cuộc bầu cử nóng bỏng. Những đợt biểu tình rầm rộ trên phố và 4 cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm đã thay đổi tất cả.
TPO - Ngày 31/7, Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Myanmar quyết định gia hạn tình trạng khẩn cấp thêm 6 tháng, nhằm chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra trong thời gian tới.
TPO - Trong một bài đăng trên Telegram, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Quốc gia Nga - ông Dmitry Medvedev cho biết lãnh thổ Ukraine nhiều khả năng sẽ bị thu hẹp về Kiev và các khu vực lân cận, thay vì bao gồm cả bán đảo Crimea và các nước cộng hoà Donbass nếu xung đột tiếp tục kéo dài.
TPO - Ngày 13/7, truyền thông nhà nước Nga đưa tin Ukraine đã quyết định cắt đứt quan hệ với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng công nhận hai nước cộng hòa tự xưng ở khu vực Donbass, miền Đông Ukraine.
TPO - Ngày 12/7, ông John Bolton, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc và cựu cố vấn an ninh quốc gia của Nhà Trắng thời chính quyền Trump, thừa nhận việc hỗ trợ xây dựng kế hoạch đảo chính ở nước ngoài.
TPO - Lãnh đạo quân sự Myanmar Min Aung Hlaing đồng ý sẽ sắp xếp cho đặc phái viên ASEAN từ Campuchia gặp các thành viên của đảng cầm quyền bị lật đổ, một quan chức cấp cao Campuchia cho biết ngày 7/2.
TPO - Ngày 24/1, quân đội Burkina Faso thông báo đã lật đổ Tổng thống Roch Kabore, đình chỉ hiến pháp, giải tán chính phủ và quốc hội, đồng thời đóng cửa biên giới.
TPO - Ngày 23/1, tiếng súng liên tục vang lên từ các doanh trại quân đội ở Burkina Faso khi binh lính nổi dậy đòi được hỗ trợ nhiều hơn cho cuộc chiến chống lại các lực lượng Hồi giáo cực đoan và người biểu tình lục soát trụ sở chính đảng của Tổng thống Roch Kabore.
TPO - Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết liên quân CSTO do Mátxcơva dẫn đầu sẽ chỉ ở lại Kazakhstan trong một khoảng thời gian nhất định, cho đến khi tình hình ổn định.
TPO - Myanmar có “mọi nguyên liệu cho một cuộc nội chiến”, đại diện nước Chủ tịch ASEAN 2022 vừa cảnh báo, trong bối cảnh Thủ tướng Campuchia Hun Sen chuẩn bị có chuyến thăm Myanmar.
TPO - Bộ Thông tin Sudan cho biết quân đội đã nổ súng trấn áp người biểu tình khi họ tập trung gần trụ sở Bộ Quốc phòng ở Khartoum. Theo giới chức y tế, ít nhất 12 người đã bị thương trong các vụ đụng độ.
TPO - Thổ Nhĩ Kỳ và các đồng minh phương Tây vừa tránh được một cuộc khủng hoảng ngoại giao toàn diện, sau khi các đại sứ quán khẳng định vẫn tuân thủ công ước ngoại giao về không can thiệp, đẩy lùi nguy cơ 10 đại sứ bị trục xuất.
TPO - Người đứng đầu Hội đồng Chủ quyền Sudan - Abdel Fattah al-Burhan tuyên bố giải tán chính phủ và ban bố tình trạng khẩn cấp sau khi quân đội đảo chính, bắt giữ thủ tướng.
TPO - Một số bộ trưởng của chính phủ lâm thời Sudan đã bị quân đội bắt giữ trong khi Thủ tướng Abdalla Hamdok bị quản thúc tại gia, báo giới địa phương cho biết.
TPO - Chính quyền quân sự Myanmar vừa thả hơn 5.600 tù nhân khỏi nhà tù Insein, trong đó có phát ngôn viên đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) của cựu cố vấn nhà nước Aung San Suu Kyi và diễn viên hài nổi tiếng Zarganar.
TPO - ASEAN sẽ mời một đại diện phi chính trị của Myanmar dự hội nghị thượng đỉnh của khối trong tháng này, thay vì mời người đứng đầu chính quyền quân sự.
TPO - Ngày 7/9, những hàng dài người xếp hàng trước siêu thị và trạm xăng ở TP Yangon để mua đồ tích trữ, sau khi "chính phủ bóng tối" tuyên bố “chiến tranh nhân dân” để chống lại chính quyền quân sự.
TPO - Ngày 6/9, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Guinea, Trung tá Mamady Doumbouya - người vừa chỉ huy vụ đảo chính, lật đổ chính quyền của Tổng thống Alpha Conde một ngày trước đó đã chủ trì cuộc họp với thủ tướng và các quan chức cấp cao khác trong Chính phủ Guinea.
TPO - Sự yên bình đã trở lại trên các tuyến phố ở thủ đô Conakry của Guinea hôm thứ Hai khi người dân đang chờ đợi thông báo về việc thành lập chính phủ mới hậu đảo chính.
TPO - Lực lượng đặc nhiệm Guinea hôm Chủ nhật (5/9) tuyên bố lật đổ tổng thống lâu năm, giải tán chính phủ, vô hiệu hiến pháp, đồng thời đóng cửa biên giới trên bộ và trên không.
TPO - Bộ Quốc phòng Guinea ngày 5/9 tuyên bố đã đẩy lùi 1 cuộc tấn công của nhóm binh sĩ nổi loạn thuộc lực lượng đặc nhiệm quân đội nước này vào dinh tổng thống.
TPO - Ngày 5/9, một trận đấu súng dữ dội xảy ra gần dinh tổng thống Guinea ở thủ đô Conakry. Nhiều nguồn tin nói rằng một đơn vị tinh nhuệ của quân đội quốc gia do cựu lính lê dương Pháp Mamady Doumbouya đứng đầu gây ra vụ việc này.